Cả 5 Tổng thống Mỹ còn sống chọn ai vào Nhà Trắng?

5 Tổng thống Mỹ hiện còn sống đều không tin rằng tỷ phú Donald Trump có đủ tư cách làm Tổng tư lệnh kế tiếp của Mỹ.

3 Tổng thống thuộc đảng Dân chủ là Barack Obama, Bill Clinton và Jimmy Carter đều hết lời ngợi khen Hillary Clinton.

Năm vị Tổng thống Mỹ còn sống, từ trái qua: Barack Obama, George W. Bush (con), Bill Clinton, George H.W. Bush (cha) và Jimmy Carter
Năm vị Tổng thống Mỹ còn sống, từ trái qua: Barack Obama, George W. Bush (con), Bill Clinton, George H.W. Bush (cha) và Jimmy Carter

Tại Đại hội toàn quốc của Đảng Dân chủ, Tổng thống Barack Obama nói: “Chưa từng có một người đàn ông hay phụ nữ nào – không phải tôi, cũng không phải Bill (Clinton), chưa từng ai – xứng đáng làm Tổng thống Mỹ hơn Hillary Clinton”.

Tổng thống Bill Clinton nói rằng, vợ ông ‘có phẩm chất có một không hai để nắm lấy các cơ hội và giảm những hiểm nguy mà chúng ta phải đối mặt’.

“Bạn có thể để bà ấy vào một nơi khó khăn bất kỳ, chọn lấy một. Bà ấy trở lại chỉ một tháng sau đó, và bằng một cách nào đó bà ấy khiến mọi thứ khả dĩ hơn. Bà ấy là như vậy” - Bill Clinton.

Tổng thống Jimmy Carter đưa ra nhận định tương tự: “Các bạn thấy đấy, Hillary luôn thể hiện sự sẵn lòng chấp nhận những thách thức gian nan nhất, và giải quyết mọi việc ổn thỏa”.

Tỷ phú Donald Trump - ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa
Tỷ phú Donald Trump - ứng cử viên Tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa

Hai cha con Tổng thống Mỹ  thuộc đảng Cộng hòa là George H.W. Bush (Bush cha) và George W. Bush (Bush con) gần như đều ‘bỏ phiếu trắng’, cả hai không xuất hiện trong các cuộc họp của tỷ phú Donald Trump.

Họ không hề có mặt trong loạt chiến dịch tranh cử của ông Trump, cũng không có ý định thể hiện việc ủng hộ ai trong đợt tranh cử này.

Tờ The Atlantic cho hay, trợ lý riêng cho Tổng thống George H.W. Bush (cha) cho biết, ở tuổi 91, ông đã rút lui khỏi chính trường.

Còn Tổng thống George W. Bush (con) ‘không hề có ý định tham gia hoặc bình luận gì về chiến dịch tranh cử tổng thống’ 2016.

Khác với chồng và con trai cả, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Barbara Bush công khai từ chối bỏ phiếu cho ông Trump.

Đây là một điều chưa từng có tiền lệ.

Theo Vietnamnet.vn

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.