Châu Âu cáo buộc Đức phản bội, phá vỡ trừng phạt Nga

Theo Nguyễn Đông (baodatviet.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Đức bị cáo buộc đã và đang phá vỡ các lệnh trừng phạt đối với Nga, phản bội EU vì những hành động của Thủ tướng nước này.

Như đã biết bà Merkel đã tiến hành cuộc gặp với người đứng đầu của Bộ tham mưu Nga và cuộc gặp với ông Putin - đây là hành động phản bội của Đức đối với các đối tác EU, phóng viên Zbigniew Parafianovich viết.

Putin den Duc, cung ba Merkel thao luan mot loat van de hoc bua hinh anh 1
Bà Merkel và ông Putin gặp nhau tại thị trấn Gransee, cách thủ đô Berlin của Đức khoảng 55 km ngày 18/8. Ảnh: Reuters.

Tờ Gazeta Prawna nhấn mạnh rằng, tất cả những hậu quả do hành vi vi phạm chế độ cô lập Nga sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến Ukraine, Ba Lan và các nước vùng Baltic.

Trước đó, người đứng đầu Bộ tham mưu Nga Valery Gerasimov bị cấm nhập cảnh vào các nước Liên minh châu Âu, Thụy Sỹ, Canada, Úc và Liechtenstein do liên quan đến sự kiện sát nhập bán đảo Crimea và cuộc chiến tranh ở miền Đông Ukraine. Tuy nhiên Thủ tướng Angela Merkel gặp ông ở Đức vào cuối tháng 7/2018.

Cuộc gặp giữa Tổng thống Nga và Thủ tướng Đức đã diễn ra vào ngày 18/8 ở Mezeberg, cách không xa thủ đô nước này.

Phát ngôn viên chính phủ Steffen Scheibert cho biết rằng, chủ đề chính trong cuộc họp liên quan đến vấn đề từ xung đột ở Ukraine và Syria cũng như Iran và dự án đường ống dẫn khí mà Mỹ phản đối.

Kết quả, về Ukraine, bà Merkel nói bà hy vọng những nỗ lực mới sẽ được thực hiện vào đầu năm học mới để giải quyết vấn đề của lực lượng quân đội Ukraine và người ly khai tại khu vực Donbass.

Về dự án Nord Stream 2 nhằm dẫn khí đốt từ Nga đến Đức qua biển Baltic, bà Merkel nói Ukraine sẽ tiếp tục giữ vai trò trong việc trung chuyển khí đốt đến châu Âu, hoan nghênh việc Liên minh Châu Âu (EU), Nga và Ukraine bắt đầu thảo luận về vấn đề.

Liên quan đến tình hình Syria, cả hai nhà lãnh đạo đều bày tỏ quan ngại về vấn đề Syria và tình hình của hàng triệu người tị nạn. Cả hai bên đồng ý nỗ lực ngăn chặn một cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Idlib, Syria và khu vực xung quanh.

Các cuộc gặp của Thủ tướng Đức đã gián tiếp phá vỡ sự cô lập Gerasimov và là sự phản bội EU. Hành động này của Đức đã và sẽ làm an ninh ở sườn Đông NATO suy yếu. Tuy nhiên các chính trị gia Đức cho rằng, việc mối quan hệ giữa Nga và Đức có dấu hiệu ấm lên là một tín hiệu tốt.

Nguồn tin này nhắc lại rằng chính những hành động yếu đuối của Đức từ trước đó đã góp phần dẫn đến kịch bản Gruzia năm 2008 và tiếp đó là sự kiện sát nhập Crimea và bây giờ hành động này cũng có thể dẫn đến một kịch bản tương tự.

Sẽ không ngạc nhiên nếu trong một vài tháng tới Nga sẽ kiểm soát cảng biển của Ukraine trên vùng biển Azov.

Các chuyên gia cho rằng, người Đức thừa hiểu khả năng tuyệt vời của Nga. Họ không ngây thơ và biết rằng hợp tác với Nga sẽ ảnh hưởng đến đồng minh của họ.

Tuy nhiên, thực tế những hệ quả của động thái này không ảnh hưởng tiêu cực tới họ, thay vào đó Ukraine, Ba Lan, các nước Baltic hoặc Romania sẽ phải gánh chịu.

Hành động này của Đức chẳng khác nào họ chống lại các đối tác châu Âu và sẽ làm cho vai trò quan trọng của họ trong EU sẽ giảm dần và mất uy tín.

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".