CIA cung cấp thông tin về các lãnh đạo Hamas cho Israel

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Cục tình báo trung ương Mỹ (CIA) đang giúp Israel thu thập thông tin tình báo về các quan chức hàng đầu của Hamas, các quan chức Mỹ giấu tên nói với tờ New York Times.

Các nguồn tin cho biết, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã ra lệnh thành lập một lực lượng đặc nhiệm tập trung vào Hamas trong những ngày sau cuộc tấn công của nhóm phiến quân vào Israel ngày 7/10. Đơn vị này chỉ tập trung vào các quan chức cấp cao. Các quan chức cho hay CIA cũng đã nâng mức độ ưu tiên đối với Hamas từ cấp 4 lên cấp 2, nhằm giải phóng nguồn tài chính bổ sung cho hoạt động thu thập thông tin tình báo. Tuy nhiên, với việc biên giới của Gaza thậm chí còn bị phong tỏa chặt chẽ hơn so với trước chiến tranh và mạng lưới liên lạc bị Israel cố tình làm gián đoạn, tờ New York Times thừa nhận “sẽ cần thời gian để phát triển các nguồn lực (con người) mới”.

anh-1-5034.jpeg
Thủ lĩnh Hamas ở Gaza Yahya Sinwar. Ảnh: Getty

Washington trước đây dựa vào Tây Jerusalem để biết thông tin về Hamas nhưng đã hoảng hốt khi biết rằng chính quyền Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã nắm giữ thông tin chi tiết về kế hoạch tấn công Israel của nhóm phiến quân này, có mật danh là Bức tường Jericho, trong hơn một năm mà không chia sẻ thông tin rộng rãi trong nội bộ Israel hoặc với Mỹ. Mỹ được cho là hy vọng rằng việc tập trung vào các chiến binh Palestine cấp cao sẽ giảm thiểu một số hậu quả tiêu cực từ sự tàn phá của Tây Jerusalem đối với dân thường và cơ sở hạ tầng của Gaza. Các quan chức nói với tờ New York Times rằng họ lo ngại rằng việc Israel tập trung vào các thành viên cấp thấp của Hamas là “sai lầm”, giải thích những thành viên này có thể dễ dàng được thay thế. Ngoài ra, họ cho biết, rủi ro đi kèm đối với dân thường là quá cao và thậm chí có thể khuyến khích những người không phải chiến binh tham gia cuộc kháng chiến của phiến quân.

Người đứng đầu Bộ Chỉ huy Trung ương Mỹ, Tướng Michael Erik Kurilla, và một số quan chức quân sự cấp cao khác đã nhiều lần tới Israel để kêu gọi nước này tập trung vào các thủ lĩnh Hamas thay vì các tay súng cấp trung hoặc cấp thấp. Israel tuyên bố vào cuối năm 2023 rằng nước này đã tiêu diệt khoảng 1/3 trong số 20.000-25.000 chiến binh Hamas được cho là đóng tại Gaza./.

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân