Bộ Ngoại giao Nga yêu cầu Đức làm rõ thông tin về ý đồ tấn công tên lửa Taurus vào cầu Crimea

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Bộ Ngoại giao Nga cho biết, Berlin có nghĩa vụ phải cung cấp thông tin làm rõ, sau khi công bố cuộc trò chuyện giữa các sĩ quan Đức, trong đó thảo luận về các cuộc tấn công bằng tên lửa Taurus vào cầu Crimea. 

screen-shot-2024-03-05-at-60027-am-2179.png
Phát ngôn viên chính thức Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Nguồn: Trung tâm Báo chí, Bộ Ngoại giao Nga

Phát ngôn viên chính thức Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trong cuộc trò chuyện với RT ngày 4/3 cho biết, bản ghi âm buổi thảo luận giữa các sĩ quan quân đội Đức đã nói lên ý định lâu dài và có kế hoạch của Đức nhằm tiến hành các hoạt động quân sự chống lại Nga.

"Vì vậy, theo đúng nghĩa đen, cuộc trò chuyện đã thông báo từng bước về cách thức các cuộc tấn công khủng bố nhằm vào cơ sở hạ tầng dân sự sẽ được thực hiện. Hơn nữa, các sĩ quan tham gia cuộc thảo luận nhận thức rõ ràng và hoàn toàn hiểu rằng, họ đang thảo luận về việc phá hoại một cây cầu dân sự" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho hay.

Bà Zakharova cũng nhấn mạnh rằng, quân đội Đức bàn bạc rất nhiều khi nói về cuộc tấn công vào cây cầu Crimea, bởi nó có tầm quan trọng chính trị rất lớn.

Theo bà Zakharova, Đức có nghĩa vụ đưa ra lời giải thích trong bối cảnh hiện tại.

"Tất cả mọi câu hỏi liên quan đến vấn đề này không nên treo lơ lửng trong không khí. Đức có nghĩa vụ phải đưa ra lời giải thích rõ ràng" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cho hay.

Tuyên bố của bà Zakharova được đưa ra trong bối cảnh Đại sứ Đức tại Nga Alexander Lambsdorff đã đến Bộ Ngoại giao Nga, ở lại đây khoảng 1 giờ đồng hồ, và không trả lời các câu hỏi của báo giới.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov ngày 4/3 cũng bình luận về bản ghi âm cuộc trò chuyện của sĩ quan Đức. Theo ông, thực tế cuộc trò chuyện cho thấy rằng, "ở sâu bên trong Quân đội Đức, kế hoạch tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga đang được thảo luận một cách thực chất và cụ thể".

Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gọi bản ghi âm của Đức là "sự tự bộc lộ bản thân một cách trắng trợn".

"Đây là tiết lộ trong lĩnh vực quân sự, tương tự như trong lĩnh vực chính trị, khi cựu Thủ tướng Đức Angela Merkel, cựu Tổng thống Pháp Hollande và cựu Tổng thống Ukraine Poroshenko thừa nhận rằng không ai thực hiện các Thoả thuận Minsk" -Ngoại trưởng Lavrov nhấn mạnh./.

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân