Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Quỳnh Lưu lần thứ nhất ​

(Baonghean.vn) - Ngày 26/10, tại chùa An Thái, xã Quỳnh Long, Hội Phật giáo huyện Quỳnh Lưu tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Tham dự đại hội có Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Phó Chủ tịch thường trực Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An; Thượng tọa Thích Thọ Lạc - Quyền Trưởng ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An; Đại tá Phan Văn Sỹ - Phó Chủ nhiệm chính trị Quân khu 4 cùng đại diện UBMTTQ tỉnh, Ủy ban đoàn kết Công giáo tỉnh, Ban Tôn giáo tỉnh.

Về phía huyện Quỳnh Lưu có các đồng chí lãnh đạo huyện, đại diện các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện và 300 phật tử của 7 chùa trên địa bàn huyện, một số huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh.

Trao quyết định thành lập Giáo hội Phật giáo huyện Quỳnh Lưu lần thứ nhất. Ảnh: Hồng Diện
Trao quyết định thành lập Giáo hội Phật giáo huyện Quỳnh Lưu lần thứ nhất. Ảnh: Hồng Diện

Quỳnh Lưu có 7 chùa, khoảng 3.000 phật tử đã quy y và hàng vạn người có tình cảm, tín ngưỡng với đạo Phật, có 22 đạo tràng, tổ quy. Trong những năm qua, chư tăng và phật tử Quỳnh Lưu đã kế thừa truyền thống “hộ quốc an dân”, đoàn kết hòa hợp cùng nhau tích cực hoạt động vì đạo, vì đời, chung sức, đồng lòng xây dựng ngôi nhà chung Phật giáo, góp phần dựng xây quê hương giàu mạnh.

Đại đức Thích Minh Hải – Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Nghệ An phụ trách Phật giáo huyện Quỳnh Lưu phát biểu khai mạc tại đại hội. Ảnh: Hồng Diện
Đại đức Thích Minh Hải - Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Nghệ An phụ trách Phật giáo huyện Quỳnh Lưu phát biểu khai mạc tại đại hội. Ảnh: Hồng Diện

Hội Phật tử huyện nhà luôn tích cực thăm hỏi, tặng quà cho các trung tâm trẻ mồ côi khuyết tật, ủng hộ xây nhà tình thương, nhà đại đoàn kết, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt hàng ngàn suất quà trị giá hàng tỷ đồng. Bên cạnh đó, hội thường xuyên tổ chức dâng hương, dâng hoa tri ân các bậc tiền bối hữu công, anh hùng liệt sỹ và thăm tặng quà cho các gia đình chính sách, có công; vận động ủng hộ và phối hợp tổ chức khám, cấp thuốc miễn phí. 

Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Hồng Diện
Các đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Hồng Diện

Riêng đối với chùa Yên Thái, xã Sơn Hải đã kết hợp với tổ chức phi chính phủ hàng tháng đều tổ chức cấp phát 60 suất gạo, tiền cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Ước tính tổng kinh phí cho các hoạt động từ thiện từ năm 2011 đến nay khoảng trên 10 tỷ đồng.  

Bên cạnh đó, Giáo hội tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát phát hiện, tố giác 5 trường hợp lợi dụng uy tín Phật giáo đi khất thực, bán hương; phát hiện, báo cáo ngành chức năng các hiện tượng đạo lạ làm ảnh hưởng đến giá trị văn hóa tín ngưỡng truyền thống và tố giác các hoạt động giáo hội để thương mại hóa, trục lợi, hành nghề mê tín dị đoan làm ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An trao quà lưu niệm chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Quỳnh Lưu lần thứ nhất. Ảnh: Hồng Diện
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Nghệ An trao quà lưu niệm chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Quỳnh Lưu lần thứ nhất. Ảnh: Hồng Diện

Đồng thời, Phật giáo huyện Quỳnh Lưu hưởng ứng tích cực phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; sống và làm việc theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; vận động con em, tín đồ phật tử hăng hái tham gia lên đường nhập ngũ, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công dân với quê hương, đất nước.

Tại đại hội, đại diện Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ đã công bố và trao Quyết định thành lập Giáo hội Phật giáo huyện Quỳnh Lưu lần thứ nhất.

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể xuất sắc. Ảnh: Hồng Diện
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể xuất sắc. Ảnh: Hồng Diện

Đại hội giới thiệu, suy cử nhân sự Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Quỳnh Lưu nhiệm kỳ 2018 - 2023 có 5 thành viên, Đại đức Thích Minh Hải - Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Nghệ An phụ trách Phật giáo huyện Quỳnh Lưu được bầu làm Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Quỳnh Lưu; Đại đức Thích Quảng Xuân - Trụ trì chùa Đồng Tương, xã Quỳnh Đôi được bầu làm Phó Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện lần thứ nhất.

Huyện Quỳnh Lưu tặng giấy khen cho 4 đại đức và cư sỹ có thành tích xuất sắc trong phong trào vùng đạo yêu nước
Huyện Quỳnh Lưu tặng giấy khen cho 4 đại đức và cư sỹ có thành tích xuất sắc trong phong trào vùng đạo yêu nước. Ảnh: Hồng Diện
Dịp này, có 2 tập thể, 4 cá nhân thuộc Giáo hội Phật giáo huyện Quỳnh Lưu được Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Nghệ An tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong các hoạt động phật sự, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển Phật giáo Nghệ An.
Huyện Quỳnh Lưu tặng giấy khen cho 4 đại đức và cư sỹ có thành tích xuất sắc trong phong trào vùng đạo yêu nước. Huyện ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ huyện tặng Giáo hội Phật giáo huyện Quỳnh Lưu bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết - hòa hợp - phụng đạo yêu nước, đồng hành cùng dân tộc.”
Huyện ủy - HĐND – UBND – UBMTTQ huyện tặng giáo hội phật giáo huyện Quỳnh Lưu bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết - hòa hợp - phụng đạo yêu nước, đồng hành cùng dân tộc.”
Huyện ủy - HĐND – UBND – UBMTTQ huyện tặng giáo hội phật giáo huyện Quỳnh Lưu bức trướng mang dòng chữ “Đoàn kết - hòa hợp - phụng đạo yêu nước, đồng hành cùng dân tộc.”
Tại đại hội, Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh, Ban Tôn giáo Sở Nội vụ, Quân khu 4, Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh và Giáo hội Phật giáo một số huyện trên địa bàn tỉnh cũng tặng quà, hoa chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Quỳnh Lưu lần thứ nhất./.

tin mới

Vui hội đền Chín Gian

Vui hội đền Chín Gian

(Baonghean.vn) - Đền Chín Gian tọa lạc trên đỉnh Pú Chò Nhàng thuộc bản Khoẳng, xã Châu Kim, huyện Quế Phong, được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích cấp Quốc gia.

Vẻ đẹp đền Cuông

Vẻ đẹp cổ kính của đền thiêng trên núi Mộ Dạ

(Baonghean.vn) - Với vẻ đẹp độc đáo, linh thiêng, đền Cuông ở xã Diễn An (huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) không chỉ là di tích lịch sử nổi tiếng mà còn là điểm đến hấp dẫn của người dân và du khách muôn phương trong hành trình du lịch văn hóa tâm linh hướng về nguồn cội. 

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

Về lại ngôi làng giả sư ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Gần 20 năm trước, một ngôi làng ở xã Nghĩa Đồng (Tân Kỳ) được gọi với cái tên chẳng mấy tự hào là “làng giả sư”, bởi người dân học theo nhau đóng giả nhà sư, đi rong ruổi xin tiền, khất thực. 

Tế tổ

Ấm áp ngày Rằm tháng Giêng ở các vùng quê Nghệ An

(Baonghean.vn) - Rằm tháng Giêng năm Giáp Thìn, khắp các vùng quê Nghệ An rộn ràng tiếng trống tế và niềm vui hội ngộ của con cháu các dòng họ. Đây là dịp để người dân hướng về gia đình, tổ tiên, thể hiện tấm lòng hiếu kính với những thế hệ đã khuất.

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết nguyên đán Giáp Thìn huyện Yên Thành

Toà Giám mục Giáo phận Vinh chúc Tết huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Nhân dịp Tết cổ truyền Giáp Thìn 2024, ngày 1/2, Toà Giám mục Giáo phận Vinh do Giám mục Anphong Nguyễn Hữu Long làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các phòng, ban huyện Yên Thành.

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

Thanh niên công giáo góp sức trẻ xây dựng quê hương

(Baonghean.vn) - Hiện Nghệ An có hơn 30 nghìn thanh niên công giáo. Thời gian qua, lực lượng này đóng vai trò quan trọng trong tiên phong phát triển kinh tế, tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, góp sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.