Chùa Chí Linh xây cầu vượt lũ, “mang điện về bản” cho người dân vùng sâu vùng xa

(Baonghean.vn) - Ngày 3/3, chùa Chí Linh (ở xã Xuân Thành, huyện Yên Thành) đã tổ chức chương trình thiện nguyện đầu Xuân, trao tặng cầu vượt lũ, “mang điện về bản” và nhận nuôi học sinh nghèo ở các xã miền núi huyện Kỳ Sơn.
Quang cảnh buổi lễ trao tặng
Quang cảnh buổi lễ trao tặng "nhịp tim yêu thương".

Tại xã Bảo Nam, chùa Chí Linh đã phối hợp với các đơn vị tài trợ xây dựng 2 chiếc cầu vượt lũ bắc qua những con suối ở bản Lưu Tân. Sau nhiều tháng thi công, hai chiếc cầu (rộng 2,2m, dài 18m và 36 m) bằng bê tông cốt thép với kinh phí gần 1 tỷ đồng đã hoàn thành và đưa vào sử dụng.

Đại đức Thích Tuệ Minh - trụ trì chùa Chí Linh cùng người dân địa phương cắt băng khánh thành cầu vượt lũ
Đại đức Thích Tuệ Minh - trụ trì chùa Chí Linh cùng người dân địa phương cắt băng khánh thành cầu vượt lũ.

Cùng thời gian này, chùa Chí Linh đã bảo trợ xây dựng hệ thống cung cấp điện từ nguồn năng lượng mặt trời (kinh phí 62 triệu đồng), đảm bảo điện sinh hoạt cho 54 hộ dân của bản Pà Ka, xã Nậm Cắn và 7 lớp học trên địa bàn. Công trình “mang điện về bản” đã được chùa triển khai từ năm trước. Tại bản Huồi Bốc, chùa cũng đã cho xây dựng một hệ thống cung cấp điện tương tự, đảm bảo điện sinh hoạt cho hơn 70 hộ dân.

Một chiếc cầu vượt lũ được chùa Chí Linh trao tặng trọng dịp này
Một chiếc cầu vượt lũ tại bản Lưu Tân được chùa Chí Linh trao tặng trong dịp này.

Trước điều kiện sinh hoạt khó khăn của học sinh trường tiểu học Nậm Cắn 2, xã Nậm Cắn, nhà chùa đã trao tặng chương trình nhận chăm nuôi 160 em học sinh, hỗ trợ thêm vào suất ăn của các em 150 000 đồng/em/tháng. Chương trình này sẽ được thực hiện đầy đủ trong 1 năm và có thể kéo dài nhiều năm.

Người dân địa phương phấn khởi khi có thêm những chiếc cầu mới.
Người dân bản Lưu Tân phấn khởi khi có thêm những chiếc cầu mới.

Đại đức Thích Tuệ Minh – Trụ trì chùa Chí Linh cho biết: Chuyến thiện nguyện đầu Xuân của chùa đã thành công tốt đẹp, với những hoạt động thiết thực như xây cầu, mang điện về bản, góp thêm suất ăn… nhà chùa cũng như các đơn vị tài trợ, các mạnh thường quân và phật tử gần xa mong muốn góp phần chia sẻ, động viên người dân và học sinh miền núi, vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn, thiếu thốn.

Tin mới

Lê Văn Phi được di lý từ Lào về giao cho Công an Việt Nam để điều tra một số hành vi bắt giữ người trái pháp luật. Ảnh: HSVA.

Trùm giang hồ khét tiếng Phi ‘đen’ là ai?

(Baonghean.vn) - Sinh ra từ một làng quê xứ Nghệ, Lê Văn Phi, hay còn được biết đến với biệt danh Phi “đen” sớm nổi danh, có số má ở các tỉnh phía Nam. Phi “đen” sớm nằm trong tầm ngắm của các trinh sát bởi được xác định là người đứng đầu một số vụ việc gây mất an ninh trật tự.
Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/6

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 5/6

(Baonghean.vn) - Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh thống nhất phối hợp nhiều nội dung quan trọng; Nghệ An lần đầu tiên tổ chức Hội thi Ban Giám sát đầu tư cộng đồng; Thí sinh Nghệ An bước vào môn thi đầu tiên của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10… là những thông tin nổi bật.
Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh thống nhất phối hợp nhiều nội dung quan trọng

Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh thống nhất phối hợp nhiều nội dung quan trọng

(Baonghean.vn) - Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh và Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh thống nhất tiếp tục phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính; quán triệt và tham mưu chương trình hành động Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An.
Đại biểu đoàn Nghệ An đề nghị luật hóa cụ thể vấn đề tuần hoàn nước để đảm bảo an ninh nguồn nước

Đại biểu đoàn Nghệ An đề nghị luật hóa cụ thể vấn đề tuần hoàn nước để đảm bảo an ninh nguồn nước

(Baonghean.vn) - Chiều 5/6, tiếp tục chương trình làm việc, Quốc hội tiến hành thảo luận tại tổ về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi) và dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). Đoàn ĐBQH Nghệ An thảo luận tại Tổ 3 cùng đoàn ĐBQH các tỉnh: Bắc Kạn và Bạc Liêu.
Khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, lựa chiều trong giám sát, phản biện

Khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, lựa chiều trong giám sát, phản biện

(Baonghean.vn) - Tại hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403 quy định các hình thức giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, một trong những hạn chế được chỉ ra là tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, lựa chiều trong giám sát, phản biện.