Bà con vùng cao giúp nhau dựng nhà tạm sau mưa lũ

Tuân- Kiên- Cường

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Đợt mưa lũ cuối tháng 8 khiến 35 hộ dân ở bản Minh Phương, xã Lượng Minh (Tương Dương) bị sạt lở, lún sụt phải di dời. Ngoài những hộ đã lánh tạm ở nhà người thân, lều lán,thì nay nhiều hộ neo người mới di dời nhờ sự giúp đỡ của dân bản.
Trận lũ cuối tháng 8/2018, 35 hộ dân ở bản Minh Phương, xã Lương Minh (Tương Dương) cư trú dọc sông Nậm Mộ
Trận lũ cuối tháng 8/2018, 35 hộ dân ở bản Minh Phương cư trú dọc sông Nậm Mộ bị cuốn trôi hết nhà cửa hoặc bị sạt lở, lún sụt buộc phải di dời. Ảnh: Công Kiên
a
Bên cạnh những hộ đã lánh tạm ở nhà người thân, lều lán, nhiều hộ nay mới di dời do nhà neo người, cần sự trợ giúp của dân bản. Ảnh: Công Kiên
 
Các loại đồ đạc và vật dụng được chuyển đến
Các loại đồ đạc và vật dụng được chuyển đến vị trí dựng nhà tạm bằng nhiều cách. Ảnh: Đình Tuân
 
c
Hầu hết đàn ông đều bỏ các công việc thường ngày để ở nhà vận chuyển đồ đạc, dựng nhà giúp các gia đình. Ảnh: Đặng Cường
 
Và cả người già cũng
Nhiều người già cũng tham gia giúp con cháu. Ảnh: Đình Tuân
 
cc
Nhiều loại vật liệu được tận dụng để chằng, buộc ngôi nhà một cách chắc chắn nhất. Ảnh: Đình Tuân
 
Đặc biệt,
Những tấm liếp ít ỏi còn lại sau lũ nay được dùng để lợp nhà tạm. Ảnh: Đình Tuân
 
Viêc tìm vị trí
Việc tìm vị trí kéo nguồn điện phục vụ sinh hoạt tại nơi ở tạm cũng là một chuyện khó đối với người dân bản Minh Phương hiện nay. Ảnh: Đặng Cường

tin mới

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

Bước chuyển mình ở vùng đất khó Thanh Tùng

(Baonghean.vn)- Những ngày tháng 4 lịch sử, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Thanh Tùng, huyện Thanh Chương vui mừng chào đón sự kiện kỷ niệm 70 năm ngày thành lập xã. Sự kiện này càng có ý nghĩa hơn khi dịp này, xã Thanh Tùng được đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

Nghệ An trồng thử nghiệm giống sắn mới kháng bệnh khảm lá

(Baonghean.vn) - Trong những năm gần đây, bệnh khảm lá sắn bùng phát và lan ra diện rộng khiến năng suất, chất lượng sắn giảm sút, người dân thất thu và nhà máy thì “đói nguyên liệu”. Hiện giải pháp tìm giống sắn mới kháng bệnh thay thế đang được triển khai ở các địa phương trong tỉnh.

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.