Cựu danh thủ Văn Sỹ Hùng: 'Đội tuyển Việt Nam thừa cơ hội vượt qua Indonesia'

(Baonghean.vn) – Nhìn từ trận bán kết lượt đi với lợi thế ghi được 1 bàn thắng trên sân khách, cựu danh thủ Văn Sỹ Hùng tin rằng, HLV Nguyễn Hữu Thắng sẽ có những tính toán cho ĐT Việt Nam trước trận bán kết lượt về trên sân Mỹ Đình (7/12).

“Thực sự, với tính chất của một trận bán kết, các cơ hội có được hầu như là phải tận dụng triệt để, ở trận đấu lượt đi, đội tuyển Việt Nam có quá nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng được nên trận đấu đã xoay chiều theo một hướng khác. Khi gỡ hoà 1 - 1, chúng ta có rất nhiều cơ hội ngon ăn mà không thể ghi bàn rồi dẫn đến những sai lầm. Sai lầm thì đội bóng lớn nào trên thế giới cũng mắc phải thôi. Có thể chúng ta chưa chơi tốt ở trận đấu trên đất Indonesia, nhưng cũng không đến nỗi chúng ta phải thất vọng nếu nhìn vào tỷ số.

Cựu danh thủ Văn Sỹ Hùng luôn đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam.
Cựu danh thủ Văn Sỹ Hùng luôn đồng hành cùng đội tuyển Việt Nam.

Bóng đá là thế, hôm nay cầu thủ ghi bàn quyết định, ngày mai nhận thẻ, hay quả penatly do lỗi của Quế Ngọc Hải chỉ là những tai nạn. Tinh thần tốt, họ chơi với cái đầu lạnh thì họ sẽ chơi rất tốt. Nhưng nếu họ không chơi với cái đầu lạnh thì mọi chuyện đã khác. Các cầu thủ chuyên nghiệp nhận ra được điều đó và họ biết cần phải sửa và cần phải rút kinh nghiệm như thế nào.” – Cựu tuyển thủ quốc gia Văn Sỹ Hùng chia sẻ.

Nhận định về trận đấu mang tính chất quyết định vào ngày mai (7/12), tiền đạo lừng danh một thời của SLNA cho rằng: “Ở trên sân Mỹ Đình, Indonesia không thể chơi với lối chơi đã áp dụng ở lượt đi. Họ sẽ chơi phòng ngự chặt, phản công nhanh. Vấn đề là chúng ta phải tận dụng lợi thế trên sân nhà. Tôi tin HLV Nguyễn Hữu Thắng đủ điều kiện, khả năng để đánh giá và phân tích trận đấu tới. Tôi tin các cầu thủ của chúng ta cũng sẽ làm được, bởi đội tuyển Indonesia không đến nỗi quá mạnh. Tất cả mọi thứ, trừ thể hình và thể lực. Họ chơi khác hoàn toàn chúng ta, họ chơi thiên về thể lực và sức mạnh. Còn chúng ta chơi thiên về kỹ thuật và đầu óc.”

Điều khiến cựu danh thủ Văn Sỹ Hùng lo lắng chính là vị trí đá quét mà Hoàng Thịnh đã làm rất tốt ở vòng bảng: “Vai trò đánh chặn của Hoàng Thịnh đảm nhận rất tốt, chúng ta đã thiếu Tuấn Anh rồi, nếu vắng Hoàng Thịnh nữa thì rất khó cho HLV Hữu Thắng. Ban đầu, Hữu Thắng đã chuẩn bị 2 vị trí đấy chơi sau Xuân Trường. Nhưng bây giờ như thế này thì chúng ta cũng nên thông cảm cho HLV Hữu Thắng. Nếu chúng ta là người cầm quân thì mới hiểu được họ tính toán như thế nào. Ở tuyến giữa chúng ta cần một thủ lĩnh như Xuân Trường và một chiến binh ở đấy thì xương sống của chúng ta mới mạnh được. Theo tôi, HLV Hữu Thắng chọn Văn Thắng là một điều bình thường, chẳng còn ai cả... "

Cựu danh thủ Văn Sỹ Hùng không cho rằng Indonesia mạnh đến mức Việt Nam phải thiếu tự tin trên sân Mỹ Đình.
Cựu danh thủ Văn Sỹ Hùng không cho rằng Indonesia mạnh đến mức Việt Nam phải thiếu tự tin trên sân Mỹ Đình.

Cuối cùng, Văn Sỹ Hùng kết luận: “Với sự ổn định của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại, chúng ta vẫn còn thừa cơ hội. Chúng ta vẫn còn 90 phút để tự quyết định số phận của mình. Chỉ cần chúng ta có thể ghi được 1 bàn, họ sẽ không thể phòng ngự được nữa vì như vậy họ sẽ bị loại. Từ đó đội tuyển Việt Nam có thể đưa ra kế sách phù hợp. Tôi không biết Văn Toàn có được đá hay không, nhưng nếu Văn Toàn vào sân thì cậu ta, Công Vinh và Xuân Trường là những cầu thủ tôi đặt nhiều kỳ vọng. Tôi cũng tin đây là thời điểm Thành Lương phát huy kinh nghiệm, sự khôn khéo và quái dị của mình để giúp đội tuyển Việt Nam tạo ra sự khác biệt.

Chúng tôi, những người làm chuyên môn, những người anh, người thầy luôn đứng bên cạnh các cầu thủ ngay cả khi họ khó khăn nhất. Xin chúc đội tuyển Việt Nam chơi tự tin trước Indonesia vào ngày mai!”

Trung Kiên

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.