Hàng loạt cơ sở kinh doanh tại Nghệ An mở cửa trở lại sau kỳ nghỉ dài

(Baonghean.vn) - Trong sáng 23/4, hàng loạt quán hàng, ki ốt kinh doanh trên địa bàn Nghệ An đã mở cửa phục vụ khách.
Nhiều hàng quán tại Nghệ An đồng loạt mở cửa trở lại trong sáng 23/4. Clip: Nhóm P.V
Ghi nhận của PV, trong sáng 23/4, hầu hết các hàng quán, ki ốt được phép kinh doanh trở lại theo Văn bản số 2430 của UBND tỉnh đã đồng loạt mở cửa để phục vụ người dân mua sắm. Trong ảnh: Các cửa hàng tại thị trấn Yên Thành mở cửa trong sáng 23/4. Ảnh: Xuân Hoàng
Ghi nhận của PV, trong sáng 23/4, hầu hết các hàng quán, ki ốt được phép kinh doanh trở lại theo Văn bản số 2430 của UBND tỉnh đã đồng loạt mở cửa để phục vụ người dân mua sắm. Trong ảnh: Các cửa hàng tại thị trấn Yên Thành mở cửa trong sáng 23/4. Ảnh: Xuân Hoàng
Chị Nguyễn Thị Dung - chủ hiệu sách Phòng Giáo dục huyện Yên Thành cho biết: "Nhận được thông báo được phép mở cửa trở lại trong đêm qua chúng tôi rất vui mừng. Ngay từ sáng sớm nay, tôi đã huy động nhân viên quét dọn, lau chùi hàng hóa để kinh doanh buôn bán". Ảnh: Xuân Hoàng
Chị Nguyễn Thị Dung - chủ hiệu sách Phòng Giáo dục huyện Yên Thành cho biết: "Nhận được thông báo được phép mở cửa trở lại trong đêm qua chúng tôi rất vui mừng. Ngay từ sáng sớm nay, tôi đã huy động nhân viên quét dọn, lau chùi hàng hóa để kinh doanh buôn bán". Ảnh: Xuân Hoàng
Tại huyện Diễn Châu, ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều chủ cửa hàng mở cửa, lau chùi bàn ghế để kinh doanh. Chị Trần thị Mai ở thôn 7, xã Diễn Kỷ vui mừng cho biết: Mặc dù được phép kinh doanh trở lại, nhưng tôi cũng sẽ hạn chế số lượng khách vào để phòng dịch theo chủ trương của Chính phủ. Ảnh: Quang An
Tại huyện Diễn Châu, ngay từ sáng sớm đã có rất nhiều chủ cửa hàng mở cửa, lau chùi bàn ghế để kinh doanh. Chị Trần thị Mai ở thôn 7, xã Diễn Kỷ vui mừng cho biết: Mặc dù được phép kinh doanh trở lại, nhưng tôi cũng sẽ hạn chế số lượng khách vào để phòng dịch theo chủ trương của Chính phủ. Ảnh: Quang An
Các cơ sở điện máy trên địa bàn thị trấn Diễn Châu cũng huy động nhân viên đến thu dọn vệ sinh, sắp xếp lại hàng hóa để phục vụ khách. Ảnh: Quang An
Các cơ sở điện máy trên địa bàn thị trấn Diễn Châu cũng huy động nhân viên đến thu dọn vệ sinh, sắp xếp lại hàng hóa để phục vụ khách. Ảnh: Quang An
Khách hàng đến chọn mua sắm hàng hóa đều phải thực hiện các biện pháp phòng dịch. Ảnh: Quang An
Khách hàng đến chọn mua sắm hàng hóa đều phải thực hiện các biện pháp phòng dịch.  Ảnh: Quang An
Các cửa hàng bóc gỡ thông báo cũ, chuẩn bị mở cửa đón khách hàng mới. Ảnh: Quang An
Các cửa hàng bóc gỡ thông báo cũ, chuẩn bị mở cửa đón khách . Ảnh: Quang An
Đa số các quán hàng đều được trang bị nước rửa tay sát khuẩn để phòng dịch Covid-19. Ảnh: Quang An
Đa số các quán hàng đều được trang bị nước rửa tay sát khuẩn để phòng dịch Covid-19. Ảnh: Quang An
Tại TP Vinh, hàng loạt hàng quán đã mở cửa trở lại trong sáng 23/4. Trong ảnh: Cửa hàng quần áo trên đường Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh đã mở cửa từ sáng sớm để đón khách. Ảnh: Thanh Phúc
Tại TP Vinh, hàng loạt hàng quán đã mở cửa trở lại trong sáng 23/4. Trong ảnh: Cửa hàng quần áo trên đường Nguyễn Văn Cừ, TP Vinh đã mở cửa từ sáng sớm để đón khách. Ảnh: Thanh Phúc
Các quán cà phê, ăn sáng tại TP Vinh mở cửa đón khách trong sáng 23/4. Ảnh: Thanh Phúc
Các quán cà phê, ăn sáng tại TP Vinh mở cửa đón khách trong sáng 23/4.  Ảnh: Thanh Phúc
Tại chợ Vinh, trong sáng 23/4 có khoảng 90% ki ốt đã được mở cửa trở lại. Trong ảnh: Lực lượng chức năng nhắc nhở các tiểu thương dù được hoạt động nhưng phải thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19. Theo ghi nhận, của phóng viên, trong ngày đầu tiên mở cửa hàng trở lại sau quãng nghỉ để phòng, chống dịch, các cửa hàng, cửa hiệu đều rất ít khách. Lượng người đến mua sắm không nhiều và hầu hết ai cũng có ý thức giữ gìn, đảm bảo an toàn. Ảnh: Thanh Phúc
Tại chợ Vinh, trong sáng 23/4 có khoảng 90% ki ốt đã được mở cửa trở lại. Trong ảnh: Lực lượng chức năng nhắc nhở các tiểu thương dù được hoạt động nhưng phải thực hiện các biện pháp phòng dịch Covid-19. Theo ghi nhận, của phóng viên, trong ngày đầu tiên mở cửa hàng trở lại sau quãng nghỉ để phòng, chống dịch, các cửa hàng, cửa hiệu đều rất ít khách. Lượng người đến mua sắm không nhiều và hầu hết ai cũng có ý thức giữ gìn, đảm bảo an toàn. Ảnh: Thanh Phúc

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.