Kẻ đào tẩu tăng áp lực lên chính trường Mỹ

(Baonghean) - Thật khó tin rằng ngay giữa thế kỷ 21 vẫn diễn ra chuyện đào hầm vượt ngục được bố trí bằng một “đại kế hoạch” đầy công phu, chi tiết, li kỳ. Tất cả đều như chuyện phim ảnh, và hiện trường vụ đào tẩu chẳng khác gì phim trường của Hollywoot. Vậy nhưng đó lại là chuyện có thật ở Mexico, xảy ra vào ngày 11/7 vừa qua, không chỉ làm nóng dư luận, mà còn nóng cả chính trường Mỹ.
Kẻ đào tẩu trong vụ đại án này không ai khác là trùm ma túy Joaquin Guzman, thường được gọi với biệt danh “El Chapo” (gã lùn), nổi tiếng với những vụ đào thoát ngoạn mục trước đó. Joaquin Guzman là trùm ma túy lớn nhất Mexico,  được “biệt giam” tại nhà tù Altiplano, nhà tù có hệ thống an ninh bậc nhất của Mexico. Thế nhưng, dường như nơi có an ninh đặc biệt nhất chỉ là “cơ hội” để “gã lùn” khoe tài “vua đào hầm” của mình. Tại đây, sau khi Guzman tẩu thoát, dấu vết để lại trên mặt đất chỉ là một hố vuông có nắp đậy. Bên dưới hố vuông đó lại là một  “đại công trình” đường hầm trong lòng đất dài 1,5 km với đầy đủ ống thông hơi, bình dưỡng khí, cầu thang và xe máy...
Đường hầm dẫn đến nhà tù liên bang Altiplano được Joaquin
Đường hầm dẫn đến nhà tù liên bang Altiplano được Joaquin "El Chapo" Guzman (ảnh nhỏ) dùng để tẩu thoát. Ảnh: Reuters/AFP
Ngay sau khi đào thoát thành công, kẻ đào tẩu thể hiện chất “iêng hùng” của một “bố già” mafia có số má bậc nhất bằng cách lên mạng Twitter đăng ảnh uống bia trên máy bay, và “vỗ ngực” về những “chiến tích” với giọng điệu ngông nghênh, thách thức.
Sự việc này đã làm bẽ mặt lực lượng an ninh Mexico. Ngay lập tức, một cuộc họp báo được tổ chức vào ngày 12/7 và Ủy viên an ninh quốc gia Monte Alejandro Rubido trấn an dư luận với thông tin nước này đang tổ chức một cuộc săn lùng quy mô, còn các nhân viên tại trại giam đang được thẩm vấn. 
Ngày 13/7 “gã lùn” Guzman thực sự gây ầm ĩ trên mạng xã hội bằng tuyên bố đe dọa giết ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump. Lý do mà “gã lùn” đe dọa giết tỉ phú Mỹ là bởi trong chiến dịch vận động vào Nhà trắng, ứng viên này trong khi phê phán chính sách an ninh hiện thời của Mỹ đã cho rằng Mỹ đang tạo điều kiện cho Mexico đưa sang Mỹ “những tên hiếp dâm và tội phạm”.
Khi hay tin “gã lùn” đào tẩu thành công và đe dọa giết mình, tỉ phú Donald Trump không bỏ qua cơ hội ghi điểm trước công chúng. Ngoài đề xuất xây bức  “trường thành” tại biên giới với Mexico, ứng cử viên này còn đưa ra lời nhạo báng: “Các bạn có tưởng tượng được cảnh Jeb Bush hay Hillary Clinton đàm phán với El Chapo?… Tuy nhiên, Trump sẽ đá nhào lão ta!”.
Ngay sau những tuyên bố đó, số lượng người ủng hộ Donald Trump tăng vọt. Và tên tuổi cũng như hoạt động chính trị của Donald Trump nhờ đó trở nên đình đám hơn. Hiện tại, dư luận đang chờ đợi sự lên tiếng của hai ứng viên Jeb Bush và Hillary Clinton. 
Chí Linh Sơn

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân