Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân tại Hà Lan

Đêm qua (24/3) theo giờ Việt Nam, Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân lần thứ ba đã chính thức khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Diễn đàn Thế giới ở La Hay, Hà Lan. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng lãnh đạo 53 quốc gia gồm các cường quốc hạt nhân và các nước có nhiều ứng dụng hạt nhân dân sự, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA), Chủ tịch Liên minh Châu Âu (EU) và Giám đốc Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (Interpol) tham dự hội nghị.
Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân lần thứ ba tại Trung tâm Hội nghị Diễn đàn Thế giới La Hay, Hà Lan. Ảnh: TTXVN
Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt nhân lần thứ ba tại Trung tâm Hội nghị Diễn đàn Thế giới La Hay, Hà Lan. Ảnh: TTXVN
Phát biểu khai mạc hội nghị, Thủ tướng nước chủ nhà Hà Lan, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Tổng thống Hàn Quốc (nước chủ nhà Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân lần thứ hai) đều hoan nghênh những tiến bộ đáng kể đạt được qua các Hội nghị Thượng đỉnh tại Washington (Mỹ) năm 2010 và Seoul (Hàn Quốc năm 2012, trong đó hầu hết các cam kết do các thành viên đưa ra đều đã được thực hiện.
Bên cạnh trách nhiệm cơ bản thuộc về các quốc gia trong việc bảo đảm an toàn, an ninh hạt nhân, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác và phối hợp quốc tế với vai trò trung tâm của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA.
Sau phiên khai mạc, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng các nhà lãnh đạo các quốc gia đã tham dự phiên thảo luận chính sách trong khuôn khổ Hội nghị Thượng đỉnh An ninh hạt nhân lần thứ ba. Hôm nay (25/3), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục tham dự 3 phiên họp toàn thể và chuyên đề.
Thủ tướng sẽ có bài phát biểu quan trọng tại Phiên họp Toàn thể thứ nhất, nêu rõ quan điểm nhất quán của Việt Nam là sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, bảo đảm an toàn và an ninh hạt nhân và có trách nhiệm trước cộng đồng quốc tế; ủng hộ quyền của các quốc gia được sử dụng năng lượng hạt nhân vì mục đích hòa bình, ủng hộ các nỗ lực giải trừ và không phổ biến vũ khí hạt nhân.
Trước đó vào đêm qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp ông W.H (Pim) Schuurman, Lãnh sự danh dự của Việt Nam tại Hà Lan, đồng thời là Chủ tịch Phòng Thương mại Hà Lan – Việt Nam.
Tại cuộc tiếp, Thủ tướng đánh giá cao những đóng góp của ông Schuurman trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Hà Lan, đặc biệt là trong lĩnh vực thương mại và đầu tư.
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị ông Schuurman, với vị trí Lãnh sự danh dự và Chủ tịch Phòng Thương mại Hà Lan – Việt Nam, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan và các đối tác Việt Nam trong việc tăng cường quan hệ hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đồng thời thúc đẩy để gia tăng kim ngạch thương mại song phương, giữ vững và nâng cao vị trí của Hà Lan với tư cách là đối tác thương mại lớn thứ ba của Việt Nam trong Liên minh Châu Âu.
Ông Schuurman cho biết vừa trở về từ Việt Nam và rất vui mừng trước triển vọng phát triển to lớn của quan hệ thương mại – đầu tư giữa hai nước. Cá nhân ông và Phòng Thương mại Hà Lan – Việt Nam sẽ làm hết sức mình để góp phần vào việc tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.
Trong khuôn khổ các hoạt động song phương của Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Hà Lan, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm Quốc hội Hà Lan và có cuộc gặp làm việc với ông Ard Van Der Steur, Phó Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hạ viện Hà Lan.
Theo VOV

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân