Gia đình '4 mẹ con đạp xe từ Đồng Nai về Nghệ An' đã xuống ga Vinh

(Baonghean.vn) - Sau khi xuống ga Vinh, các thành viên trong gia đình đã khai báo y tế và được huyện Nghi Lộc đón về cách ly Tại trạm Y tế xã Nghi Xá.
13 giờ trưa 22/7, chuyến tàu SE8 chở 4 mẹ con đạp xe từ Đồng Nai về đến Ga Vinh.
Chuyến tàu SE8 xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh, đến ga Tháp Chàm, Ninh Thuận vào lúc 12 giờ 23 phút ngày 21/7, cả gia đình đã lên tàu và ngồi tại toa số 7. Bên cạnh hành lý mang theo thì còn có 2 xe đạp đã được tháo rời để đưa lên tàu vận chuyển về Nghệ An.
4 mẹ con từ Đồng Nai đã về đến Ga Vinh vào trưa 22/7. Ảnh: Quang An
4 mẹ con từ Đồng Nai đã về đến Ga Vinh vào trưa 22/7. Ảnh: Quang An

Do 1 ngày dài đi tàu từ ga Tháp Chàm đến Ga Vinh nên cả 4 mẹ con đều khá mệt mỏi, tuy nhiên ai cũng phấn khởi vì đã được các mạnh thường quân giúp đỡ về đến quê nhà an toàn, nhanh chóng.

3
2 chiếc xe đạp mặc dù vượt quá trọng lượng cho phép của hành lý khi mang lên tàu, tuy nhiên các cán bộ đường sắt tạo điều kiện cho trường hợp đặc biệt để vận chuyển về quê theo nguyện vọng của gia đình. Anh Võ Thanh Bình, con trai bà Hương cho biết: "Những chiếc xe đạp này đã cùng 4 người chúng tôi rong ruổi suốt 10 ngày ở các tỉnh phía Nam, nhờ nó mà cộng đồng mạng và các mạnh thường quân đã đồng cảm và giúp đỡ nên gia đình tôi rất trân quý và quyết định mang về Nghệ An để làm kỷ niệm". Ảnh: Quang An
4
Sau khi xuống tàu, toàn bộ hành lý và 2 xe đạp đã nhanh chóng được ga Vinh hỗ trợ vận chuyển. Ảnh: Quang An
Khi đến ga, do phiếu xét nghiệm Covid-19 vẫn còn hiệu lực nên 4 mẹ con không cần test nhanh tại ga Vinh mà chỉ làm thủ tục khai báo y tế.
Chính quyền địa phương đã bố trí xe đưa đón gia đình về xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Quang An
Chính quyền địa phương đã bố trí xe đưa đón gia đình về xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc. Ảnh: Quang An

Sau khi hoàn tất các thủ tục,  cơ quan chức năng huyện Nghi Lộc đã bố trí 2 xe đưa đón, bao gồm 1 xe chở 4 mẹ con và 1 xe bán tải chở xe đạp. Cả gia đình sẽ được đưa về trạm Y tế xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc để cách ly theo quy định.

Trước đó bà Nguyễn Thị Hương và 3 con, cháu là Võ Thị Thanh (30 tuổi), Võ Thanh Bình (28 tuổi) và Võ Nguyễn Thanh Trinh (15 tuổi) vào huyện Trảng Bom, Đồng Nai để làm thuê.
Tuy nhiên, do dịch Covid-19 kéo dài, 4 mẹ con thất nghiệp, không có tiền trang trải cuộc sống nên quyết định về quê bằng xe đạp.
Xuất phát từ huyện Trảng Bom vào ngày 9/7, họ vừa đi vừa nghỉ. Đến chốt kiểm soát dịch tễ Chung Mỹ (huyện Ninh Phước) vào trưa 19/7 thì được lực lượng chốt "phát hiện". 10 ngày đạp xe, 4 mẹ con bà đã đi được quãng đường khoảng 282km từ Trảng Bom đến Ninh Phước. Trung bình mỗi ngày đi được khoảng hơn 28km. Nếu đạp xe với tốc độ như những ngày qua, 4 mẹ con sẽ phải mất thêm gần 40 ngày nữa mới về đến nhà.
May mắn là câu chuyện đã được cộng đồng mạng chia sẻ, đồng thời các mạnh thường quân đã chung tay giúp đỡ kinh phí để cả gia đình về Nghệ An an toàn, nhanh chóng.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.