Bộ Quốc phòng Anh sẽ chi 178 t​ỷ bảng để mua sắm vũ khí, thiết bị

Ngày 23/11, Thủ tướng Anh David Cameron đã công bố trước Hạ viện Báo cáo Chiến lược Quốc phòng và An ninh của Anh. Báo cáo dày 94 trang cho thấy Anh sẽ tăng chi tiêu quốc phòng và chú trọng việc thiết lập lực lượng phản ứng nhanh. 

Binh sỹ quân đội Anh. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Binh sỹ quân đội Anh. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Báo cáo cũng bày tỏ mối lo ngại trước tấn công khủng bố, trong đó khẳng định mối đe dọa từ các nhóm khủng bố Hồi giáo nhằm vào nước Anh, kể cả công dân Anh và các lợi ích của Anh ở nước ngoài, đang gia tăng. 

Báo cáo cho biết Bộ Quốc phòng Anh (MOD) sẽ chi 178 t​ỷ bảng trong thập kỷ tới để mua sắm vũ khí và thiết bị, tăng 12 t​ỷ bảng so với dự trù trước đó. 

Thiết bị và vũ khí mới sẽ được trang bị cho các lực lượng đặc biệt là Lực lượng đặc nhiệm không quân (SAS) và Lực lượng đặc nhiệm hải quân (SBS); Thành lập và đưa vào hoạt động 2 lữ đoàn phản ứng nhanh vào năm 2025 dựa trên các đơn vị vũ trang hiện hành (mỗi lữ đoàn có quân số 5.000 người); Tăng số máy bay do thám không người lái cho Không quân Hoàng gia Anh (RAF) từ 10 lên 20 chiếc; Kéo dài thời hạn phục vụ của các máy bay chiến đấu Typhoon thêm 10 năm đến năm 2040, đồng nghĩa với việc sẽ có tổng cộng 7 phi đội bay tiền tiêu với mỗi phi đội gồm 12 chiếc. 

Ngoài ra, bản báo cáo mới công bố cho biết Anh sẽ đầu tư cho các máy bay do thám không người lái mới và đẩy nhanh việc mua sắm máy bay tiêm kích đa năng thế hệ thứ năm F-35 Lightning II do hãng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất. Dự kiến MOD sẽ mua thêm 28 chiếc F-35 cho hai tàu sân bay mới, với trị giá mỗi máy bay khoảng 100 triệu bảng. 

Theo kế hoạch, 24 chiếc trong tổng số 138 chiếc F-35 được đặt hàng sẽ về tới Anh trước năm 2023. Anh cũng sẽ chi 31 tỉ bảng để thay thế các tàu ngầm hạt nhân hiện nay. 

Trong báo cáo mới công bố, Anh khẳng định mối đe dọa từ các nhóm khủng bố Hồi giáo nhằm vào nước Anh, kể cả công dân Anh và các lợi ích của Anh ở nước ngoài, đang gia tăng. Để đối phó, Anh sẽ tuyển mộ thêm 1.900 nhân viên tình báo và an ninh, tăng 30% ngân sách chống khủng bố trong những năm tới. Kể từ năm 2010, hơn 60 công dân Anh đã thiệt mạng trong các vụ tấn công khủng bố xảy ra ở ngoài nước, bao gồm cả hai vụ tấn công gần đây ở Sousse (Tunisia) và Paris./.

Theo Vietnam+

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.