Thượng nghị sĩ Mỹ muốn biến ‘cơn ác mộng khủng khiếp nhất’ của Iran thành hiện thực

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham phát biểu trong chuyến thăm Tel Aviv rằng, làm như vậy là “cần thiết” đối với an ninh của Israel.

65982b8285f54024f1011905-8324.jpg
Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham gặp Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Jerusalem hồi tháng 4/2023. Ảnh: Global Look Press

Theo hãng tin RT ngày 6/1, Thượng nghị sĩ Mỹ Lindsey Graham trong chuyến thăm Tel Aviv hôm 4/1 đã nói với Thủ tướng Benjamin Netanyahu rằng, Washington sẽ tiếp tục tích cực ủng hộ Israel và tìm cách hiện thực hoá một kịch bản “ác mộng” đối với ban lãnh đạo Iran.

Mỹ đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với Nhà nước Do Thái vào tháng 10/2023 sau vụ tấn công khủng bố của Hamas khiến khoảng 1.200 người thiệt mạng và hơn 240 người bị bắt làm con tin. Theo các quan chức y tế địa phương, chiến dịch trả đũa của Israel, cũng được Mỹ hậu thuẫn, đã khiến hơn 22.000 người ở vùng đất của người Palestine thiệt mạng.

Hôm 4/1, ông Graham nói với ông Netanyahu rằng, cả các nhà lập pháp Mỹ lẫn chính quyền của Tổng thống Joe Biden đều sẽ “thúc đẩy để biến cơn ác mộng khủng khiếp nhất của Iran thành hiện thực”, đồng thời nói thêm rằng, Mỹ sẽ “làm mọi thứ có thể” để hỗ trợ Israel.

Ông lập luận rằng, Tây Jerusalem nên nỗ lực hòa giải với các quốc gia Arập, gọi kết quả như vậy là “cơn ác mộng đối với lãnh tụ Hồi giáo tại Iran”. Ông cũng mô tả việc thiết lập mối quan hệ giữa Israel và thế giới Arập là “thành tố hoàn toàn cần thiết dẫn tới một Trung Đông tốt đẹp hơn, ổn định hơn, một Israel an toàn và an ninh cũng như một dân tộc Palestine thịnh vượng”.

Thượng nghị sĩ Mỹ cũng tuyên bố rằng, cá nhân ông “hiện đang dành công sức nhiều hơn để mang lại sự ổn định” cho Israel và khu vực này. Ông Netanyahu đáp lại, bày tỏ cảm kích ông Graham và cam kết sẽ tiếp tục chiến dịch chiến tranh của Israel ở Gaza.

“Chúng tôi rất quyết tâm đạt được các mục tiêu chiến tranh của mình”, ông Netanyahu nói với ông Graham và cho biết thêm rằng, Tây Jerusalem sẽ “áp dụng sức mạnh tối đa với độ chính xác tối đa ở mọi nơi cần thiết”.

Iran đã nhiều lần đổ lỗi cho Israel về sự leo thang trong khu vực trong suốt cuộc xung đột đang diễn ra cũng như cáo buộc nước này gây ra tội ác “diệt chủng” ở Gaza và “châm mồi lửa” cho khu vực. Tehran cũng cáo buộc các nước phương Tây ủng hộ Tây Jerusalem, bao gồm cả Mỹ, sử dụng tiêu chuẩn kép khi đánh giá tình hình ở Trung Đông.

Tháng trước, ông Graham, người cũng được biết đến với lập trường kiên quyết bài Iran, đã kêu gọi tiến hành một chiến dịch ném bom chống Iran, hô hào rằng, “các mỏ dầu của nước này và trụ sở Lực lượng Vệ binh Cách mạng sẽ bị “thổi tung khỏi bản đồ”.

Theo Politico, phát biểu của ông Graham được đưa ra trong bối cảnh Washington được cho là đang chuẩn bị cho khả năng cuộc xung đột giữa Israel và Hamas vượt ra ngoài phạm vi Gaza và lan rộng sang Trung Đông. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là đang xem xét các kịch bản có thể khiến Washington bị kéo vào một cuộc xung đột lớn trong khu vực.

Theo các phương tiện truyền thông, phản ứng của Mỹ có thể được khơi mào bởi lực lượng Houthi của Yemen, bên đã và đang nhắm mục tiêu vào các tàu thương mại ngoài khơi bờ biển Yemen để đáp trả các cuộc tấn công của Israel nhằm vào Gaza.

tin mới

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.