HLV Hà Thìn, thủy chung son sắt

(Baonghean) - Sau gần 50 năm gắn bó với những thăng trầm của CLB Sông Lam Nghệ An, danh thủ Hà Thìn đã chính thức nói lời chia tay với câu lạc bộ để nghỉ ngơi. Trong nửa thế kỷ qua, Hà Thìn thực sự là một biểu tượng về lòng chung thủy ở SLNA...

Tâm sự với người viết khi lá đơn nghỉ việc được ban lãnh đạo CLB Sông Lam Nghệ An duyệt, danh thủ Hà Thìn nói rằng: “Chia tay, dù hơi tiếc nuối nhưng vẫn cảm thấy nhẹ nhõm vì mình đã đóng góp hết sức lực, tâm huyết cho SLNA, đã trọn tình trọn nghĩa với trái bóng tròn, với quê hương”. Thực ra, từ cách đây hơn 1 năm, khi người vợ của ông ốm nặng và qua đời, ông đã làm đơn xin nghỉ việc đào tạo trẻ ở câu lạc bộ SLNA. Tuy nhiên, thời điểm đó, ban lãnh đạo CLB SLNA động viên Hà Thìn ở lại, một mặt giúp SLNA trong việc đào tạo trẻ. Mặt khác, những người có trách nhiệm ở SLNA hiểu rằng, với Hà Thìn, bóng đá là tất cả nên muốn ông có thêm thời gian gắn bó với trái bóng tròn, với những cầu thủ nhí để phần nào nguôi ngoai đi nỗi buồn thương về người vợ quá cố. Đến nay, khi mọi việc đã bắt đầu ổn định, cuộc sống đã thăng bằng trở lại, Hà Thìn tiếp tục đề xuất xin nghỉ và được câu lạc bộ đồng ý.
Hà Thìn (áo trắng) khi còn thi đấu trong màu áo SLNA. 	Ảnh tư liệu
Hà Thìn (áo trắng) khi còn thi đấu trong màu áo SLNA.                              Ảnh tư liệu
Trong gần 50 năm trở lại đây, khi nhắc đến bóng đá SLNA, không thể không nhắc đến danh thủ Hà Thìn và ngược lại. Hà Thìn là lứa cầu thủ trẻ đầu tiên của lò đào tạo SLNA. Năm 1968, khi mới 16 tuổi, Hà Thìn được tuyển chọn vào đội trẻ SLNA. Ba năm sau, đội trẻ giải tán, ông trở thành công nhân của Nhà máy cơ khí Vinh. Dù làm công nhân cơ khí nhưng Hà Thìn rất đam mê với bóng đá, sau những buổi làm việc, ông lại tập hợp anh em công nhân để đá bóng. Khi đó, ông là đội trưởng của đội bóng Cơ khí Vinh nổi tiếng một thời. Giặc Mỹ tăng cường bắn phá miền Bắc, đội bóng Cơ khí Vinh giải thể, Hà Thìn tiếp tục trở về khoác áo công nhân, phải tạm xa bóng đá.
Năm 1978, khi đội bóng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh tham dự giải hạng B toàn quốc, Hà Thìn là một trong những cầu thủ đầu tiên được mọi người nhớ đến. Ông nhận lời để tăng cường lực lượng, tham dự giải với mục tiêu lên hạng A2. Đúng như mục tiêu đặt ra, đội bóng được lên hạng, Hà Thìn là nòng cốt và được chuyển công tác từ Nhà máy cơ khí Vinh về ngành Thể dục - Thể thao. Năm 1979, CLB Sông Lam Nghệ Tĩnh thành lập, từ đó, ông trở thành cầu thủ không thể thiếu của đội bóng áo vàng. Với lối chơi xông xáo, kỹ thuật và toàn diện, Hà Thìn trở thành trung phong và là đội trưởng, góp phần đưa đội bóng xứ Nghệ từ hạng A2 lên hạng A1 vào năm 1984.
Ngày đó, Sông Lam Nghệ Tĩnh trở thành thế lực của bóng đá Việt Nam, Hà Thìn trở thành biểu tượng của câu lạc bộ. Với lối đá kỹ thuật, thông minh và khả năng đánh đầu siêu việt, Hà Thìn được mọi người nhớ đến với “đặc sản” là những pha dừng bóng trên không rồi ghi bàn. Năm 1988, Hà Thìn giải nghệ. Trận đấu cuối cùng gặp Công an Thanh Hóa, Hà Thìn đã ghi một bàn thắng để đời với phong cách dừng bóng trên không để đánh đầu.
Tổng Giám đốc Nguyễn Hồng Thanh nhớ lại, ngày đó, tiếng tăm của Hà Thìn rất nổi, anh chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ. Với những đóng góp cho bóng đá xứ Nghệ, Hà Thìn được lãnh đạo tỉnh ưu tiên, tặng một căn hộ và tạo điều kiện để sang Đức học tập. Ngày đó, Đức là thiên đường, là giấc mơ của rất nhiều người Việt Nam, việc Hà Thìn được sang Đức là một sự ưu ái rất lớn của ngành thể dục thể thao và của lãnh đạo tỉnh. Sau 4 năm học tập ở Đức, Hà Thìn trở về, tiếp tục gắn bó với SLNA trên phương diện đào tạo trẻ. Đây chính là thời gian ông phát huy phẩm chất kỹ thuật của mình trong việc thổi hồn vào lối chơi “chém đinh, chặt sắt” của SLNA, làm mềm mại hơn lối đá máu lửa vốn đã trở thành thương hiệu của xứ Nghệ. Gắn với đào tạo trẻ, ông đã 2 lần đưa đội bóng xứ Nghệ lên ngôi ở giải trẻ (vô địch U21 QG - 2001 và U15 QG - 2002). Cho đến trước lúc nghỉ, ông vẫn đang phụ trách đào tạo lứa U13 của SLNA...
Việc Hà Thìn chia tay SLNA sau 47 năm gắn bó đã để lại nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Các danh thủ một thời như Đặng Gia Mẫn, Quốc Vượng và nhiều thế hệ học trò khác của ông đều dành những lời khen ngợi đầy tiếc nuối trên trang cá nhân của Hà Thìn. Trong khi đó, Tổng giám đốc Công ty CP Sông Lam Nghệ An Nguyễn Hồng Thanh cho rằng, Hà Thìn thực sự đã trở thành một biểu tượng ở SLNA trên phương diện chuyên môn lẫn nhân cách sống. Cả khi đang là cầu thủ đến khi làm công việc đào tạo trẻ, Hà Thìn đều là nòng cốt ở câu lạc bộ. Sự gắn bó trọn đời của danh thủ Hà Thìn với SLNA và những đóng góp của ông đối với câu lạc bộ đã trở thành tấm gương cho các thế hệ trẻ sau này học tập.
Nguyên Khoa

tin mới

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á; Zidane 'đạt thỏa thuận' dẫn dắt Bayern Munich

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Diego Guistozzi hài lòng về màn trình diễn của tuyển Futsal Việt Nam; Zidane "đạt thỏa thuận" dẫn dắt Bayern Munich; U23 Việt Nam nhận tin kém vui trước ngày quyết đấu Malaysia ở giải châu Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.