Hàng loạt ô tô dừng đỗ sai quy định bất chấp biển cấm tại TP.Vinh

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã có biển báo cấm dừng đỗ trong giờ cao điểm trên các tuyến đường Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Lợi, Quang Trung (TP.Vinh), nhưng vẫn có nhiều trường hợp dừng đỗ xe ô tô vi phạm quy định trong ngày cuối tuần.
d
Tại công văn số 9521/UBND-CN, UBND tỉnh Nghệ An chỉ đạo TP. Vinh quy định cấm dừng đỗ xe trên lòng đường ở các tuyến Lê Hồng Phong, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Lợi, Quang Trung trong các khung giờ cao điểm. Buổi sáng từ 6 giờ 30 đến 8 giờ; buổi chiều từ 16 giờ 30 đến 18 giờ. Các tuyến đường này đều đã được lắp đặt biển báo để người dân được biết. Ảnh: Q.A
1
Mặc dù vậy, trong ngày cuối tuần 14/11, nhiều phương tiện vẫn dừng đỗ sai quy định trên các tuyến đường này. Trong ảnh: Nhiều ô tô được dừng đỗ trái giờ quy định trên tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai vào lúc 16 giờ 45 phút, chiều 14/11. Ảnh: Q.A
Tại đường Lê Hồng Phong, do có lượng xe cộ lưu thông lớn, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc nên TP.Vinh đã bổ sung thêm khung giờ cấm xe dừng đỗ, ngoài 2 khung giờ từ 6 giờ 30 đến 8 giờ sáng; từ 16 giờ 30 đến 18 giờ chiều còn có khung giờ trưa từ 11 - 12 giờ. Ảnh: Q.A
Tại đường Lê Hồng Phong, do có lượng xe cộ lưu thông lớn, thường xuyên xảy  ra tình trạng ùn tắc nên TP.Vinh đã bổ sung thêm khung giờ cấm xe dừng đỗ, ngoài 2 khung giờ  từ 6 giờ 30 đến 8 giờ sáng; từ 16 giờ 30 đến 18 giờ chiều còn có khung giờ trưa từ 11 - 12 giờ. Ảnh: Q.A

a
Ngoài 4 tuyến đường trên, tuyến đường Hồ Tùng Mậu về phía Quảng trường Hồ Chí Minh cũng cấm xe dừng đỗ tất cả các khung giờ trong ngày. Mặc dù vậy, trong chiều 14/11 nhiều phương tiện vẫn vi phạm. Ảnh: Q.A
a
Trước tình trạng đó, Công an TP.Vinh đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Giao thông - Trật tự tăng cường tuần tra, xử lý các trường hợp vi phạm. Được biết, nếu tài xế có mặt thì lực lượng chức năng sẽ giải thích lỗi, đồng thời lập biên bản theo quy định. (Trong ảnh: Lực lượng CSGT - TT TP.Vinh xử lý các trường hợp dừng đỗ xe sai quy định trong chiều 14/11). Ảnh: Q.A
5
Nếu chủ xe không có mặt, dừng đỗ xe quá lâu gây ảnh hưởng đến giao thông trật tự, lực lượng chức năng sẽ tiến hành dán thông báo vi phạm và khóa bánh xe sau đó chủ xe sẽ liên hệ theo thông báo để phối hợp xử lý. Ảnh: Q.A
6
Được biết, từ ngày 8/11 đến nay, Công an TP.Vinh đã xử lý trên 70 trường hợp dừng đỗ xe trái quy định trên các tuyến đường cấm. Ảnh: Q.A
a
Các tuyến đường cấm dừng đỗ xe ô tô vào giờ cao điểm tại TP.Vinh. Đồ họa: Q.A

tin mới

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

Khoai mài, chuối sáp miền Nam 'bén duyên' trên đất Anh Sơn

(Baonghean.vn) - Từ sự năng động của lãnh đạo UBND, Hội Phụ nữ xã Thành Sơn (Anh Sơn) xây dựng mô hình chuyển đổi cây trồng, đưa giống cây củ mài và chuối sáp từ miền Nam về trồng tại xã Thành Sơn. Qua 1 năm thử nghiệm, mô hình mang lại thu nhập cao, người dân phấn khởi tiếp tục sản xuất.

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.