Nghị sĩ Đức đề nghị dừng cung cấp vũ khí cho Ukraine trong 48 giờ để đổi lấy lệnh ngừng bắn

Mỹ Nga (Theo Ria Novosti )

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Một nghị sĩ cánh tả nổi tiếng của Bundestag (Quốc hội Đức) đề xuất ngừng viện trợ vũ khí cho Lực lượng vũ trang Ukraine trong 48 giờ để đổi lấy một lệnh ngừng bắn. 

cung-cap-leopard-7653.jpg
Đức vận chuyển xe tăng Leopard-2 cho Ukraine. Ảnh: Forsvaret

Theo hãng thông tấn Ria Novosti ngày 22/2, chính trị gia nổi tiếng người Đức, thuộc đảng cánh tả, Gregor Gysi cho rằng, phương Tây nên ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine trong vòng 48 giờ, nhằm đổi lấy việc đề nghị Nga đồng ý ngừng bắn 48 giờ ở Ukraine.

“Tất nhiên, phương Tây sau khi thảo luận với Chính phủ Ukraine, có thể tuyên bố rằng: Chúng tôi sẽ không cung cấp vũ khí nữa trong vòng 48 giờ, nếu Nga đồng ý ngừng bắn trong 48 giờ" - chính trị gia Gysi cho hay trong một chương trình trò chuyện do tờ Spiegel tổ chức.

Theo ông Gysi, nếu Nga từ chối đề xuất này, thì việc cung cấp vũ khí cho Ukraine vẫn nên tiếp tục. Tuy nhiên, nếu Nga đồng ý, các bên sẽ đạt được lệnh ngừng bắn, mở đường cho đàm phán hòa bình.

Trước đó, vào ngày 16/2, tại Thủ đô Berlin, Thủ tướng Đức Olaf Scholz và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký một thỏa thuận an ninh song phương.

Thủ tướng Scholz cho biết, Đức đang cung cấp gói viện trợ quân sự trị giá 1,1 tỷ euro (1,2 tỷ USD), bao gồm 36 khẩu pháo, 120.000 viên đạn pháo và hai hệ thống phòng không khác cho Ukraine.

Thủ tướng Scholz mô tả hiệp định an ninh dài hạn giữa Đức và Ukraine là một "bước đi lịch sử". Đây là thỏa thuận song phương thứ hai của Ukraine sau thỏa thuận được ký vào tháng trước với Anh.

Thỏa thuận an ninh của Ukraine và Đức có hiệu lực trong 10 năm, nhấn mạnh "ý định của Đức cung cấp hỗ trợ quân sự lâu dài cho lực lượng an ninh và quốc phòng Ukraine".

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.