Hillary lần đầu tiên tiết lộ lý do thất bại trước đối thủ Trump

(Baonghean.vn)- Ngày 16/12, bà Hillary Clinton tiết lộ thông tin bà thất bại trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vừa qua là do hai sự kiện “chưa từng có tiền lệ” gây ra. Đó là việc Giám đốc FBI James Comey tiết lộ bức thư ngay trước cuộc bầu cử, và điều mà bà gọi là “một cuộc tấn công chống lại nước Mỹ” của Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Nhiều tuần sau khi thất bại, bà Clinton ít xuất hiện trước truyền thông. Một vài ngày sau cuộc bầu cử, bà không đề cập tới tác động của bức thư do Giám đốc FBI Comey. Tuy nhiên phát biểu tại Manhattan ngày 16/12 trước một nhóm quyên góp chiến dịch của bà, bà lại chỉ ra vai trò của Nga trong cuộc bầu cử. 

Bà Hillary Clinton ít xuất hiện trước các phương tiện truyền thông sau khi thất bại trước đối thủ Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Ảnh: Getty
Bà Hillary Clinton ít xuất hiện trước các phương tiện truyền thông sau khi thất bại trước đối thủ Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Ảnh: Getty

Bà Clinton cho biết bức thư của ông Comey liên quan tới vụ bê bối thư điện tử cá nhân của bà đã khiến bà thua sít sao tại một vài bang chiến địa. Bà cho biết “Các cử tri tại các bang do dự đã đưa ra quyết định chống lại tôi trong những ngày cuối cùng bởi chính lá thư của ông Comey.”

Còn lí do thứ hai, bà cho biết phía Moskva đã tìm cách “làm suy yếu nền dân chủ của Mỹ” qua các vụ tấn công mạng nhằm vào các mục tiêu Đảng dân chủ. 

Có tới 17 cơ quan tình báo của Mỹ nhất trí các quan chức cấp cao chính quyền Nga đã chỉ thị các vụ tấn công mạng nhằm vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Ảnh: Getty
Có tới 17 cơ quan tình báo của Mỹ nhất trí các quan chức cấp cao chính quyền Nga đã chỉ thị các vụ tấn công mạng nhằm vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Ảnh: Getty

Đây là những bình luận công khai đầu tiên của bà Clinton kể từ khi xuất hiện các báo cáo về việc chính phủ Nga đứng đằng sau các vụ tấn công mạng nhắm vào Ủy ban Quốc gia Đảng dân chủ và nhắm vào các bức thư cá nhân của chủ tịch chiến dịch tranh cử của bà, ông John Podesta, với mục tiêu tác động lên cuộc bầu cử vừa qua./.

Lan Hạ

(Theo New York Times)

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân