Bão mạnh nhất Tây bán cầu đổ bộ Mexico

Patricia, một trong những cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận ở Đông Thái Bình Dương, đổ bộ Mexico với vận tốc gió 265 km/h, có nguy cơ gây ra thiệt hại ở mức độ thảm hoạ.  

Theo Telegraph, Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ cho biết cơn bão cấp 5 có vận tốc gió 265 km/h khi đổ bộ gần khu nghỉ dưỡng Cuixmala. Vị trí này nằm cách thành phố cảng Manzanillo khoảng 88 km về phía tây - tây bắc. 

Hình ảnh mắt bão Patricia. Ảnh: NASA
Hình ảnh mắt bão Patricia. Ảnh: NASA

Trung tâm cho rằng Patricia là cơn bão mạnh nhất từng được ghi nhận ở Tây bán cầu, trong khi Tổ chức Khí tượng Thế giới so sánh nó với cơn bão Haiyan năm 2013 làm hàng nghìn người chết ở Philippines. 

Theo Reuters, cơn bão cấp 5 khiến các bang ở tây Mexico sát Thái Bình Dương báo động cao, trong đó có Jalisco, nơi có khu nghỉ dưỡng Puerto Vallarta nổi tiếng, và Guadalajara, thành phố lớn thứ nhì nước này.

Theo Roberto Ramirez, lãnh đạo cơ quan phụ trách về nước của liên bang Mexico, khoảng 15.000 khách du lịch trong nước và nước ngoài đã được sơ tán khỏi Puerto Vallarta. 

"Cơn bão này là nỗi lo ngại lớn", Patricio Flores, một quan chức công đoàn tại Jalisco, nói. "Chúng tôi biết nó có thể phá huỷ bất cứ thứ gì trên đường đi của nó".

Những cơn gió bão đủ mạnh để "đưa máy bay lên không trung và khiến nó tiếp tục bay", BBC dẫn lời phát ngôn viên Tổ chức Khí tượng Thế giới Claire Nullis cho biết.

Tổng thống Mexico Pena Nieto cho rằng khó dự đoán hậu quả của cơn bão lớn. "Nhưng một điều chắc chắn là chúng ta đang đối mặt với cơn bão chúng ta chưa bao giờ chứng kiến", ông trả lời phỏng vấn đài phát thanh địa phương trước khi Tổng thống Mỹ Barack Obama cho biết nước này sẵn sàng hỗ trợ Mexico. Các quan chức Mexico và Mỹ cho hay cơn bão có thể gây thảm hoạ. 

Hình ảnh bão Patricia nhìn từ Trạm Vũ trụ Quốc tế. Ảnh: Twitter
Hình ảnh bão Patricia nhìn từ Trạm Vũ trụ Quốc tế. Ảnh: Twitter

Chính phủ Mexico ban bố tình trạng khẩn cấp và đã có những biện pháp ngăn ngừa, đặc biệt ở các bang Jalisco, Colima, Michoacan, Guerrero và Nayarit. Hơn 1.780 nơi trú ẩn đã được thiết lập, với 50.000 nhân viên cứu trợ sẵn sàng, và 4.000 sĩ quan hải quân được triển khai. 

Các quan chức cũng quan ngại về lũ quét. Với lượng mưa ước tính trong khoảng 200 - 300 mm, có nơi dự kiến tới 500 mm, Trung tâm Bão Quốc gia Mỹ phát cảnh báo tới gần 7 triệu dân sống gần bờ biển. 

Theo VNE

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.