Ngoại trưởng Nga Lavrov: Giới tinh hoa phương Tây ‘khơi mào khủng hoảng’ khắp thế giới

Hoàng Bách (Theo RT)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Nhà ngoại giao của Nga nói rằng, cần có một thế giới đa cực để bảo đảm hoà bình và ổn định.

658cd408203027594d497d81-1429.jpg
Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov tại một sự kiện ở Moskva ngày 26/12. Ảnh: Sputnik

Theo RT ngày 28/12, mới đây, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đã tuyên bố, phương Tây đang gieo rắc hỗn loạn trên khắp thế giới, châm ngòi các cuộc xung đột để thỏa mãn nhu cầu của chính mình và khiến những bên khác phải trả giá.

“Thế giới vẫn đang trong tình trạng hỗn loạn. Và một trong những lý do dẫn đến điều đó là do giai cấp thống trị ở phương Tây đang khơi mào các cuộc khủng hoảng cách xa biên giới của họ hàng nghìn km, nhằm đạt được mục tiêu của riêng mình trong khi gây bất lợi cho các quốc gia khác”, ông Lavrov nói trong một cuộc phỏng vấn do hãng thông tấn TASS đăng tải hôm 27/12.

“Khi phương Tây tiếp tục đeo bám sự thống trị đang ngày càng giảm của mình, không ai được an toàn trước những mánh khóe địa chính trị của họ. Nhận thức này đang gia tăng trên toàn cầu”.

Vị Bộ trưởng nói thêm rằng, các nước phương Tây dù sớm hay muộn sẽ “phải chấp nhận thực tế về một thế giới đa cực, và đó là khi mọi vấn đề sẽ được giải quyết trên cơ sở cân bằng lợi ích”.

Phát biểu của ông Lavrov được đưa ra trong bối cảnh Nga, Trung Quốc và Ấn Độ ngày càng lên tiếng về sự cần thiết phải có một mô hình có thể định hình lại chính trị toàn cầu theo cách công bằng và bình đẳng hơn.

Trong cuộc phỏng vấn, ông Lavrov cáo buộc phương Tây kích động xung đột Nga-Ukraine thông qua việc “mở rộng NATO và thông qua việc biến Ukraine thành một bức tường thành chống Nga”. Ông cũng quy trách nhiệm cho phương Tây về “sự leo thang” giữa Israel và Palestine.

Theo RT, Nga là một trong những quốc gia đã và đang kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức ở Dải Gaza. Mỹ đã ngăn cản một số nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc kêu gọi chấm dứt toàn diện các hành động thù địch giữa Israel và các chiến binh Palestine.

Israel và Mỹ khẳng định rằng lệnh ngừng bắn vào thời điểm này sẽ chỉ mang lại lợi ích cho nhóm chiến binh Hamas, trong khi Liên hợp quốc đưa ra nhiều cảnh báo về con số thương vong đáng báo động ở Gaza.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.