Công ty Nhật Bản hỗ trợ ngư dân xây dựng các đội tàu vỏ thép

Viện nghiên cứu chế tạo tàu thủy, thuộc Trường Đại học Nha Trang sau khi thiết kế và đóng mới thành công tàu vỏ composite dùng cho đánh bắt cá ngừ đại dương theo đơn đặt hàng của Công ty Yanma (Nhật Bản), tiếp tục triển khai dự án Phát triển ngành khai thác cá ngừ Việt Nam bền vững do Yanma đề xướng.

Tàu đánh cá vỏ thép. (Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+)
Tàu đánh cá vỏ thép. (Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+)

Công ty Yanma sẽ xây dựng các đội tàu vỏ composite tại ba tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa, mỗi tỉnh 60 chiếc theo mô hình công ty đánh cá cổ phần của Nhật Bản.

Ngư dân các tỉnh nói trên tiến hành khai thác cá, phía Công ty Yanma sẽ quản lý chất lượng cá ngừ và bao tiêu, xuất khẩu sản phẩm. Qua đó, Viện nghiên cứu chế tạo tàu thủy đang tiếp cận, giới thiệu mẫu tàu mới đến ngư dân các tỉnh, kết hợp việc triển khai thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ và dự án nói trên để phát huy hiệu quả cao nhất.

Cũng tại Khánh Hòa, Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đóng tàu Cam Ranh đã triển khai đóng mới và bàn giao hai tàu lưới vây cho ngư dân Quảng Ngãi theo chương trình thí điểm của Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Công ty công nghiệp tàu thủy Việt Nam.
Bên cạnh đó, doanh nghiệp này đang tiếp tục đóng mới hai tàu cá vỏ thép cho ngư dân theo chương trình hỗ trợ vốn vay của Quỹ Hỗ trợ nghề cá tỉnh Quảng Ngãi.

Bước đầu, công ty đã chủ động phối hợp với các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa tổ chức giới thiệu tính năng, ưu điểm và các mẫu thiết kế của tàu cá vỏ thép đến các ngư dân đồng thời xin ý kiến đóng góp của các ngư dân vào các mẫu thiết kế để phù hợp với từng ngành nghề và từng vùng, miền khai thác. Đến thời điểm hiện nay, công ty đang xúc tiến thiết kế và ký hợp đồng đóng mới tàu cho ngư dân các tỉnh Quảng Ngãi (21 tàu), Bình Định (24 tàu), Phú Yên (17 tàu) và Khánh Hòa (15 tàu).

Theo chỉ tiêu được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phân bổ, ngư dân bốn tỉnh Nam Trung Bộ từ Quảng Ngãi đến Khánh Hòa được vay vốn để đóng mới trên 780 tàu; chất liệu vỏ gỗ, sắt hoặc composite do ngư dân lựa chọn và quyết định.

Theo Vietnam+

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.