Ban chỉ đạo Diễn tập tỉnh giao nhiệm vụ diễn tập tại Diễn Châu và Nghi Lộc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Hôm nay (22/3), đoàn công tác Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh đã tiến hành giao nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Diễn Châu và phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn huyện Nghi Lộc năm 2023.

Đoàn công tác do Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh làm trưởng đoàn.

Tham dự buổi giao nhiệm vụ còn có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Kỳ Hồng - Chính ủy Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Đại tá Hồ Quyết Thắng - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; lãnh đạo các địa phương, đơn vị.

Các đại biểu tham gia cuộc họp. Ảnh: Trọng Kiên

Các đại biểu tham gia cuộc họp. Ảnh: Trọng Kiên

Năm 2023, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh giao nhiệm vụ tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện Diễn Châu với đề mục: Chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến, bảo vệ vững chắc khu vực phòng thủ huyện. Tổ chức thực binh kiểm tra sẵn sàng động viên 1 Đại đội Bộ binh thuộc Tiểu đoàn Bộ binh huyện; Huy động nhân lực, phương tiện tàu thuyền theo Nghị định 30, 130 của Chính phủ; Thực binh phương án bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh kiểm tra khảo sát khu vực thực binh xử lý ùn sủi, chống tràn, chống vỡ đập; tìm kiếm cứu nạn trên sông và khắc phục hậu quả. Ảnh: Trọng Kiên
Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh kiểm tra khảo sát khu vực thực binh xử lý ùn sủi, chống tràn, chống vỡ đập; tìm kiếm cứu nạn trên sông và khắc phục hậu quả. Ảnh: Trọng Kiên

Diễn tập phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn huyện Nghi Lộc với đề mục: Huyện Nghi Lộc được tăng cường lực lượng của cấp trên thực hành phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Tổ chức thực binh thông tin tuyên truyền cảnh báo, chằng chống nhà cửa, kho tàng, di dời sơ tán nhân dân; xử lý ùn sủi, chống tràn, chống vỡ đập; tìm kiếm cứu nạn trên sông và khắc phục hậu quả.

Ngay sau khi có Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, kế hoạch của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh, Ban chỉ đạo diễn tập các huyện đã ban hành Chỉ thị, Nghị quyết chuyên đề, các Quyết định thành lập Ban chỉ đạo, các Tiểu ban giúp việc, phân công các vai trong diễn tập; Tổ chức xây dựng, sửa chữa sở chỉ huy diễn tập; Khảo sát các vị trí thực binh; Chuẩn bị lực lượng, phương tiện và cơ sở vật chất. Tổ chức phân công giao nhiệm vụ cụ thể đến các cơ quan, đơn vị, địa phương tham gia diễn tập đảm bảo đúng quy trình...

Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh phát biểu kết luận buổi giao nhiệm vụ. Ảnh: Trọng Kiên
Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh phát biểu kết luận buổi giao nhiệm vụ. Ảnh: Trọng Kiên

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập tỉnh đánh giá cao công tác chuẩn bị cho nhiệm vụ diễn tập của huyện Diễn Châu và Nghi Lộc. Đồng thời, nhất trí với nội dung ý định, thời gian diễn tập của các huyện.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện Diễn Châu và diễn tập phòng chống lụt bão tìm kiếm cứu nạn huyện Nghi Lộc năm 2023, đồng chí Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh yêu cầu Ban chỉ đạo diễn tập các huyện tổ chức quán triệt sâu rộng đến các cấp, các ngành, đoàn thể và Nhân dân hiểu rõ mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của diễn tập; Làm tốt mọi công tác chuẩn bị, nhất là xây dựng Sở Chỉ huy diễn tập, các kế hoạch, nội dung, vai tập. Nghiên cứu kỹ tài liệu để vận dụng vào bài tập sát thực tế; Tổ chức huy động lực lượng, phương tiện, vật chất bảo đảm đủ điều kiện tham gia diễn tập. Tăng cường công tác kiểm tra và tổ chức diễn tập thử một số nội dung để rút kinh nghiệm, đồng thời thống nhất các nội dung diễn tập cho cơ quan, đơn vị, phân công lực lượng, phương tiện cụ thể cho từng nội dung diễn tập đáp ứng yêu cầu đề ra./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.