Các nước hoan nghênh thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân của Iran

(Baonghean) - Tối 2/4 có thể xem là một bước ngoặt lịch sử trong chương trình hạt nhân của Iran khi các bên tuyên bố đạt được một thỏa thuận khung về chương trình hạt nhân Iran. Ngay sau khi tuyên bố được đưa ra, các quốc gia trên thế giới đều bày tỏ sự hoan nghênh trước sự kiện này.
Các nhà đàm phán cho biết, những cuộc đàm phán marathon ở Thành phố Lausanne về chương trình hạt nhân của Iran bắt đầu có những bước ngoặt quan trọng để hướng tới một thỏa thuận cuối cùng vào ngày 30/6 tới đây. Theo tiết lộ sơ bộ, các bên đã thống nhất được việc sẽ giảm khả năng làm giàu uranium của Iran cũng như việc Iran sẽ chỉ duy trì 6.000 máy li tâm trên tổng số 19.000 máy.
Tổng thống Mỹ Barack Obama. 	Ảnh: AFP
Tổng thống Mỹ Barack Obama. Ảnh: AFP
Sau khi đạt được thỏa thuận, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zaif tuyên bố, thỏa thuận trên đã kết thúc “một vòng luẩn quẩn vì lợi ích”. Một nhà đàm phán khác cũng chỉ ra rằng “một cuộc đối thoại thực sự mới có thể giải quyết được vấn đề cũng như mở ra một chân trời mới”.
Về phần mình, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã ca ngợi đó là một “thỏa thuận lịch sử và nếu nó được tuân thủ thì sẽ có thể ngăn chặn việc Iran chế tạo vũ khí hạt nhân”. Ông Obama chào đón việc “Iran đã đồng ý chấp nhận chế độ minh bạch và kiểm tra toàn diện trong lịch sử chương trình hạt nhân của nước này. Tuy nhiên, ông Obama cũng cho biết thêm rằng “công việc còn chưa hoàn tất”.
Các nước châu Âu cũng hoan nghênh việc các bên thành công trong việc ký kết thỏa thuận và khẳng định đây là một bước tiến mới để các bên đạt được một thỏa thuận cuối cùng. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Anh Philip Hammond tuyên bố các văn bản trên đã vượt xa những gì mà mọi người mong đợi trong 18 tháng qua. Tuy nhiên, ông Hammond cũng nghĩ rằng “mặc dù đã có hiệp định khung nhưng vẫn còn tồn tại những vấn đề mà chúng ta cần phải tiếp tục làm việc”. 
Thủ tướng Đức Angela Merkel đồng ý rằng thỏa thuận trên là “một bước tiến quan trọng” đồng thời tin tưởng “hơn bao giờ hết, chúng tôi đang tiến gần đến một thỏa thuân nhằm ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân”. Về phần Pháp, Điện Elysée thông báo, Pháp sẽ “đảm bảo” việc thực hiện các điều khoản thỏa thuận. Không chỉ dừng lại đó, Pháp còn cảnh báo các lệnh trừng phạt vẫn có thể phục hồi nếu như các thỏa thuận không được áp dụng.
Chính phủ Moscow cũng hoan nghênh thỏa thuận trên và cho biết đó là một sự công nhận “vô điều kiện để Iran phát triển về một chương trình hạt nhân dân sự”. Bộ ngoại giao Nga thông báo “Trong thỏa thuận này, quyền vô điều kiện giúp Iran theo đuổi chương trình hạt nhân hòa bình là một nguyên tắc do Tổng thống Nga Vladimir Putin đề xuất”.
Về phần mình, Tổng Thư ký Liên Hợp quốc Ban Ki Moon cho biết, nếu thỏa thuận hạt nhân của Iran trở thành hiện thực thì nó sẽ “góp phần duy trì hòa bình và ổn định khu vực” cho Trung Đông.
Tuy nhiên, trái với thái độ chào đón của các nước, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn nhấn mạnh lập trường cứng rắn của mình về vấn đề chương trình hạt nhân của Iran. Theo ông Benjamin, việc tồn tại chương trình hạt nhân của Iran luôn là “mối đe dọa đến sự sống còn của Israel”.
Chu Thanh (Theo Le Monde 3/4)

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.