Lầu Năm Góc nêu chính xác thời điểm nguồn viện trợ quân sự cho Ukraine sẽ cạn

Hoàng Bách (Theo Bloomberg)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo Bloomberg, Lầu Năm Góc cho biết họ sẽ hết tiền để thay thế số vũ khí đã được gửi đến Ukraine vào ngày 30/12, trừ khi Quốc hội Mỹ phê duyệt nguồn tài trợ mới. Đây là lần đầu tiên Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra thời điểm chính xác họ sẽ cạn kiệt tiền.

1200x800.jpg
Ảnh minh hoạ: Bloomberg

Nguồn tin viện dẫn thông tin được Giám đốc tài chính của Lầu Năm Góc Michael McCord nêu trong một lá thư đề ngày 15/12, tiết lộ Bộ Quốc phòng Mỹ đang chi khoản 1,07 tỷ USD cuối cùng để mua vũ khí và thiết bị mới nhằm thay thế những vũ khí và thiết bị được lấy từ kho dự trữ và gửi đến Ukraine. 15 ngày sau đó - tức vào ngày 30/12, các tài khoản của họ sẽ trống rỗng.

Ông McCord viết trong lá thư gửi lãnh đạo các ủy ban phân bổ và chính sách quốc phòng của Hạ viện và Thượng viện Mỹ: “Một khi các khoản ngân sách này đã được dùng, Bộ sẽ cạn kiệt nguồn tài chính sẵn có để chúng tôi có thể hỗ trợ an ninh cho Ukraine”.

Bức thư sẽ gây thêm áp lực lên Quốc hội Mỹ nhằm phá vỡ bế tắc về khoản tiền hơn 60 tỷ USD mà Tổng thống Joe Biden yêu cầu để giúp Ukraine đẩy lùi các lực lượng của Nga. Các nhà lập pháp đảng Cộng hòa cho rằng, gói này phải bao gồm các bước thắt chặt an ninh ở biên giới của Mỹ với Mexico, nếu không họ sẽ không chấp thuận. Các đại diện của chính quyền Biden đang tìm cách đàm phán một gói chi tiêu bổ sung mang tính thỏa hiệp với các thượng nghị sĩ.

Ông McCord cho biết: “Trong bối cảnh Quốc hội không có hành động thông qua khoản bổ sung, Bộ dự kiến sẽ chỉ có thể thực hiện được một gói hạch toán bổ sung duy nhất để bảo vệ khả năng sẵn sàng của quân đội Mỹ”.

Vào ngày 12/12, chính quyền Biden đã thông báo sẽ gửi cho Ukraine gói hàng trị giá 200 triệu USD từ nguồn cung ứng của Mỹ bao gồm đạn pháo, đạn dược cho vũ khí cỡ nhỏ và các loại vũ khí khác.

Ông McCord cho biết, một khi điều đó được thực hiện, Lầu Năm Góc sẽ có thể gửi thêm một gói viện trợ nữa cho Ukraine.

Mặc dù lá thư gây sức ép muốn các thành viên Quốc hội Mỹ phải đạt được thỏa thuận về nguồn tài trợ cho Ukraine, nhưng điều đó cũng có nghĩa là các đảng viên Đảng Cộng hòa tại Hạ viện đã rời đi nghỉ Giáng sinh mà không hành động về khoản tài trợ sẽ có thời gian để giải quyết vấn đề khi họ quay trở lại sau ngày 1/1.

Một yêu cầu chính thức dài bốn trang được gửi cùng với những lá thư trên cung cấp một số chi tiết về thiết bị mà Lầu Năm Góc dự định bổ sung, bao gồm từ vũ khí cao cấp đến các nguồn cung cấp thông thường:

+ 635 triệu USD trong tài khoản mua sắm tên lửa của Quân đội dành cho chi tiêu được mô tả là mật.

+ 210 triệu USD để mua đạn, thuốc nổ, cầu chì và mồi thay thế cho đạn pháo siêu nổ 155mm M795.

+ 129 triệu USD tài trợ tuyệt mật cho Hải quân để thay thế vũ khí được gửi từ hạng mục ngân sách "Tên lửa khác".

+ 17 triệu USD để thay thế các “cảm biến âm thanh” chuyên dụng do Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Mỹ cung cấp cho các phương tiện của Ukraine.

+ 4,3 triệu USD tài trợ cho các hoạt động và bảo trì của Không quân Mỹ để thay thế các phương tiện chiến thuật, hàng rào và rào chắn kim loại được gửi đến Ukraine.

+ 737.000 USD để mua áo khoác ngụy trang thay thế cho Không quân Mỹ.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.