Ngoại trưởng Mỹ muốn xoa dịu căng thẳng ở Trung Đông

Lan Hạ (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã gặp các nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp trong ngày 6/1 khi bắt đầu chuyến đi kéo dài một tuần nhằm xoa dịu căng thẳng đã tăng vọt ở khắp khu vực Trung Đông kể từ khi cuộc chiến giữa Israel với Hamas nổ ra vào tháng 10 năm ngoái.

Nhà ngoại giao cao cấp nhất của chính quyền Biden khởi đầu chuyến đi với chặng dừng chân ở Istanbul, gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan, người chỉ trích mạnh mẽ các hành động quân sự của Israel ở Gaza.

Trong cuộc hội đàm, ông Blinken "nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn xung đột lan rộng, đảm bảo thả con tin, mở rộng hỗ trợ nhân đạo và giảm thiểu thương vong cho dân thường", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Matthew Miller cho biết.

anh-1-6850.jpg
Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken hội đàm với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Ảnh: Reuters

Ông Blinken cũng nhấn mạnh sự cần thiết phải nỗ lực hướng tới hòa bình khu vực lâu dài, rộng lớn hơn, qua đó đảm bảo an ninh của Israel và thúc đẩy việc thành lập một nhà nước Palestine.

Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Ngoại trưởng Blinken và người đồng cấp nước chủ nhà Hakan Fidan trước đó đã thảo luận về vấn đề Gaza, cùng với tiến trình của Ankara phê chuẩn tư cách thành viên của Thụy Điển trong liên minh quân sự NATO. Một quan chức cấp cao giấu tên của Bộ Ngoại giao Mỹ tháp tùng ông Blinken cho hay các quan chức Mỹ tỏ ra thất vọng vì quá trình này kéo dài nhưng tin tưởng Ankara sẽ sớm chấp thuận việc Thụy Điển gia nhập sau khi nước này giành được sự ủng hộ của Quốc hội Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng trước.

Các nhà lập pháp Mỹ đã trì hoãn việc bán máy bay chiến đấu F-16 cho Thổ Nhĩ Kỳ cho đến khi nước này ký kết chấp thuận việc Stockholm trở thành thành viên NATO.

Sau đó, Ngoại trưởng Blinken đã tới đảo Crete để gặp Thủ tướng Hy Lạp Kyriakos Mitsotakis. Hy Lạp đang chờ Quốc hội Mỹ chấp thuận thương vụ bán máy bay chiến đấu F-35. Ngoại trưởng Hy Lạp George Gerapetritis nói với đài truyền hình Skai của Hy Lạp: “Chúng tôi sẽ thảo luận về vấn đề này. Tôi nghĩ sẽ có những diễn biến tích cực”.

Chuyến công du của ông Blinken sẽ bao gồm các quốc gia Arab, Israel và Bờ Tây bị chiếm đóng, nơi ông sẽ đưa ra thông điệp rằng Washington không muốn xung đột Gaza leo thang trong khu vực. Quan chức Mỹ cho hay Thổ Nhĩ Kỳ có mối quan hệ với nhiều bên trong cuộc xung đột, ám chỉ mối quan hệ của nước này với đối thủ của Mỹ là Iran và nhóm chiến binh Palestine Hamas. Không giống như Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ không coi Hamas là một nhóm khủng bố và tiếp nhận một số thành viên của tổ chức này.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.