Cảnh sát New York công bố ảnh nghi can vụ đánh bom

(Baonghean.vn)- Ngày 19/9, giới chức New York thông báo đang truy tìm một người đàn ông 28 tuổi liên quan tới vụ đánh bom 2 ngày trước ở thành phố này, làm 29 người bị thương.

Hình ảnh của nghi can Ahmad Khan Rahami do FBI cung cấp. Ảnh: FBI
Hình ảnh của nghi can Ahmad Khan Rahami do FBI cung cấp. Ảnh: FBI

Người phát ngôn cảnh sát New York, ông J.Peter Donald đã đăng trên Twitter ảnh của tên Ahmad Khan Rahami, cho rằng đối tượng này đang "bị truy nã" để thẩm vấn về vụ nổ đêm 17/9 ở khu Chelsea, thuộc quận trung tâm Manhattan, New York.

Thị trưởng New York Bill de Blasio cũng phát biểu trên CNN rằng tên Rahami, người Mỹ gốc Afghanistan sống ở New Jersey "có thể có vũ khí và nguy hiểm”.

Các lực lượng cứu hỏa, cấp cứu và cảnh sát được huy động tới hiện trường vụ nổ ở Manhattan. Ảnh: Getty
Các lực lượng cứu hỏa, cấp cứu và cảnh sát được huy động tới hiện trường vụ nổ ở Manhattan. Ảnh: Getty

Trước đó, Thống đốc bang New York Andrew Cuomo cho biết có thể có “mối liên hệ nước ngoài” trong vụ tấn công. Ông Cuomo cũng cho biết lực lượng điều tra đang tìm hiểu mối liên hệ giữa vụ nổ tại New York và vụ đánh bom đường ống ở New Jersey hôm 17/9 vừa qua, cũng như 5 thiết bị đáng nghi được tìm thấy gần một ga tàu điện ngầm vào tối 18/9 theo giờ địa phương, trong bối cảnh dấy lên nhiều quan ngại một nhánh khủng bố đứng đằng sau các vụ tấn công này.

Một robot phá hủy bom của lực lượng cảnh sát New York xử lý một quả bom làm từ nồi áp suất chưa phát nổ. Ảnh: Getty
Một robot phá hủy bom của lực lượng cảnh sát New York xử lý một quả bom làm từ nồi áp suất chưa phát nổ. Ảnh: Getty

Vào tối 18/9, giới chức liên bang đã bắt giữ 5 nghi can do nghi ngờ có khả năng dính líu tới vụ nổ bom tại Chelsea, quận trung tâm Manhattan, New York khiến 29 người bị thương.

Các thiết bị được sử dụng trong cả hai vụ nổ ở New York và New Jersey đều bao gồm điện thoại di động. Thiết bị trong vụ nổ tại New Jersey có thể là thuốc nổ có khói, trong khi trong vụ nổ tại New York thiết bị được sử dụng là Tannerite, một thiết bị phát nổ thường được dùng trong các mục tiêu nổ, khi bị bắn trúng sẽ phát nổ với cột khói đen.

Lan Hạ

(Theo Telegraph)

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.