Iran cảnh báo Mỹ đừng rơi vào 'bẫy' của Israel

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Iran đã cảnh báo Mỹ “tránh xa” bất kỳ cuộc xung đột tiềm tàng nào giữa Iran và Israel, trong khi Washington cảnh báo Tehran không nhắm mục tiêu vào các cơ sở của Mỹ, Trợ lý Tổng thống Iran Mohammad Jamshidi cho biết ngày 5/4.

anh 1.jpg
Người biểu tình đốt cờ Mỹ và Israel trong lễ tang của 7 sĩ quan IRGC ở Tehran, Iran, ngày 5 tháng 4 năm 2024. Ảnh: AFP

Jamshidi viết trên X: “Trong một thông điệp bằng văn bản, Cộng hòa Hồi giáo Iran cảnh báo giới lãnh đạo Hoa Kỳ không nên bị lôi vào "bẫy" của Israel dành cho Mỹ: "Hãy tránh xa để không bị tổn thương”. Ông nói thêm: “Đáp lại, Mỹ yêu cầu Iran không nhắm mục tiêu vào các cơ sở của Mỹ”.

Iran cáo buộc Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đã thực hiện một cuộc không kích vào khu lãnh sự Iran ở Thủ đô Damascus của Syria hôm thứ Hai, giết chết 7 sĩ quan của Lực lượng Quds thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), trong đó có 2 tướng. Trong khi IDF tuân theo chính sách thông thường của mình là không xác nhận hay phủ nhận các hoạt động ở nước ngoài, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Yoav Gallant đã nhận trách nhiệm khi ông nói hôm 3/4 rằng, Israel “tấn công kẻ thù của chúng tôi trên khắp Trung Đông”. Lãnh đạo tối cao Iran Ali Khamenei thề sẽ trả đũa, tuyên bố Israel “tất nhiên sẽ nhận một cái tát vào mặt vì hành động này”. IDF phản ứng bằng cách không cho binh lính nghỉ phép và truyền tín hiệu vệ tinh khắp Tel Aviv để đề phòng một cuộc tấn công đáp trả.
Các quan chức Mỹ chưa cho biết liệu một cuộc tấn công của Iran vào Israel có phải là cơ sở để can thiệp quân sự hay không. Tuy nhiên, Washington đã nhiều lần cảnh báo Iran tránh xa cuộc chiến Israel-Hamas đang diễn ra và Tehran hầu hết đều tuân thủ. Thay vì tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột, Iran vẫn tiếp tục chính sách hiện tại là trang bị vũ khí và huấn luyện cho lực lượng dân quân Shi'ite ở Iraq và Syria, cũng như phong trào Hezbollah của Liban, những lực lượng đã giao tranh với lực lượng Mỹ và Israel kể từ khi cuộc xung đột bắt đầu vào tháng 10.
Phát biểu với CNN, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói rằng Mỹ “rất quan ngại” về khả năng xảy ra chiến tranh giữa Israel và Iran, trước khi nói thêm rằng Mỹ sẽ tiếp tục cung cấp viện trợ quân sự cho Israel.

tin mới

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

Hơn 2 năm, Mỹ chưa thể 'vẽ hình hài' chiến thắng cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ đã đầu tư một khoản tiền khổng lồ vào cuộc xung đột ở Ukraine, nhưng cuối cùng là để làm gì? Sau hơn 2 năm chiến đấu, họ vẫn chưa vẽ ra hình hài rõ ràng về “chiến thắng” ở Kiev là gì? Phải chăng, việc lấp lửng giữa thành và bại mới là kế hoạch của Mỹ?

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.