Chờ một SLNA mới trên sân Cẩm Phả

(Baonghean.vn) - Năm ngoái, sau 3 vòng đấu bết bát, bỗng dưng người ta thấy một SLNA “lột xác” trên sân Gò Đậu của B.Bình Dương.  Vì thế trong bối cảnh SLNA đang có phong độ không tốt nhưng khán giả xứ Nghệ vẫn cứ hy vọng, khi gặp Than Quảng Ninh thì điều thần kỳ sẽ đến với thầy trò Đức Thắng.

Chủ nhà khó lường

Là ứng cử viên cho chức vô địch V-League 2017 nhưng ngoại trừ trận thắng S.Khánh Hòa 3-0 mới đây trên sân Nha Trang, phong độ của đội bóng đất Mỏ không tốt. Trận thua Hà Nội FC 2-3 trên sân Hàng Đẫy ở vòng 1 được đánh giá là thể hiện đúng năng lực của đội bóng có sự đầu tư tốt nhất, nhì tại V-League 2017 nhưng các trận thắng CLB TP.HCM 2-0, thua Hải Phòng 0-2, thua Quảng Nam 1-3 đều không thể hiện năng lực thực sự của Than Quảng Ninh.

Có thể nói, việc ứng cử viên vô địch Than Quảng Ninh thua 3 trận, mới có được 2 trận thắng, đứng thứ 8 BXH là một khởi đầu thất bại. Nhưng không phải vì thế mà SLNA, đội đang đứng ngay sau đội chủ nhà lại “dễ thở” khi đến sân Cẩm Phả. Đơn giản là đội bóng đất Mỏ vừa có sự trở lại đầy ấn tượng của Minh Tuấn, Minh Tùng và sát thủ Patiyo đã có cảm giác ghi bàn tốt hơn.

Tiền vệ Minh Tuấn là cái tên BHL SLNA phải đặc biệt quan tâm. Ảnh: Internet
Tiền vệ Minh Tuấn là cái tên BHL SLNA phải đặc biệt quan tâm. Ảnh: Internet

Thậm chí trận đấu trên sân khách S.Khánh Hòa, HLV Phan Thanh Hùng không tung Kizito vào sân ngay từ đầu, trung vệ ngoại Ramon cũng không góp mặt. Phải nói rằng, Than Quảng Ninh là đội sở hữu 2 tiền vệ cánh Xuân Tú, Minh Tuấn thuộc dạng hay nhất sân cỏ Việt Nam hiện nay. Vắng Minh Tuấn, hầu như HLV Phan Thanh Hùng tấn công “1 que” dựa chủ yếu vào những đường lên bóng tốc độ của Tú “ngựa”. Ngay lần đầu được tung vào sân Minh Tuấn đã thể hiện được đẳng cấp của mình, lối chơi và lọt vào danh sách đội hình xuất sắc nhất vòng 5.

Trong tay HLV Phan Thanh Hùng còn có 2 lá bài Nguyên Sa, Hải Huy đều từng được gọi lên tuyển; trong đó cựu đội trưởng SHB.Đà Nẵng Nguyên Sa là mẫu tiền vệ sáng tạo, có lối đá rất khó chịu. Việc thử nghiệm cặp trung vệ Thanh Hào, Minh Tùng tương đối thành công đã cho phép HLV Phan Thanh Hùng mạnh dạn tung cặp ngoại binh Jardel Capistrano, Tambwe Patiyo cùng cầu thủ nhập tịch Kizito Trung Hiếu hòng kiếm 3 điểm trước SLNA ngay trên sân nhà.

Rõ ràng, Than Quảng Ninh đang có trong tay HLV vào loại giàu thành tích bậc nhất V-League, các nội binh có chuyên môn cao và lợi thế hơn hẳn ngoài 2 tiền đạo đẳng cấp lại có thêm cầu thủ nhập tịch. Sân nhà Cẩm Phả cũng đang được đánh giá có lực lượng cổ động viên hùng hậu nhất V- League, nên phải nói cả đội bóng đất Mỏ đang nắm “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”.

Ba vấn đề trên sân Cẩm Phả

Hàng phòng thủ SLNA vốn dĩ yếu nơi cánh trái, khi hậu vệ phải Đình Hoàng chấn thương thì 2 biên liên tục bị khoét cánh. Trận đấu với Quảng Nam FC, nhận biết được điều này, HLV Hoàng Văn Phúc liên tục yêu cầu đội trưởng Đinh Thanh Trung khoét vào cánh trái và đã thành công. Lối đá của Than Quảng Ninh còn khó chịu hơn vì ngoài Tú “ngựa” có kỹ thuật cá nhân tốt, tốc độ dốc bóng cao ở cánh trái thì Minh Tuấn lại đang tỏ ra nguy hiểm nơi cánh phải.

Bộ ba Minh Tuấn, Hải Huy và Patiyo đang thăng hoa sau chiến thắng 3-0 trước S.Khánh Hóa. Ảnh: Internet
Bộ ba Minh Tuấn, Hải Huy và Patiyo đang thăng hoa sau chiến thắng 3-0 trước S.Khánh Hòa. Ảnh: Internet

Hàng phòng thủ đội bóng xứ Nghệ rất ngại đối đầu với các ngoại binh có lối đá càn lưới, chịu khó va chạm, nhất là kiểu bị liên tục nhồi bóng bổng vào khu vực 16,5m. Trong trận đối đầu với Quảng Nam FC, sau hiệp đầu cầm cự thì đầu hiệp 2 họ đã không còn đủ thể lực để đeo bám và liên tục mắc lỗi vị trí. Với những cái tên Jardel Capistrano, Tambwe Patiyo cùng cầu thủ nhập tịch Kizito Trung Hiếu thì BHL SLNA chắc chắn phải cân nhắc việc phân phối sức, thay người hợp lý nếu không tiếp tục mắc sai lầm.

Theo thống kê 78% bàn thua của SLNA đến từ các tình huống bóng bổng, trong khi đó Than Quảng Ninh có khá nhiều cầu thủ có chiều cao tốt, không chiến giỏi. Ngoài Jardel Capistrano, Tambwe Patiyo, Kizito Trung Hiếu thì thủ môn Nguyên Mạnh còn phải dè chừng Thanh Hào, Minh Tùng. Chưa kể Hải Huy, Minh Tuấn là 2 “thợ săn” thường đón lõng ở trước khu vực 16m50 để thực hiện các cú sút xa trong các tình huống phạt góc, hay quả tạt bóng từ cánh vào.

Trong bóng đá, không phải cứ đội mạnh là thắng, đội yếu hơn luôn thua. Điều quan trọng nhất của các cầu thủ SLNA là sự tự tin khi đối đầu với chủ nhà Than Quảng Ninh vốn đang rất hưng phấn sau trận thắng S.Khánh Hòa. Nếu làm được điều đó, SLNA hoàn toàn có thể làm được điều mà Quảng Nam FC vừa làm được trên sân Cẩm Phả./.

                                                                                      Catcosan Vinh

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.