Chiêu trò của Malaysia không ngáng đường được U22 Việt Nam

(Baonghean.vn) - Đa phần ý kiến cho rằng việc chủ nhà Malaysia tự quyền chọn bảng đấu môn bóng đá nam SEA Games là rất lạ đời, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến sức mạnh cũng như thành tích của Đội tuyển Việt Nam.

SEA Games 2017 sẽ là đại hội duy nhất giảm độ tuổi tham dự môn bóng đá nam từ U23 xuống U22. Bên cạnh đó, phía nước chủ nhà đăng cai Malaysia còn đòi tự chọn bảng cho mình thay vì bốc thăm như những đội bóng khác.

Đội vô địch SEA Games 28 Thái Lan sẽ là hạt giống số 1 ở bảng A, Myanmar với ngôi Á quân là hạt giống số 1 bảng B. Họ cùng với Malaysia sẽ không phải bốc thăm chia bảng. Khi đã có kết quả bốc thăm, chủ nhà Malaysia có quyền chọn bảng đấu cho mình thực sự là một “đặc quyền” khiến các đối thủ khác phải ngạc nhiên.

Chuyên gia bóng đá Trịnh Minh Huế cho rằng: “Malaysia là chủ nhà đăng cai, họ có quyền đưa ra điều lệ về việc bốc thăm chia bảng. Việt Nam đăng cai SEA Games cũng có quyền được làm như vậy để giành lấy ưu thế cho mình. Các nhà tổ chức đều mong muốn chủ nhà đăng cai sẽ có thành tích khả quan tại kỳ đại hội TDTT, đặc biệt là môn bóng đá nam. Nếu Malaysia bị loại sớm thì khả năng thành công sẽ thấp hơn. Chúng ta không còn cách nào khác là phải chấp nhận thực tế đó”.

HLV Nguyễn Hữu Thắng cho rằng vượt qua mọi đối thủ ở vòng đấu bảng, bán kết rồi chung kết mới là câu trả lời thoả đáng nhất - Ảnh: Hải Thịnh
HLV Nguyễn Hữu Thắng cho rằng vượt qua mọi đối thủ ở vòng đấu bảng, bán kết rồi chung kết mới là câu trả lời thoả đáng nhất. Ảnh: Hải Thịnh

Đồng quan điểm với ông Trịnh Minh Huế, HLV Nguyễn Đức Thắng của CLB SLNA đánh giá: “Malaysia đã biết tận dụng luật. Bất kỳ nước nào cũng tận dụng luật đó để chiếm lấy lợi thế. Điều này khiến cho các đối thủ khác khó chịu. Theo tôi nghĩ, đối thủ nào cũng đều phải đánh bại nếu muốn có huy chương. Cuộc chơi nào cũng có luật, tôi tin rằng không vì điều này mà ĐT U22 Việt Nam sẽ không vượt qua được khó khăn.”

Với HLV ĐT U22 Việt Nam ông Nguyễn Hữu Thắng, người trực tiếp “cầm cương”, dẫn dắt các học trò chinh phục kỳ SEA Games năm nay cho rằng: “Đó là một quyết định đi ngược lại với truyền thống. Có lẽ không chỉ Việt Nam mà các nước tham dự môn bóng đá ở SEA Games sắp tới cùng lên tiếng phản ứng về quyết định kỳ quặc ấy.

Dù vậy, tôi không quan tâm chuyện bốc thăm mà chỉ tập trung hết sức mình vào công tác chuẩn bị cho tuyển U22 Việt Nam. Tôi nghĩ rằng muốn chinh phục được chiếc HCV ở SEA Games, U22 Việt Nam phải vượt qua mọi đối thủ ở vòng đấu bảng, bán kết rồi chung kết. Đó mới chính là câu trả lời thỏa đáng nhất.”

Tiền đạo Hồ Tuấn Tài - người được kỳ vọng sẽ trở thành mũi nhọn của U22 Việt Nam ở SEA Games sắp tới chia sẻ: “Mục tiêu của đội là giành chức vô địch nên đối thủ nào chúng em cũng phải vượt qua. Vì vậy chúng em không lo lắng nhiều về việc phải nằm ở bảng đấu nào hay gặp bất lợi mà sẽ cố gắng và tập luyện, thi đấu thật tốt”.

Cách lịch bốc thăm như trên, Malaysia có thể chỉ nằm ở bảng có 5 đội và thi đấu ít hơn 1 trận so với bảng còn lại. Họ cũng có cơ hội chọn đối thủ, đồng thời tránh các đội mạnh nếu 4 lượt bốc thăm đầu tiên đã xảy ra bảng tử thần.

Cách bốc thăm này ít nhiều sẽ khiến U23 Việt Nam gặp bất lợi và có thể rơi vào bảng đấu có Thái Lan. Ngoài ra, thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng cũng sẽ phải thi đấu 5 trận vì rơi vào bảng có 6 đội./.

Trung Kiên

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.