Hà Tĩnh cảm ơn Nghệ An hỗ trợ chống dịch Covid-19

Tiến Hùng - Thành Chung

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn)- Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ tỉnh bạn, 52 cán bộ, nhân viên y tế này lại tiếp tục được điều động ra huyện Diễn Châu để tham gia chống dịch.
Ngày 16/6, Sở Y tế Hà Tĩnh gửi văn bản cảm ơn sự hỗ trợ nhân lực, vật tư y tế của tỉnh Nghệ An trong việc phòng chống Covid-19.
Theo nội dung văn bản, ngày 10/6, UBND tỉnh Nghệ An đã cử đoàn cán bộ y tế tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch  Covid-19 và hỗ trợ một số vật tư y tế khác cho Hà Tĩnh. 
Đoàn Nghệ An tặng 100 triệu đồng và nhiều vật tư y tế cho Hà Tĩnh. Ảnh: TH
Đoàn Nghệ An tặng 100 triệu đồng và nhiều vật tư y tế cho Hà Tĩnh. Ảnh: TH

"Đến nay, đoàn hỗ trợ của Sở Y tế Nghệ An đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Sự giúp đỡ của ngành y tế tỉnh Nghệ An đã thể hiện truyền thống, tinh thần trách nhiệm, sự phối hợp, sẻ chia khó khăn và tinh thần tương thân, tương ái. Sở Y tế Hà Tĩnh xin trân trọng cảm ơn những tình cảm chân thành, sâu sắc, nghĩa cử cao đẹp của quý cơ quan, đồng nghiệp và đề nghị Sở Y tế Nghệ An tiếp nhận, bố trí công việc cho cán bộ y tế đoàn hỗ trợ từ ngày 16/6", văn bản của Sở Y tế Hà Tĩnh viết. 

Nhân viên y tế Nghệ An hỗ trợ Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm ở vùng phong tỏa. Ảnh: TH
Nhân viên y tế Nghệ An hỗ trợ Hà Tĩnh lấy mẫu xét nghiệm ở vùng phong tỏa. Ảnh: TH

Ngay sau khi hoàn thành nhiệm vụ hỗ trợ tỉnh bạn, 52 cán bộ, nhân viên y tế này lại tiếp tục được điều động ra huyện Diễn Châu để tham gia chống dịch. Huyện Diễn Châu là địa phương vừa ghi nhận một bệnh nhân làm ở Công an huyện, có lịch trình tiếp xúc với hàng nghìn người dân trong quá trình cấp CCCD trên địa bàn.

Theo PGS-TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An thì 52 cán bộ, nhân viên y tế này là nhóm tinh nhuệ nhất của tỉnh trong công tác phòng chống Covid-19.

tin mới

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An

Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Dấu ấn 60 năm, khẳng định vị thế 'lá cờ đầu' của ngành y tế

(Baonghean.vn) - Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, với nhiều dấu ấn thành tựu đáng tự hào; trở thành “lá cờ đầu” của ngành y tế Nghệ An; 1 trong 7 đơn vị xếp hạng I trên toàn quốc về chuyên ngành y học cổ truyền.

Chữa ngứa da theo đông y

Chữa ngứa da theo đông y

Ngứa da mùa xuân có nguyên nhân chủ yếu là do huyết nhiệt trong cơ thể kết hợp với tà khí bên ngoài xâm nhập vào cơ thể lưu lại ở bì phu mà gây nên bệnh.

Bệnh viện ĐKTP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh ‘hồi sinh’ bàn chân nguy cơ hoại tử cho cụ bà 88 tuổi

(Baonghean.vn) - Cụ bà 88 tuổi (Thanh Chương) bị hoại tử đầu ngón chân phải, cùng với bệnh lý nền phức tạp, đã đi điều trị tại bệnh viện tuyến trên một thời gian nhưng không đỡ. Vừa qua, bà may mắn được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh phẫu thuật thành công, giữ lại đôi bàn chân lành lặn.

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

Giải pháp ‘vàng’ phát hiện ung thư đường tiêu hóa

(Baonghean.vn) - Hiện nay, các bệnh lý tiêu hóa ngày càng phổ biến vì những thói quen ăn uống, sinh hoạt không hợp lý và căng thẳng tâm lý gây nên. Phương pháp nội soi dạ dày và đại tràng thường được bác sĩ chỉ định để chẩn đoán các bệnh lý này. Vậy có nên nội soi dạ dày và đại tràng cùng lúc?

Loãng xương

Chế độ ăn cho người bệnh loãng xương

Chế độ ăn đúng giúp phòng ngừa và điều trị bệnh loãng xương hiệu quả. Do đó, việc đảm bảo dinh dưỡng đối với những người mắc bệnh cơ xương khớp nói chung và người mắc bệnh loãng xương nói riêng là rất quan trọng.