Cửa Lò phấn đấu đón và phục vụ 3,4 triệu khách du lịch trong năm 2023

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Chiều 25/11, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động du lịch năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và trao thưởng Giải báo chí tuyên truyền du lịch Cửa Lò và Cuộc thi sáng tác các ca khúc về Cửa Lò.

Dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Du lịch, Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh; các đồng chí lãnh đạo thị xã Cửa Lò và các tác giả đoạt giải.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Anh

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Anh

Những kết quả ấn tượng

Sau 2 năm chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, đến năm 2022, du lịch Cửa Lò khởi động trở lại với bao khó khăn, thách thức. Nhận được sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các cấp, các ngành trong công tác quản lý nhà nước, thu hút đầu tư, tổ chức các sự kiện… để thu hút khách, du lịch Cửa Lò phục hồi nhanh và đạt được nhiều kết quả ấn tượng.

Thực hiện chủ trương phục hồi hoạt động du lịch trong trạng thái “bình thường mới”, đầu năm 2022, thị xã Cửa Lò đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch. Đồng thời, đẩy mạnh chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự và công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cửa Lò phấn đấu đón và phục vụ 3,4 triệu khách du lịch trong năm 2023 ảnh 2

Đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Cửa Lò phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: Đức Anh

Lễ khai mạc Lễ hội du lịch Cửa Lò năm 2022 và chương trình nghệ thuật với chủ đề "Cửa Lò tình yêu biển và khát vọng tỏa sáng”, với điểm nhấn là màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút đã tạo dấu ấn mở đầu cho một năm du lịch Cửa Lò khởi sắc.

Sau khai mạc Lễ hội, thị xã đã tổ chức chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao và các hoạt động lễ hội như: Giải cờ người; chương trình Lễ hội Âm nhạc đường phố; Chương trình nghệ thuật về miền ví, giặm; Lễ hội Cầu ngư; Lễ hội Cầu siêu, thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ và Ngày hội Hoa đăng, khinh khí cầu; Giải đua xe đạp mở rộng tranh Cúp Hoa Cúc biển lần thứ nhất…. thu hút rất đông du khách và nhân dân tham dự.

Lãnh đạo thị xã Cửa Lò trao giải các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải Nhất Giải báo chí tuyên truyền du lịch Cửa Lò. Ảnh: Đức Anh

Lãnh đạo thị xã Cửa Lò trao giải các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải Nhất Giải báo chí tuyên truyền du lịch Cửa Lò. Ảnh: Đức Anh

Lãnh đạo thị xã Cửa Lò trao giải Nhì cho các tác giả và nhóm tác giả đoạt Giải báo chí tuyên truyền du lịch Cửa Lò. Ảnh: Đức Anh

Lãnh đạo thị xã Cửa Lò trao giải Nhì cho các tác giả và nhóm tác giả đoạt Giải báo chí tuyên truyền du lịch Cửa Lò. Ảnh: Đức Anh

Các hoạt động kinh doanh du lịch ở Cửa Lò có nhiều khởi sắc và đạt kết quả quan trọng. Tổng lượng khách ước đạt 3.052.000 lượt (tăng 197% kế hoạch năm); trong đó khách lưu trú ước đạt 1.036.000 lượt (đạt 201% kế hoạch năm). Doanh thu từ các hoạt động dịch vụ, du lịch ước đạt 3.218 tỷ đồng (đạt 211% kế hoạch năm).

Năm 2022, Cửa Lò đưa vào sử dụng 3 cơ sở lưu trú với gần 400 phòng, toàn thị xã hiện có 299 cơ sở lưu trú, khả năng phục vụ 30.000 ngàn lượt khách lưu trú/ngày đêm; xếp hạng thêm 2 cơ sở lưu trú đạt chuẩn 3 sao, nâng tổng số toàn thị xã có 25 cơ sở lưu trú 2 - 5 sao, đáp ứng hoạt động và tổ chức được các sự kiện mang tầm quốc gia, quốc tế.

Chuẩn bị cho một năm tiếp tục “bùng nổ”

Năm 2023, thị xã Cửa Lò xác định tiếp tục phát huy lợi thế, tạo thêm sản phẩm du lịch mới và khai thác một số dịch vụ chất lượng cao, tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao mang tầm quốc gia để thu hút du khách. Phấn đấu đạt chỉ tiêu đón 3.400.000 lượt khách (tăng 11% so với năm 2022); doanh thu dịch vụ du lịch đạt 3.550 tỷ đồng (tăng 11% so với năm 2022); thẩm định và công nhận thêm 4 - 5 cơ sở lưu trú du lịch đạt chuẩn 2 - 5 sao.

Đại diện Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải Ba Giải Báo chí tuyên truyền du lịch Cửa Lò. Ảnh: Đức Anh

Đại diện Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải Ba Giải Báo chí tuyên truyền du lịch Cửa Lò. Ảnh: Đức Anh

Đại diện Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải Khuyến khích Giải báo chí tuyên truyền du lịch Cửa Lò. Ảnh: Đức Anh

Đại diện Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả và nhóm tác giả đoạt giải Khuyến khích Giải báo chí tuyên truyền du lịch Cửa Lò. Ảnh: Đức Anh

Tại Hội nghị, các đại biểu đã có ý kiến tham luận về phương hướng, nhiệm vụ năm 2023, trong đó tập trung vào vấn đề chỉnh trang đô thị sau khi giải tỏa dãy ki-ốt phía Đông đường Bình Minh; công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho khách du lịch; giải pháp quy hoạch kinh doanh dịch vụ phía Tây đường Bình Minh…

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường - Giám đốc Sở Du lịch, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh ghi nhận những kết quả đạt được của thị xã Cửa Lò. Đồng thời, lưu ý thị xã tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự và an toàn cho du khách; đẩy nhanh tiến độ chỉnh trang tuyến đường Bình Minh; tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành chuẩn bị cho một năm du lịch “bùng nổ”…

Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An và UBND thị xã Cửa Lò phối hợp tổ chức phát động Cuộc thi báo chí tuyên truyền du lịch Cửa Lò năm 2023. Ảnh: Đức Anh

Lãnh đạo Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An và UBND thị xã Cửa Lò phối hợp tổ chức phát động Cuộc thi báo chí tuyên truyền du lịch Cửa Lò năm 2023. Ảnh: Đức Anh

Tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Hồng Toan - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư Thị ủy Cửa Lò bày tỏ sự tri ân đối với Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành và các cơ quan báo chí. Bên cạnh đó, chỉ đạo các cấp, các ngành của thị xã tập trung công tác quy hoạch, đầu tư cơ sở hạ tầng phát triển du lịch, lựa chọn các hoạt động để “kích hoạt” mùa du lịch mới. Tập trung công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh du lịch Cửa Lò; phát triển hệ thống sản phẩm chất lượng, chuẩn bị nguồn nhân lực… để thu hút khách du lịch.

Dịp này, Ban tổ chức tiến hành trao thưởng Giải báo chí du lịch Cửa Lò. Giải đã nhận được 156 tác phẩm tham dự giải trong 3 năm, trong đó năm 2022 hơn 100 tác phẩm. Qua 2 vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Ban tổ chức đã chọn 41 tác phẩm xuất sắc để trao giải, gồm 3 giải Nhất, 8 giải Nhì, 13 giải Ba và 17 giải Khuyến khích. Hội Nhà báo tỉnh Nghệ An và UBND thị xã Cửa Lò phối hợp tổ chức phát động Giải báo chí tuyên truyền du lịch Cửa Lò năm 2023.

Lãnh đạo thị xã Cửa Lò trao giải cho tác giả đoạt giải Nhất Cuộc thi sáng tác ca khúc viết về Cửa Lò. Ảnh: Đức Anh

Lãnh đạo thị xã Cửa Lò trao giải cho tác giả đoạt giải Nhất Cuộc thi sáng tác ca khúc viết về Cửa Lò. Ảnh: Đức Anh

Cũng trong dịp này, UBND thị xã Cửa Lò tiến hành tổng kết và trao giải thưởng cho 14 tác phẩm đoạt giải Cuộc thi sáng tác các ca khúc viết về Cửa Lò (gồm 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 8 giải Khuyến khích).

Tại Hội nghị, 5 tập thể và 5 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong phát triển du lịch Cửa Lò. Dịp này, 18 tập thể và 17 cá nhân được UBND thị xã Cửa Lò tặng Giấy khen.

Báo Nghệ An có 9 tác phẩm đoạt Giải báo chí tuyên truyền du lịch Cửa Lò (1 giải Nhất; 4 giải Nhì, 2 giải Ba và 2 giải Khuyến khích), trong đó tác phẩm “Giải tỏa ki-ốt trên lâm viên phía Đông đường Bình Minh, thị xã Cửa Lò” của nhóm tác giả Nhật Lân - Thành Cường - Hữu Quân được trao giải Nhất. Các tác phẩm: “Cửa Lò đến để yêu và nhớ” của tác giả Thanh Thủy; “Để phố biển được bình an” của nhóm tác giả Hữu Lương - Thanh Sơn; “Điểm nhấn mùa du lịch Cửa Lò năm 2022” của tác giả Nguyễn Kỷ Đức Anh và “Người không chọn việc nhẹ nhàng” của tác giả Chu Thị Khánh Ly đoạt giải Nhì.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.