Đội tuyển U22 Việt Nam: Hãy giữ đôi chân trên mặt đất!

(Baonghean.vn) - Công Phượng và các đồng đội đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi sau chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển Các ngôi sao K-League ở trận giao hữu diễn ra vào ngày 29/7 vừa qua.

Trong buổi họp báo sau trận đấu, HLV Hwang Sun-Hong của tuyển Các ngôi sao K-League đã hết lời khen ngợi màn trình diễn của thầy trò HLV Nguyễn Hữu Thắng: “ĐT U22 Việt Nam đã chơi một trận rất tốt đến nỗi tôi khó lòng phát hiện ra nhược điểm của đội ngày hôm nay. Cầu thủ Xuân Trường đã thể hiện tốt và chơi ấn tượng. Không chỉ Trường, toàn thể đội U22 Việt Nam đã cố gắng cho trận đấu hôm nay”.

Tất nhiên, với một trận đấu mang tính chất giao hữu, HLV Hwang Sun-Hong chẳng dại gì đi chê bai đội chủ nhà hiếu khách cả. Nhưng không thể phủ nhận một điều, ĐT U22 Việt Nam đã có màn thể hiện tuyệt vời trước đội bóng đến từ “xứ sở Kim Chi”.

Văn Toàn (phải) chia vui cùng đồng đội Thanh Bình sau bàn thắng vào lưới Tuyển các ngôi sao K-League. Ảnh: Internet.
Văn Toàn (phải) chia vui cùng đồng đội Thanh Bình sau bàn thắng vào lưới Tuyển các ngôi sao K-League. Ảnh: Internet.

Chiến thắng với tỉ số 1 - 0 xem ra vẫn còn quá khiêm tốn so với những gì diễn ra trong 90 phút của cuộc so tài. Đội quân do HLV Nguyễn Hữu Thắng dẫn dắt chơi có phần trên cơ trước Các ngôi sao K-League.

Trên cương vị là khách mời, HLV Hwang Sun-Hong có thể dùng toàn những lời “có cánh” cho ĐT U22 Việt Nam vì phép lịch sự. Chúng ta không cần thiết phải quá phân vân và mổ xẻ thêm làm gì.

Tuy nhiên, với một người luôn thẳng thắn mỗi khi đưa ra những đánh giá như chuyên gia Lê Thụy Hải, thì lời nói của ông không thể bỏ qua. Cựu chiến lược gia quê Hà Đông đã không ít lần công kích, chê bai các đội tuyển quốc gia, trong đó có ĐT U22 Việt Nam hiện tại.

Vậy mà, chứng kiến màn trình diễn của Công Phượng và các đồng đội trước tuyển Các ngôi sao K-League, ông Hải “lơ” khẳng định: “Nếu như đội U22 Việt Nam đá được như trận đấu vừa qua thì vô địch SEA Games ngon. Trận đấu vừa qua với các ngôi sao Hàn Quốc, U22 Việt Nam tôi thấy đá rất hay, cả đội trong hiệp 1 và hiệp 2 tôi nhìn thấy chung đều hay cả. Từ thủ môn cho đến những vị trí tuyến trên hầu như không có khuyết điểm”.

Với những cầu thủ trẻ, những lời khen ngợi luôn là con dao 2 lưỡi. Nó vừa kích thích tinh thần chiến đấu, tạo nên sự tự tin cần thiết, nhưng nó cũng là nguyên nhân cơ bản đẻ ra sự chủ quan, khinh địch. Bài học của ĐT U23 Việt Nam trong trận bán kết với U23 Myanmar tại SEA Games 28 năm 2015 vẫn còn đang nóng hổi.

Đó là trận đấu chúng ta được đánh giá cao hơn khá nhiều trước giờ bóng lăn, và quả thực đội bóng dưới quyền HLV Miura đã chơi lấn lướt đối thủ với hàng loạt cơ hội tạo ra, chiến thắng cuối cùng lại nằm trong tay U23 Myanmar. Hẳn Công Phượng, Minh Long... vẫn chưa quên thất bại trên đất Singapore 2 năm về trước.

HLV Nguyễn Hữu Thắng không muốn truyền thông tung hô các học trò của mình một cách thái quá. Ảnh: Internet.
HLV Nguyễn Hữu Thắng không muốn truyền thông tung hô các học trò của mình một cách thái quá. Ảnh: Internet.

Hiểu được mặt trái của những lời khen ngợi, ngay lập tức HLV Nguyễn Hữu Thắng đã cảnh báo các học trò, khi cho rằng: “Trận đấu hôm nay, họ (Các ngôi sao K-League) không sử dụng hết năng lực của mình. Họ mới bay sang đây hôm qua nên thời gian để thích nghi là không nhiều”.

Vị chiến lược gia xứ Nghệ không quên nhắn nhủ: “Mong truyền thông giữ cầu thủ của tôi đi dưới mặt đất một tí. Thắng những trận như thế này, sự tự tin sẽ là rất tốt nhưng chúng ta đang chuẩn bị những bước thật nhất trước SEA Games. Mong là truyền thông cho các cầu thủ biết việc gì họ nên làm, việc gì không nên làm”.

Lo lắng của HLV Nguyễn Hữu Thắng là hoàn toàn dễ hiểu. Những trận đấu tại SEA Games không hề đơn giản như những trận giao hữu vừa qua. Chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi, có thể khiến mọi công sức bấy lâu nay của ĐT U22 Việt Nam phải đổ sông đổ bể.

Cho nên, giúp các học trò giữ lại đôi chân trên mặt đất là một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất vào lúc này của HLV Nguyễn Hữu Thắng./.

                                                               Thanh Hưng

tin mới

'Đội bóng nhà giàu' bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục

'Đội bóng nhà giàu' bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục

(Baonghean.vn) - Cựu sao MU gây ấn tượng khi làm huấn luyện viên ở tuổi 34; Thanh Thúy sắp ra mắt đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ, nhận lương cao kỷ lục; "Đội bóng nhà giàu" bổ sung nhân sự chất lượng trước khi V-League trở lại... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

(Baonghean.vn) - Do không đảm bảo được trang trải trong cuộc sống, đã có một số huấn luyện viên bóng đá tại lò đào tạo bóng đá trẻ SLNA nói lời ra đi. Và để Sông Lam Nghệ An không phải đối diện với nguy cơ “chảy máu” huấn luyện viên tài năng, rất cần có những chính sách đặc thù để giữ chân họ.

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.