Fed chấm dứt toàn bộ chương trình cứu trợ, giữ nguyên lãi suất thấp

Đúng như dự đoán của giới chuyên gia, ngày 29/10, Ngân hàng trung ương Mỹ đã quyết định chấm dứt toàn bộ các gói cứu trợ nhưng vẫn giữ nguyên tỷ lệ lãi suất thấp nhằm kích thích đầu tư và tín dụng.
Chấm dứt chương trình cứu trợ được nhìn nhận là một bước ngoặt quan trọng trong chính sách tài chính của Mỹ.
Các nhà đầu tư tại sàn giao dịch chứng khoán ở New York. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Các nhà đầu tư tại sàn giao dịch chứng khoán ở New York. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Phóng viên TTXVN tại Washington dẫn thông báo của Ủy ban thị trường mở liên bang (FOMC) cho biết, sau hai ngày họp định kỳ, Ngân hàng dự trữ liên bang (Fed) quyết định chấm dứt toàn bộ chương trình cứu trợ (QE) đã theo đuổi suốt từ tháng 11/2008 nhằm cứu giúp nền kinh tế Mỹ vượt qua cuộc đại suy thoái 2007-2009.
Với ba gói cứu trợ, trong sáu năm qua Fed đã tung vào thị trường tổng cộng 4.400 tỷ USD để mua lại các trái phiếu dài hạn có liên quan tới thế chấp nhằm giữ tỷ lệ lãi suất cơ bản ở mức thấp, qua đó kích thích đầu tư, tín dụng và giúp thúc đẩy đà phục hồi kinh tế.
Để đi tới chấm dứt toàn bộ chương trình này, trong một năm trở lại đây, Fed đã từng bước cắt giảm gói cứu trợ thứ ba (QE-3) từ mức 85 tỷ USD/tháng xuống 15 tỷ USD trong tháng 10 này.
Thông báo cũng cho biết toàn bộ 12 thành viên của FOMC đã bỏ phiếu nhất trí tiếp tục duy trì "thêm một thời gian nhất định" tỷ lệ lãi suất các khoản vay qua đêm liên ngân hàng thương mại ở mức 0-0,25% theo đuổi từ tháng 12/2008 tới nay.
Nguyên nhân dẫn tới quyết định chấm dứt toàn bộ chương trình cứu trợ được giải thích là “Fed tin tưởng rằng sự phục hồi của nền kinh tế Mỹ sẽ tiếp tục, cho dù kinh tế toàn cầu đang có chiều hướng phát triển chậm lại.”
Một nguyên nhân nữa là thị trường việc làm của Mỹ trong tám tháng qua liên tục được cải thiện với tỷ lệ thất nghiệp trong tháng Chín giảm từ 6,1% xuống 5,9%. Đây là tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất ở Mỹ trong sáu năm qua.
Thông báo cho biết nhiệm vụ của Fed trong thời gian tới là giữ tỷ lệ lạm phát ở mức 2% và tiếp tục hỗ trợ thị trường việc làm trở lại mức bình thường với tỷ lệ thất nghiệp khoảng 5%. Các chuyên gia dự báo nhiều khả năng Fed tiếp tục duy trì tỷ lệ lãi suất cơ bản gần như bằng 0 cho tới giữa năm 2015.
Thị trường chứng khoán Mỹ đã ngay lập tức chịu tác động nhẹ bởi những quyết định mới nhất của Fed. Các chỉ số chủ lực gồm Dow Jones, Standard&Poor's 500 và Nasdaq Composite lần lượt giảm 0,18%, 0,14% và 0,33% khi chốt phiên giao dịch ngày 29/10.
Theo Vietnam+

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.