Bóng đá nam và con đường xa vời hướng đến một kỳ World Cup

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Bóng đá Việt Nam đang tồn tại câu chuyện khó tin nhưng là sự thật hiển nhiên: Bóng đá nam ra đời và phát triển sớm hơn, được đầu tư lớn hơn, được mong mỏi hy vọng nhiều hơn nhưng con đường đến một kỳ World Cup xem ra còn xa vời vợi.

Trong khi đó, bóng đá nữ hay futsal “sinh sau, đẻ muộn”, ít được chăm bẵm, đầu tư hơn thì chị em cầu thủ cũng đã có 1 lần dự World Cup 2023 và tương lai đang vô cùng rộng mở; đứa em futsal lại có đến 2 lần dự World Cup và vượt qua vòng bảng một cách ngoạn mục, tương lai đang sáng rõ từng ngày…

vietnamindo-7-1705681893748-3273.jpeg
Đội tuyển Việt Nam bị loại sau trận thua Indonesia. Ảnh: Getty

Bóng đá nam Việt Nam hiện tại đặt niềm tin vào vị huấn luyện viên người Pháp, ông Philippe Troussier, chính là đặt niềm tin vào con đường đi đến giành lấy một tấm vé dự World Cup 2026 và xa hơn World Cup 2030. Ông thầy này từng thành công lớn lao và cũng từng thất bại đáng quên là điều có thật. Nhưng việc ông dám đảm nhận công việc khó, sau chu kỳ thành công rực rỡ của người tiền nhiệm Park Hang-seo là việc làm dũng cảm, đáng ngợi khen và cần được ủng hộ. Hơn ai hết, ông Troussier nhận thức được việc phải thay đổi, phải làm lại mới có hy vọng nâng tầm bóng đá Việt. Đó là một công việc đòi hỏi lâu dài, công phu, không thể có ngay được thành quả sau một vài năm tìm kiếm, xây dựng.

Nên nhớ, sau thành công thì chính ông Park Hang-seo đã không thành công với lứa cầu thủ tốt nhất tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với đối thủ hàng đầu châu lục, không thành công liền đó với 2 kỳ AFF Cup 2020 và 2021 với đối thủ trong khu vực là Indonesia và Thái Lan. Tất nhiên, việc kế thừa là điều ai ai cũng biết. Nhưng hãy nhìn xem phong độ hiện tại của những Ngọc Hải, Tiến Linh, Quang Hải, Hoàng Đức, Công Phượng…, cộng với chấn thương hoành hành vừa qua thì việc phải tìm kiếm hay tin dùng cầu thủ mới, nhân tố trẻ là điều bắt buộc, không thể khác. Chưa kể, để phục vụ cho các chiến dịch lớn trong các năm 2024, 2025 tới đây thì việc đưa các nhân tố trẻ vào tôi luyện, va đập trong môi trường châu lục ngay từ lúc này chắc chắn là cơ hội không thể hay hơn, tốt hơn?

Trận thua cay đắng của Đội tuyển Việt Nam trước Đội tuyển Indonesia (0-1) tại ASIAN Cup mới đây đang “vỡ” ra nhiều điều cùng với nhiều mũi tên đang nhắm về cá nhân ông Philippe Troussier. Trước hết, các đối thủ đang thay đổi, mạnh lên trông thấy, trong khi Đội tuyển Việt Nam dưới tay Troussier đang như một mớ bòng bong của quá trình thử nghiệm đội hình, tìm kiếm lối chơi thích hợp. Trong khi lứa trụ cột cũ vừa xuống phong độ, vừa không được tin dùng thì lứa trẻ đang “bơi” trong niềm hy vọng mong manh của ông thầy mà không có đàn anh dẫn dắt ở trên sân.

Xin nói thẳng, ông Troussier đưa nhân tố trẻ vào sân là không sai, nhưng quá ồ ạt, thiếu cân nhắc là không đúng, không hay, làm hại chính ông như cách Thái Sơn bị ngợp phải thay sớm, cách Văn Tùng vô hại và chấn thương. Ông cho rằng, Hoàng Đức chưa nỗ lực thực sự để phù hợp lối chơi mới là đúng, là cần thiết, nhưng cách ông để Hùng Dũng ngồi ngoài trong cả trận gặp Indonesia thì vô cùng sai lạc, xứng đáng bị nghi ngờ về cách “đọc” trận đấu của một chiến lược gia?

Nhưng tốt nhất hãy đợi đợt tập trung tới đây của Đội tuyển Việt Nam để thi đấu Vòng loại thứ 2 World Cup 2026 và gặp lại chính đối thủ Indonesia qua 2 lượt đấu, ông thầy người Pháp sẽ “ứng xử” như thế nào với các trụ cột cũ và các ngôi sao mới nổi? Ông có tiếp thu được phần nào “văn hóa chiến thắng”, có biết cách nhìn rõ hơn thực trạng của bóng đá Việt để điều chỉnh lối chơi, cách sử dụng nhân sự hay không?

Câu chuyện bóng đá nam đang “nóng” hiện nay rất có thể sẽ dịu mát hơn khi chúng ta nghe thêm một góc nhìn từ…bóng đá nữ, từ ngôi sao Đoàn Kim Chi từ Thành phố Hồ Chí Minh. Rằng, có thể ASIAN Cup không phải là mục tiêu cao nhất nên ông Troussier tung nhiều cầu thủ trẻ vào sân để trui rèn và Vòng loại World Cup tới đây mới chính sân đấu tập trung lực lượng tốt nhất của Đội tuyển Việt Nam. Bởi những gương mặt hồi Thường Châu 2018 khó có thể đáp ứng được mong đợi, những người trận trước chơi tốt nhưng trên sân tập cho trận sau không đáp ứng được yêu cầu thì việc ngồi ngoài không có gì lạ!

Có lẽ cánh cửa chưa đóng lại với ông Troussier sau trận thua Indonesia nhưng lần gặp Indonesia vào tháng 3 tới, Đội tuyển Việt Nam không biết cách lấy lại những gì đã mất trước đối thủ khu vực này thì xem như mối lương duyên với ông thầy người Pháp sẽ chấm dứt. Buộc lòng, bóng đá Việt Nam sẽ phải nói lời chào và chúc ông may mắn mà thôi!

tin mới

'Đội bóng nhà giàu' bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục

'Đội bóng nhà giàu' bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục

(Baonghean.vn) - Cựu sao MU gây ấn tượng khi làm huấn luyện viên ở tuổi 34; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục; "Đội bóng nhà giàu" bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

(Baonghean.vn) - Do không đảm bảo được trang trải trong cuộc sống, đã có một số huấn luyện viên bóng đá tại lò đào tạo bóng đá trẻ SLNA nói lời ra đi. Và để Sông Lam Nghệ An không phải đối diện với nguy cơ “chảy máu” huấn luyện viên tài năng, rất cần có những chính sách đặc thù để giữ chân họ.

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.