Chợ đầu mối lớn nhất Nghệ An chính thức hoạt động trở lại từ hôm nay (2/11)

(Baonghean.vn) - Sau hơn 2 tháng đóng cửa, chợ Nông sản phía Tây chợ Vinh (chợ đầu mối Vinh) chính thức hoạt động trở lại để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân.
Chợ đầu mối Vinh trong ngày đầu mở cửa trở lại. Clip: Quang An
Chợ Nông sản phía Tây chợ Vinh được xem là khu chợ đầu mối lớn nhất Nghệ An với gần 700 hộ kinh doanh và trên 2.000 lao động làm việc tại chợ. Tuy nhiên, từ ngày 14/8, chợ buộc phải đóng cửa do có tiểu thương nhiễm Covid-19. Đây cũng là một trong những ổ dịch phức tạp nhất trong đợt dịch lần thứ 2 tại TP.Vinh.
Chợ đầu mối Vinh chính thức mở cửa trở lại từ sáng nay 2/11. Ảnh: Quang An
Chợ đầu mối Vinh chính thức mở cửa trở lại từ sáng nay 2/11. Ảnh: Quang An

Đến nay, sau hơn 2 tháng đóng cửa, UBND TP.Vinh đã có công văn số 7264/UBND-KT cho phép mở cửa trở lại chợ đầu mối Vinh bắt đầu từ ngày 31/10. Tuy nhiên, do phải hoàn tất các công tác chuẩn bị để đảm bảo an toàn nên chợ đầu mối Vinh chính thức hoạt động trở lại từ sáng nay 2/11.

Người dân ra vào chợ phải thực hiện các bước phòng dịch đầy đủ. Ảnh: Quang An
Người dân ra vào chợ phải thực hiện các bước phòng dịch đầy đủ. Ảnh: Quang An
Đối với tiểu thương phải có thêm giấy xét nghiệm âm tính với Covid - 19 và giấy chứng nhận đã tiêm vắc xin Covid - 19. Ảnh: Quang An
Đối với tiểu thương phải có thêm giấy xét nghiệm âm tính với Covid-19 và giấy chứng nhận đã tiêm vắc xin Covid-19. Ảnh: Quang An

Theo ghi nhận của P.V, từ đầu giờ sáng, nhiều tiểu thương đã trở lại chợ sau thời gian dài nghỉ dịch để sửa soạn ki ốt, bày biện hàng hóa, hầu hết bà con đều vui mừng, phấn khởi vì được trở lại kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Vân, tiểu thương chợ đầu mối Vinh cho biết: "Hơn 2 tháng nghỉ dịch vừa qua đã ảnh hưởng nhiều đến cuộc sống, thu nhập của bà con tiểu thương, do đó, giờ ai cũng thấu hiểu được sự nguy hiểm của dịch bệnh, nên khi chợ mở lại, bà con đều chấp hành nghiêm các quy định phòng dịch để buôn bán ổn định, lâu dài...".

a
Mặc dù vậy, lượng tiểu thương mở cửa trở lại chỉ khoảng 40% trong sáng 2/11. Ảnh: Quang An

Theo đó, để kiểm soát tốt người ra vào chợ, chợ đầu mối chỉ mở 3/8 cổng ra vào chợ và đều có bảo vệ túc trực đầy đủ. Đối với người dân vào mua hàng phải thực hiện các biện pháp phòng dịch như khai báo y tế, đo thân nhiệt, sát khuẩn... Đối với tiểu thương và người làm việc tại chợ, ngoài thực hiện đầy đủ các biện pháp trên còn phải xuất trình được giấy xét nghiệm âm tính đủ hiệu lực và giấy xác nhận đã tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin Covid-19. Trong sáng 2/11, chợ cũng đã tổ chức test nhanh cho tiểu thương ngay tại chợ.

Mặc dù vậy, theo quan sát của P.V, số lượng tiểu thương vào chợ trong ngày đầu tiên còn khá ít, khoảng 40%, nhiều ki ốt vẫn đóng cửa hàng.
Lý giải về vấn đề này, ông Thái Bá Nghĩa - Đại diện BQL chợ đầu mối Vinh cho biết: "Hiện nay toàn bộ tiểu thương đã nhận được thông báo chợ mở cửa trở lại, tuy nhiên một số hộ chưa thu xếp được công việc hoặc chưa sửa sang xong ki ốt nên vẫn đóng cửa. Bên cạnh đó, nguyên nhân chính là do hiện nay, nhiều tiểu thương của chợ dù đã nhận được thông báo nhưng không vào chợ kinh doanh mà lại kinh doanh tràn lan trên các tuyến đường xung quanh chợ như Lê Hồng Sơn, Hồ Xuân Hương, Nguyễn Công Trứ...".
Nhiều tiểu thương chợ đầu mối không vào chợ buôn bán mà ra ngoài đường để bán tràn lan trong sáng 2/11. Ảnh: Quang An
Nhiều tiểu thương chợ đầu mối không vào chợ buôn bán mà ra ngoài đường để bán tràn lan trong sáng 2/11. Ảnh: Quang An

Theo tìm hiểu, tình trạng buôn bán tràn lan xung quanh chợ xuất hiện từ thời điểm chợ đầu mối đóng cửa và thành thói quen của nhiều tiểu thương. Việc này không những mất mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông mà còn tiềm ẩn nguy cơ bùng dịch khi các lực lượng không thể kiểm tra, giám sát hết được số lượng tiểu thương này. Khi thấy lực lượng chức năng, nhiều tiểu thương đã ôm hàng bỏ chạy.

Do đó, việc bắt buộc tiểu thương phải vào chợ buôn bán để vừa kiểm soát tốt được tình hình dịch bệnh, vừa đảm bảo cảnh quan, môi trường là điều tất yếu.
Trao đổi về vấn đề này, lãnh đạo TP.Vinh cho biết sẽ chỉ đạo các phường Hồng Sơn, Cửa Nam, Vinh Tân, BQL các chợ và các lực lượng tiến hành dẹp bỏ tình trạng buôn bán tràn lan ngoài khu vực chợ trong những ngày tới.

tin mới

Xuân Hoàng

Trồng lúa theo hướng hữu cơ mang lại hiệu quả kinh tế cao ở 'quê lúa' Nghệ An

(Baonghean.vn) - Mô hình ứng dụng máy cấy không người lái, chăm sóc bằng máy bay nông nghiệp, sản xuất lúa theo hướng hữu cơ tại huyện Yên Thành trong vụ Xuân này mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt so với trồng lúa bằng phương pháp truyền thống, lãi tăng hơn 10 triệu đồng/ha so với ngoài mô hình.

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

Giá dịch vụ gặt máy ở Nghệ An bình ổn

(Baonghean.vn) - Thời điểm này, các địa phương ở Nghệ An đang bước vào vụ thu hoạch lúa Xuân. Để tránh tình trạng “cò” máy gặt, nâng giá máy gặt gây khó khăn cho người dân, chính quyền các địa phương đã vào cuộc tích cực, triển khai nhiều giải pháp để không xảy ra tình trạng bảo kê máy gặt.

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

(Baonghean.vn) - Được đưa vào sản xuất trong điều kiện có nhiều bất lợi về thời tiết nhưng SYN8 vẫn phát triển rất tốt với những ưu thế vượt trội: Mạ khoẻ, chịu rét tốt, đẻ nhánh, sinh trưởng và phát triển khoẻ, chống chịu tốt với bệnh đạo ôn và sọc lá vi khuẩn, năng suất cao và ổn định.

Mướp hương ở xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn "cháy hàng" được giá. Ảnh: Văn Trường

Mướp hương Nghệ An 'cháy hàng' mùa nắng

(Baonghean.vn) - Nông dân trồng mướp hương tại xã Cẩm Sơn, huyện Anh Sơn hiện rất phấn khởi do mướp hương luôn “cháy hàng” lại bán được giá cao, người trồng mướp có thêm nguồn thu nhập để cải thiện đời sống.

Giá vàng

Vàng tăng vùn vụt; Giá cà phê 'rơi tự do'

(Baonghean.vn) - Giá vàng tiếp đà tăng vùn vụt; Tuần tăng phi mã của đồng Yen Nhật; Cà phê trong nước giảm cực mạnh, trong trạng thái "rơi tự do", là những thông tin thị trường được cập nhật sáng 5/5.  

Tôm nuôi

Bước đầu xác định nguyên nhân tôm chết bất thường ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Các mẫu bệnh phẩm tại vùng tôm chết huyện Quỳnh Lưu chỉ có 1 mẫu cho kết quả dương tính với bệnh vi bào tử trùng EHP, ngoài ra đều âm tính với các dịch bệnh thường gặp. Do đó, nguyên nhân tôm chết có thể đến từ các bất cập trong quá trình nuôi tôm của các hộ dân nơi đây.

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

Trong mọi trường hợp, quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền luôn được ưu tiên bảo đảm

(Baonghean.vn) - Đại diện phía Ngân hàng Nhà nước khẳng định, trong mọi trường hợp, từ Luật Các tổ chức tín dụng cho đến Luật Bảo hiểm tiền gửi và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đều quy định mức độ ưu tiên, bảo đảm an toàn, khả năng chi trả và quyền lợi của người dân ở mức độ cao nhất.

Các hộ dân ký nhận tiền hỗ trợ

Chi trả hỗ trợ bổ sung cho 5 hộ dân Diễn Châu bị ảnh hưởng khi thi công cao tốc Bắc - Nam

(Baonghean.vn) - Chiều 3/5, tại xã Diễn Phú, UBND huyện Diễn Châu phối hợp với doanh nghiệp đầu tư dự án là Công ty TNHH Phúc Thành Hưng tổ chức chi trả bổ sung cho 5 hộ dân xóm 2, xã Diễn Phú bị ảnh hưởng bởi quá trình thi công dự án cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt.

Đẩy nhanh giải ngân nguồn đầu tư công ở các địa phương

Đẩy nhanh giải ngân nguồn đầu tư công ở các địa phương

(Baonghean.vn) - Nguồn vốn đầu tư công xây dựng công trình “điện, đường, trường, trạm” đã trở thành động lực quan trọng có tính chất “mở đường” thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Bởi vậy, đẩy nhanh hiệu quả giải ngân đầu tư công luôn được các địa phương, sở, ngành nỗ lực ưu tiên hàng đầu.