Israel lần đầu 'trúng' ghế chủ tịch ủy ban Liên hợp quốc

(Baonghean.vn) - Đại hội đồng Liên hợp quốc vừa chọn Israel vào vị trí chủ tịch 1 trong 6 ủy ban thường trực lần đầu tiên trong lịch sử của cơ quan quốc tế này. Người Palestine cùng các quốc gia Arập đã chỉ trích quyết định trên.

Đại sứ tại Liên hợp quốc của Israel Danny Danon. Ảnh: AP.
Đại sứ tại Liên hợp quốc của Israel Danny Danon. Ảnh: AP.

Israel đã giành quyền chủ tịch ủy ban phụ trách các vấn đề pháp lý của Liên hợp quốc với 109 lá phiếu ủng hộ từ tổng số 193 quốc gia thành viên.

Vai trò trên dù chủ yếu mang tính biểu tượng và thủ tục, được kỳ vọng sẽ thúc đẩy vị thế của Israel tại Liên hợp quốc. Trên cương vị đứng đầu ủy ban pháp lý, nước này sẽ báo cáo với Đại hội đồng về các vấn đề liên quan đến luật pháp quốc tế. 5 ủy ban thường trực khác của Liên hợp quốc giám sát các lĩnh vực giải trừ quân bị, các vấn đề kinh tế và tài chính, nhân quyền, phi thực dân hóa và ngân sách của Liên hợp quốc.

Đại sứ tại Liên hợp quốc của Israel Danny Danon nói với ký giả rằng ông “rất tự hào khi trở thành công dân Israel đầu tiên giữ cương vị chủ tịch một ủy ban”.

Ông nói thêm: “Israel là một nước đi đầu trên thế giới về luật pháp quốc tế và chống khủng bố. Chúng tôi rất vui khi có cơ hội chia sẻ kiến thức của mình với các quốc gia khác trên thế giới”.

Chủ tịch các ủy ban thường được lựa chọn thông qua đồng thuận, nhưng trong trường hợp này theo yêu cầu của các quốc gia Arập vốn lên tiếng phản đối mạnh mẽ tư cách ứng viên của ông Danon, người ta đã triệu tập một cuộc bỏ phiếu.

Phản kháng từ các nước Arập

Đại diện phái đoàn Palestine Riyad Mansour đã chỉ trích quyết định trên, cho rằng Liên hợp quốc nên lựa chọn “một ứng viên đủ năng lực có trách nhiệm cao, không phải bên vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế”.

Đại sứ Yemen Khaled Alyemany, đứng đầu nhóm Arập tại Liên hợp quốc, cho biết ông đã hối thúc toàn bộ quốc gia thành viên phản ứng trước việc bổ nhiệm đại sứ Israel.

Alyemany nói: “Chúng tôi không thể chấp nhận một quốc gia như Israel, bên vi phạm luật quốc tế và luật nhân đạo, đồng thời là sức mạnh thực dân cuối cùng còn tồn tại trên thế giới, lại có quyền lãnh đạo toàn bộ vấn đề pháp lý”.

Trong khi không có lá phiếu chống nào với Israel, có 23 phiếu trắng, 14 phiếu không hợp lệ và 43 phiếu bỏ cho các ứng viên khác. Nước có số phiếu cao thứ 2 là Thụy Điển.

Phú Bình

(Theo AP, AFP, Reuters)

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân