Tròn 3 tháng xung đột Israel - Hamas: Phương Tây gắng ngăn chiến sự tại Gaza lan rộng

Hoàng Bách (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 7/1, các nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ và châu Âu đã tìm cách để ngăn cuộc chiến tại Gaza lan rộng ở Trung Đông. Tuy nhiên, tròn 3 tháng từ khi xung đột nổ ra, đổ máu ngày càng tăng cho thấy rõ những khó khăn mà họ phải đối mặt.

untitled1-8162.png
Người Palestine tìm kiếm người bị thương tại hiện trường vụ không kích của Israel ở Rafah, phía Nam Dải Gaza hôm 7/1. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin Reuters, quân đội Israel cho biết, máy bay của nước này đã khai hỏa nhằm vào các chiến binh người Palestine từng tấn công binh lính ở Bờ Tây bị chiếm đóng vào ngày 7/1. Các quan chức y tế của Palestine cho biết, 6 người Palestine đã thiệt mạng trong vụ tấn công.

Lực lượng quân đội và cảnh sát cho biết, một sĩ quan cảnh sát tại khu vực biên giới của Israel đã thiệt mạng và nhiều người khác bị thương khi xe của họ bị trúng chất nổ khi đang tham gia các chiến dịch tại thành phố Jenin ở Bờ Tây.

Trong 18 tháng trước khi xảy ra cuộc tấn công ngày 7/10 do nhóm chiến binh Hamas đang nắm quyền tại Gaza nhằm vào Israel, khu vực Bờ Tây đã phải chứng kiến mức độ bất ổn cao nhất trong nhiều thập kỷ. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ở Bờ Tây đã tăng mạnh kể từ khi lực lượng Israel tiến hành cuộc tấn công trả đũa nhằm vào Gaza, tàn phá vùng đất của người Palestine khi họ tìm cách xóa sổ Hamas.

Chỉ tính riêng tại Bờ Tây, hàng trăm người Palestine đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ với binh lính và người định cư Israel trong những tuần qua và lực lượng an ninh đã tiến hành hàng nghìn vụ bắt giữ.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken và quan chức ngoại giao hàng đầu của Liên minh châu Âu Josep Borrell đang có các chuyến thăm riêng tới khu vực để cố gắng ngăn chặn chiến tranh lan sang Liban, Bờ Tây và các tuyến vận tải trên Biển Đỏ.

Ông Blinken đã tới Jordan vào hôm 7/1, sau các điểm dừng chân ở Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp, trong khi ông Borrell đang có chuyến đi tới Liban. Cả hai đều cho biết ưu tiên của họ là dập tắt khả năng lan rộng của cuộc chiến ở Gaza.

Ngoại trưởng Mỹ Blinken, nhân vật cũng sẽ tới Israel, Bờ Tây, Qatar, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất, Saudi Arabia và Ai Cập trong chuyến công du thứ tư tới khu vực này, cho biết: “Chúng tôi tập trung cao độ vào việc ngăn chặn cuộc xung đột này lan rộng”.

untitled-7254.png
Vật được cho là bệ phóng tên lửa được quân đội Israel tuyên bố đã phát hiện tại Dải Gaza. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn quân đội Israel Daniel Hagari đã tóm lược cuộc tấn công hôm 6/1, nói rằng các lực lượng Israel đã hoàn thành việc phá bỏ "khuôn khổ quân sự" của Hamas ở phía bắc Gaza và đã tiêu diệt khoảng 8.000 tay súng ở khu vực đó.

Ông nói trong một cuộc họp báo trực tuyến: “Chúng tôi hiện đang tập trung vào việc tiêu diệt Hamas ở miền trung và phía nam dải Gaza”.

Hagari cho biết: “Giao tranh sẽ tiếp tục diễn ra trong năm 2024. Chúng tôi đang hoạt động theo kế hoạch nhằm đạt được các mục tiêu của cuộc chiến, đó là tiêu diệt Hamas ở phía Bắc và phía Nam”.

Theo các quan chức Israel, vụ tấn công ngày 7/10/2023 của Hamas ở miền Nam Israel đã khiến 1.200 người thiệt mạng và 240 người bị bắt làm con tin. Hơn 100 con tin được cho là vẫn đang bị Hamas giam giữ.

Theo các quan chức y tế Palestine hôm 6/1, cuộc tấn công của Israel cho đến nay đã khiến 22.722 người Palestine thiệt mạng.

Israel trong những ngày gần đây đã phát tín hiệu về sự thay đổi nhằm giảm quy mô lực lượng trong khi phải đối mặt với áp lực quốc tế do số người thiệt mạng ngày càng tăng và cùng với đó cuộc khủng hoảng nhân đạo ở Gaza.

Số liệu về thương vong của cơ quan y tế Palestine không phân biệt giữa binh lính và dân thường, nhưng cơ quan này cho biết 70% số người chết ở Gaza là phụ nữ và trẻ em dưới 18 tuổi.

Cuộc chiến đã khiến phần lớn dân số 2,3 triệu người của khu vực này phải rời bỏ nhà cửa, nhiều ngôi nhà và cơ sở hạ tầng dân sự bị tàn phá trong bối cảnh thiếu lương thực, nước và thuốc men trầm trọng.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.