Chiếc cặp bảo vệ Tổng thống Nga khỏi bị ám sát

Tổng thống và các quan chức hàng đầu của Nga sắp được cung cấp một thiết bị có thể giúp họ ngăn ngừa nguy cơ bị tấn công ám sát và nghe trộm.

chiec-cap-bao-ve-tong-thong-nga-khoi-bi-am-sat

Chiếc vali hạt nhân của cố Tổng thống Nga Boris Yeltsin được trưng bày ở bảo tàng. Ảnh: Ok.ru

Tập đoàn chế tạo thiết bị thống nhất Nga (UIMC) mới đây công bố sản xuất thành công một hệ thống phá sóng, gây nhiễu đa tần được lắp đặt gọn ghẽ trong một chiếc cặp đựng tài liệu, có thể giúp các yếu nhân của điện Kremlin chống lại các âm mưu tấn công ám sát và nghe trộm, theo Sputnik.

Các kỹ sư của UIMC cho biết, thiết bị mới này có khả năng gây nhiễu các tín hiệu vô tuyến liên lạc và điều khiển từ xa trên tất cả các băng tần, ngăn chặn mọi hoạt động kích nổ bom từ xa, kể cả các trường hợp đánh bom tự sát trong phạm vi hàng chục m xung quanh chủ nhân của chiếc cặp.

Về nguyên lý hoạt động, thiết bị bao gồm các máy thu phát và ăng-ten có khả năng phân tích quang phổ điện từ xung quanh nó, từ đó chế áp ngay các sóng vô tuyến của bọn khủng bố định kích hoạt một quả bom, hoặc các thiết bị nổ giấu ở các địa điểm xung quanh.

Bên cạnh đó, các cảm biến sóng vô tuyến rất nhạy, thích ứng với việc thay đổi các dải tần mà khủng bố phát sóng từ xa tới. Thiết bị sẽ phát sóng công suất cao, "đè" sóng yếu của đối phương, ngăn chặn mối đe dọa kích hoạt bom.

Tất cả các bộ phận trên của thiết bị được thu nhỏ tối đa và có thể cất gọn vào một chiếc cặp nhỏ, tuy nhiên tính năng của chúng không hề bị suy giảm.

Theo các chuyên gia về an ninh, chiếc cặp này là một bước đột phá, bởi các hệ thống có chức năng tương tự như SMART của châu Âu có kích thước rất lớn, thường được lắp đặt trên các xe ô tô chuyên dụng.

" Nhìn bề ngoài, nó chỉ như một chiếc cặp tài liệu thông thường mà bất cứ ai có thể cầm theo. Nhưng sắp tới đây nó sẽ là thiết bị bảo vệ hữu hiệu sự an toàn của Tổng thống Vladimir Putin cũng như các quan chức chính phủ Nga trong bối cảnh các mối đe dọa từ khủng bố ngày càng gia tăng và khó lường", một quan chức quốc phòng Nga cho biết.

Thiết bị này cũng được thiết kế nhằm ngăn chặn những hoạt động truy cập trái phép vào các dữ liệu và thông tin mật của chính phủ Nga.

Chẳng hạn như trong một buổi họp bí mật buộc phải tổ chức ở các địa điểm được đánh giá không an toàn, hệ thống này có thiết lập một "vành đai" bảo vệ bằng cách dò tìm và ngăn chặn các tín hiệu phát ra từ mọi loại thiết bị nghe trộm trong phạm vi 50 m.

"Ý tưởng sản xuất thiết bị này xuất phát từ sự tồn tại của chiếc vali hạt nhân có tên gọi 'Cheget', một biểu tượng quyền lực của Tổng thống Nga được truyền qua các thời kỳ. Tuy nhiên nó có kích thước gọn hơn nhiều", một quan chức UIMC cho biết.

Theo VNE

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân