Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh: Tận tâm, tận lực vì dân là xây dựng thế trận vững chắc

(Baonghean.vn) - Đây là khẳng định của Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 22/9/2008 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành khu vực phòng thủ vững chắc trong tình hình mới. Hội nghị diễn ra vào chiều 5/9 do Huyện ủy Tương Dương tổ chức. Dự hội nghị còn có Thượng tá Thái Đức Hạnh - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn
Nằm trên địa bàn miền núi vùng cao, huyện Tương Dương có tổng diện tích tự nhiên 281.193 ha, địa hình rộng lớn, hiểm trở, giao thông đi lại khó khăn. Huyện có tuyến biên giới dài gần 58 km tiếp giáp với 2 tỉnh của nước bạn Lào, có 1 cửa khẩu quốc tế và nhiều đường tiểu ngạch. Toàn huyện có 69.916 người sinh sống tại 18 xã, thị trấn với 154 bản, khối dân cư... Đây là địa bàn có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế cũng như trong việc xây dựng khu vực phòng thủ, bảo vệ vững chắc đường biên giới quốc gia. 
bna_Các đại biểu dự hội nghị 1
Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn 
Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành chương trình hành động đồng thời chỉ đạo HĐND, UBND huyện cụ thể hóa bằng các chỉ thị, nghị quyết, cơ chế chính sách theo từng giai đoạn, từng năm. Xác định xây dựng khu vực phòng thủ (KVPT) là nhiệm vụ trọng yếu trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, cấp ủy chính quyền các cấp đã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ và nhân dân về nhiệm vụ  xây dựng KVPT trong tình hình mới; chủ động xây dựng tiềm lực chính trị, tư tưởng, kinh tế để chuẩn bị tốt các điều kiện động viên quốc phòng KVPT; xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh toàn diện làm nền tảng để xây dựng KVPT, thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân dân.
Bộ đội Đồn Biên phòng Tam Hợp tham quan mô hình trồng chanh leo ở bản Phà lõm, xã Tam Hợp. Ảnh: Đào Tuấn
Bộ đội Đồn Biên phòng Tam Hợp tham quan mô hình trồng chanh leo ở bản Phà Lõm, xã Tam Hợp. Ảnh: Đào Tuấn
Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 28 NQ/TW của Bộ Chính trị, huyện Tương Dương đã đạt nhiều kết quả quan trọng, chính trị ổn định tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội; thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân được củng cố, tăng cường; nhận thức của cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân được nâng cao, an ninh biên giới được giữ vững… Đây là các điều kiện quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
bna_Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch UBND huyện Tương Dương phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Văn Hải - Chủ tịch UBND huyện Tương Dương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Đào Tuấn
Tham luận tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, giải pháp trong việc thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị, trong đó chú trọng phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm tốt công tác an sinh xã hội, thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho nhân dân, tạo sức mạnh đoàn kết toàn dân nâng cao công tác quốc phòng - an ninh.
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh ghi nhận những kết quả huyện Tương Dương đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị. Người đứng đầu Tỉnh ủy Nghệ An cũng đánh giá cao vai trò của các cơ quan quân sự, công an địa phương trong việc tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.
Phát biểu tại hội nghị Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh ghi nhận những kết quả huyện Tương Dương đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị. Ảnh Đào
Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh ghi nhận những kết quả huyện Tương Dương đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị. Ảnh: Đào Tuấn
Khẳng định nhân dân có vai trò tiên quyết sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh yêu cầu huyện Tương Dương và các lực lượng vũ trang trên địa bàn tiếp tục dành sự tận tâm, tận lực cho người dân, chú trọng thực hiện các chính sách phát triển kinh tế, cải thiện đời sống cho nhân dân. Đồng thời tập trung nâng cao nhận thức cho người dân thông qua công tác tuyên truyền, giáo dục.
Muốn tạo được sức mạnh đoàn kết trong nhân dân nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu của địa phương, theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh, cán bộ cần bám sát cơ sở, thường xuyên có mặt ở cơ sở, qua đó lắng nghe dân, nắm bắt đời sống và tâm tư tình cảm của bà con. Đây cũng là giải pháp nhằm xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.
Người dân bản biên giới Phà Lõm, xã Tam Hợp (Tương Dương) giới thiệu mô hình trồng nghệ hiệu quả cao. Ảnh: Đào Tuấn
Người dân bản biên giới Phà Lõm, xã Tam Hợp (Tương Dương) giới thiệu mô hình trồng nghệ hiệu quả cao. Ảnh: Đào Tuấn 
Để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị trong thời gian tới, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh đề nghị huyện Tương Dương tiếp tục triển khai sâu rộng Nghị quyết Trung ương 4 - khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập, làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, Đảng bộ huyện Tương Dương cũng cần nâng cao sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, đảng bộ, chi bộ thông qua thực hiện Đề án 01 của Tỉnh ủy về công tác phát triển đảng viên. 
Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu huyện Tương Dương thực hiện tốt công tác giám sát chính quyền, mở rộng dân chủ, đấu tranh, đẩy lùi các biểu hiện tiêu cực...

tin mới

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

Lãnh đạo huyện Quỳnh Lưu nói gì về việc đặt tên xã sau sáp nhập?

(Baonghean.vn) - Trước vấn đề dư luận đang rất quan tâm việc đặt tên xã sau sáp nhập ở huyện Quỳnh Lưu, Báo Nghệ An đã có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Xuân Dinh - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu, Phó trưởng Ban chỉ đạo sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã huyện Quỳnh Lưu về nội dung liên quan.

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

Nghệ An bổ nhiệm 4 phó giám đốc sở

(Baonghean.vn) - Sáng 10/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ. Theo đó, 4 đồng chí được bổ nhiệm giữ cương vị Phó Giám đốc các sở: Lao động, Thương binh & Xã hội; Văn hoá & Thể thao; Tài nguyên & Môi trường; Du lịch.

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

Chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở thị xã Thái Hòa

(Baonghean.vn) - Phần lớn các thông tin về thủ tục hành chính được mã hoá QR và công khai tại bộ phận Một cửa các cấp trên địa bàn thị xã Thái Hòa. Kết quả đó góp phần giải quyết nhanh các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

Nghệ An thực hiện nghiêm kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước

(Baonghean.vn) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc thực hiện kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của Kiểm toán nhà nước.

 Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

Học tập và làm theo Bác, huyện Anh Sơn đề cao tính nêu gương của cán bộ, đảng viên

(Baonghean.vn) - Triển khai thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các cấp ủy Đảng ở huyện Anh Sơn tiếp tục quán triệt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

Trao Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho đảng viên ở huyện biên giới Kỳ Sơn

(Baonghean.vn) - Ngày 5/4, Đảng ủy xã Hữu Kiệm (Kỳ Sơn) tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng cho 2 đảng viên 50 năm và 65 năm tuổi Đảng. Dự lễ có đồng chí Vi Hòe - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban Đảng, đoàn thể của huyện.

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

Con Cuông công bố quyết định điều động cán bộ

(Baonghean.vn) - Chiều 4/4, Huyện ủy Con Cuông tổ chức Hội nghị Công bố quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc điều động đồng chí Lê Thanh Hải - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bồng Khê giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Môn Sơn nhiệm kỳ 2020-2025.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Nghệ An ký giao ước phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân với các tỉnh, thành phố phía Bắc

(Baonghean.vn) - Từ ngày 1 - 3/4, trong khuôn khổ các hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, tại tỉnh Điện Biên đã diễn ra Lễ Ký giao ước chương trình phối hợp hoạt động đối ngoại nhân dân Cụm số 1 năm 2024 giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị các tỉnh, thành phố phía Bắc.

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

Chính quyền tỉnh U-li-a-nốp (LB Nga) sẽ thăm Nghệ An và khánh thành tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Định hướng tuyên truyền tháng 4/2024, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần có nhiều tuyến bài về sự kiện đón Đoàn cấp cao chính quyền tỉnh U-li-a-nốp, Liên bang Nga thăm và làm việc tại Nghệ An, khánh thành Tượng đài V.I.Lênin tại thành phố Vinh.

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

'Tự soi, tự sửa' để tăng sức mạnh của Đảng

(Baonghean.vn) - Trong mọi điều kiện, hoàn cảnh, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng luôn được Đảng ta quan tâm. Một trong những giải pháp quan trọng đẩy mạnh thời gian qua là tinh thần “tự soi, tự sửa” để mỗi cán bộ, đảng viên mạnh, góp phần xây dựng Đảng mạnh.

Đại tướng Võ Nguyên Giáp quan sát tình hình mặt trận Điện Biên Phủ năm 1954. Ảnh tư liệu

Ngày 29/3/1954: Đại tướng Võ Nguyên Giáp gửi thư cho cán bộ và chiến sĩ trước đợt tấn công vào khu Đông tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ

Để động viên cán bộ, chiến sĩ ta trước ngày nổ ra đợt tiến công thứ 2 của Chiến dịch Điện Biên Phủ, ngày 29/3/1954, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam có thư gửi cán bộ và chiến sĩ trước đợt tấn công vào khu Đông tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ.

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

Tiếp tục tuyên truyền nhân rộng hiệu quả phong trào, công tác Hội Nông dân trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 28/3, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Báo Nghệ An tổ chức Hội nghị tổng kết kết quả 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp tuyên truyền công tác Hội và phong trào nông dân trên Báo Nghệ An, giai đoạn 2021 – 2023; phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2024-2028.