Cựu Tổng thống Liên Xô Gorbachev kêu gọi Nga và Hoa Kỳ 'dừng lại và suy nghĩ'

Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev nói rằng Nga và Hoa Kỳ cần thiết lập một cuộc đối thoại chiến lược, vì răn đe hạt nhân không bảo vệ thế giới mà gây nguy hiểm cho hành tinh của chúng ta.
Ảnh: Spunik
Cựu Tổng thống Liên Xô Mikhail Gorbachev. Ảnh: Sputnik
“Ngày nay, Hoa Kỳ và Nga đang ở ngã ba đường nguy hiểm. Họ nên dừng lại và suy nghĩ. Các cựu chiến binh chiến tranh Lạnh đã lên tiếng. Bây giờ là lúc các nhà lãnh đạo của đất nước chúng ta cần hành động” - ông Gorbachev đã viết trong một bài báo trên tờ Wall Street Journal.

Cựu lãnh đạo Liên Xô dẫn lời cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ George Schulz, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ William Perry và cựu Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ Samuel Nunn nói rằng, "răn đe không thể bảo vệ thế giới tránh lỗi lầm hạt nhân hay khủng bố hạt nhân" - trong trường hợp thiếu vắng cuộc đối thoại bền vững và có ý nghĩa giữa Washington và Moskva.

“Tôi đồng ý với các ông Schulz, Perry và Nunn về nhu cầu cấp thiết đối thoại chiến lược giữa Hoa Kỳ và Nga. Tôi cũng tin rằng răn đe hạt nhân không bảo vệ thế giới, mà gây nguy hiểm cho nó” - ông Gorbachev viết.

“Vũ khí hạt nhân có thể được kích hoạt do lỗi kỹ thuật, yếu tố con người hoặc lỗi máy tính. Yếu tố cuối cùng khiến tôi lo ngại nhất. Công nghệ máy tính hiện đang được sử dụng ở mọi nơi. Và đã bao nhiêu lần máy tính và thiết bị điện tử gặp sự cố trong ngành hàng không, công nghiệp và các hệ thống điều khiển khác nhau?" - ông đặt ra câu hỏi.

Ông Gorbachev đã nhiều lần ủng hộ việc thiết lập một cuộc đối thoại chiến lược giữa Nga và Hoa Kỳ.

Ông cũng chỉ trích quyết định của Washington rút khỏi Hiệp ước về các tên lửa tầm trung và tầm ngắn, đồng thời lưu ý rằng đó là do mong muốn của Hoa Kỳ giành được ưu thế quân sự tuyệt đối và áp đặt ý chí của mình đối với thế giới.

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.