Khai thác đá ở Quỳnh Lưu: Tiềm ẩn tai nạn

(Baonghean) - Từ đầu năm trở lại đây, với sự quyết liệt của chính quyền huyện Quỳnh Lưu, việc khai thác đá trên địa bàn đã từng bước được chấn chỉnh. Tuy nhiên, việc khai thác khoáng sản trái phép vẫn chưa được khắc phục, nỗi lo về an toàn trong lao động vẫn còn đó.

Tại khu vực lèn Chùa ở xã Quỳnh Xuân (Quỳnh Lưu) trước đây vấn đề ô nhiễm, có thời điểm khiến người dân đã biểu tình rải đá trên đường không cho xe vào chở đá vì gây bụi. Hai năm trở lại đây, các công ty khai thác đá đã bỏ kinh phí ra thuê các phương tiện hàng ngày tưới nước trên trục đường vào lèn đá, cấm các phương tiện chở đá chạy nhanh, đã phần nào giảm thiểu ô nhiễm bụi đá. Tuy nhiên, tại khu vực lèn Quỳnh Xuân vẫn còn nhiều bất cập tiềm ẩn tai nạn cho cả người dân. Chị P nhà ở gần lèn cho hay: Các công ty mới chỉ tưới được phần đường giao thông, còn khi xay đá thì không phun tưới tại dàn xay nên bụi mịt mù. Mìn thì nổ rung chuyển cả khu vực, đá văng vào cả nhà dân.

           Khai thác đá ngầm khoét thành những ao sâu ở lèn Chùa – Quỳnh Xuân.

Đáng báo động tại khu mỏ đá Quỳnh Xuân là vấn đề khai thác đá không đúng với thiết kế mỏ. Các vách lèn vẫn khai thác dựng đứng, đặc biệt là các khu vực lèn bị “cạo trọc”, người ta tiếp tục cho nổ mìn khoét sâu vào lòng núi khai thác đá ngầm, tạo  thành chi chít những ao sâu. Khoét đá thành ao sâu nhưng lại không có biển cảnh báo hay có người nhắc nhở, nên mùa hè có nhiều em nhỏ đến tắm rất nguy hiểm đến tính mạng. Tại khu vực này từng có 1 học sinh 8 tuổi ở Quỳnh Xuân bị tử nạn khi đi tắm ở hồ nước khu khai thác đá lèn Chùa.

Tại mỏ đá Lèn Trai ở xóm 4 xã Quỳnh Tân của Công ty CP đá Đồng Giao, lâu nay vẫn không chấp hành các biện pháp an toàn trong khai thác. Ông Hồ Minh Mậu - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Tân cho hay: Đơn vị này khai thác sai thiết kế nên đoàn liên ngành đã kiểm tra đình chỉ mỏ. Chúng tôi đang tiếp tục giám sát trong quá trình mỏ này bị đình chỉ. Do công ty này không chấp hành cải tạo mỏ, vừa qua một tảng đá treo đã rơi trúng một công nhân gây tử nạn.

Trong số hơn 10 doanh nghiệp đang hoạt động khai thác đá ở Quỳnh Lưu, một số mỏ vẫn đang chủ yếu khai thác thủ công. Các công nhân vẫn đang sử dụng khoan tay chạy bằng khí nén bóc theo các vách núi không theo quy hoạch. Để giảm chi phí, thay vì việc phải khai thác “cắt ngọn” từ trên xuống, thì các doanh nghiệp lại khai thác từ dưới lên tạo nên những “hàm ếch” đáng sợ. Hầu hết những người khai thác mỏ đều thiếu kiến thức về an toàn mỏ...

Lâu nay việc khai thác đá trái phép diễn ra ngang nhiên tại các xã Quỳnh Xuân, Quỳnh Tân, Ngọc Sơn …UBND huyện Quỳnh Lưu đã có văn bản giao trách nhiệm cho các xã trên. Nhưng không hiểu sao tình trạng khai thác đá trái phép vẫn ngày càng gia tăng.

Điển hình như trong năm 2012, Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu đã phê bình Chủ tịch UBND xã Quỳnh Xuân về việc chưa thực hiện nghiêm túc việc chấn chỉnh khai thác đá trái phép xảy ra trên địa bàn. Thế nhưng, tại thời điểm cuối tháng 9/2012, chúng tôi có mặt tại lèn Num xã Quỳnh Xuân giáp với Quỳnh Tân thấy tình trạng khai thác đá trái phép vẫn tiếp diễn. Người ta dùng cả máy xúc để xúc đá, mở cả những con đường rộng dùng ô tô vận tải vào chở đá. Mìn nổ đá văng ra cả đường giao thông rất nguy hiểm đến tính mạng người đi đường. Theo người dân phản ánh thì tại xã Quỳnh Xuân có đường dây mua mìn trái phép để phục vụ cho khai thác đá trái phép tại lèn Num. Thời điểm đầu tháng 9/2012, Tòa án huyện Quỳnh Lưu đã xét xử lưu động 2 đối tượng nữ đều ở xã Quỳnh Xuân buôn bán trên 10 kg thuốc nổ, khám xét tại nhà riêng cơ quan công an thu 16 kg thuốc nổ và hàng chục mét dây cháy chậm.

Cấp uỷ, chính quyền huyện Quỳnh Lưu cần tăng cường hơn nữa trong việc quản lý, chấn chỉnh hoạt động khai thác chế biến khoáng sản; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát quy trình khai thác, thiết kế kỹ thuật, đảm bảo an toàn cho người lao động; đặc biệt là cam kết trách nhiệm bằng tài chính để bảo vệ môi trường và hoàn nguyên sau khai thác đối với mỏ đá lèn Chùa – Quỳnh Xuân (Hiện mỏ đá này nhiều vị trí vẫn đang bị khai thác ngầm tạo hố sâu nguy hiểm); từng bước dẹp nạn khai thác đá trái phép.

Văn Trường

tin mới

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.