Lầu Năm Góc cho biết hơn 20 quốc gia đã gia nhập liên minh Biển Đỏ

Hoàng Bách (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Lầu Năm Góc ngày 21/12 (giờ địa phương) cho biết, tổng cộng hơn 20 nước đã đồng ý tham gia liên minh do Mỹ dẫn đầu bảo vệ thông thương trên Biển Đỏ trước các cuộc tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen.

2023-12-09T175056Z_1_LYNXMPEJB8088_RTROPTP_4_ISRAEL-PALESTINIANS-HOUTHIS.jpg
Ảnh minh hoạ: Reuters

Tuy vậy, con số mà Lầu Năm Góc mới đưa ra cũng cho thấy, ít nhất 8 quốc gia đã đăng ký gia nhập song từ chối được nêu tên công khai. Đây là tín hiệu cho thấy chiến dịch này có tính nhạy cảm về chính trị, trong bối cảnh căng thẳng tại khu vực gia tăng do xung đột Israel – Hamas.

Chuẩn tướng Patrick Ryder – Thư ký báo chí Lầu Năm Góc cho biết: “Chúng tôi hiện đã có hơn 20 quốc gia đăng ký tham gia”.“Chúng tôi sẽ tạo điều kiện để các quốc gia khác đưa ra quyết định để bàn về sự tham gia của họ”, ông nói thêm.

Mỹ đã phát động Chiến dịch Người bảo vệ Thịnh vượng (Prosperity Guardian) 2 ngày trước, tuyên bố hơn chục quốc gia đã đồng ý tham gia vào một nỗ lực bao gồm các cuộc tuần tra chung ở vùng biển Biển Đỏ gần Yemen.

Ông Ryder nói, mỗi quốc gia sẽ đóng góp những gì họ có khả năng, gọi đó là “liên minh của ý chí”. Ông phát biểu trong một cuộc họp báo: “Trong một số trường hợp sẽ bao gồm cả tàu. Trong các trường hợp khác, có thể bao gồm nhân lực hoặc các hình thức hỗ trợ khác”.

Cuộc khủng hoảng trên Biển Đỏ bắt nguồn từ xung đột giữa Israel và nhóm Hồi giáo Hamas của người Palestine đang nắm quyền kiểm soát ở Gaza.

Cuộc chiến bắt đầu vào ngày 7/10 khi các thành viên Hamas vượt qua biên giới Gaza tiến vào miền nam Israel, nơi giới chức Israel cho biết khoảng 1.200 người, chủ yếu là dân thường Israel và người nước ngoài, đã thiệt mạng.

Theo các quan chức y tế ở vùng đất ven biển, đông dân cư Gaza, Israel đã bắn phá trả đũa và xâm chiếm khu vực này, trong chiến dịch được các quan chức Israel tuyên bố là nhằm mục đích tiêu diệt Hamas, khiến gần 20.000 người Palestine thiệt mạng.

Các lực lượng mà phương Tây cho là nhánh ủy nhiệm của Iran bao gồm Houthi và Hezbollah tại Liban đã bắn tên lửa vào Israel kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu. Trong khi đó, lực lượng Houthi đã tăng cường các cuộc tấn công trên Biển Đỏ, đe dọa nhắm mục tiêu vào tất cả các tàu đang hướng tới Israel và cảnh báo các công ty vận tải biển không được giao dịch với các cảng của Israel.

Các cuộc tấn công đã làm gián đoạn tuyến thương mại hàng hải quan trọng nối châu Âu và Bắc Mỹ với châu Á thông qua kênh đào Suez và khiến chi phí vận chuyển container tăng mạnh khi các công ty tìm cách vận chuyển hàng hóa của họ qua các tuyến đường thay thế dài hơn.

Hải quân Mỹ, Anh và Pháp đã đáp trả bằng cách bắn hạ máy bay không người lái và tên lửa của Houthi. Tuy nhiên, một số nhân vật tại Washington nói rằng, hành động này chưa đủ để ngăn cản Houthi tiếp tục tấn công.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.