Khó khăn về tài chính, SLNA để mất các trụ cột

(Baonghean) - Vì tài chính hạn hẹp, SLNA đành ngậm ngùi nhìn những cầu thủ do chính tay họ đào tạo dứt áo ra đi cập bến đội bóng khác. Sau khi thanh lý hợp đồng với SLNA,  bộ ba Trọng Hoàng, Văn Bình, Văn Hoàn sẽ về đầu quân cho đội bóng Thủ Dầu Một - B.Bình Dương.

Ngay sau khi trận đấu giữa SLNA và Đồng Nai kết thúc với tỷ số 2-1 nghiêng về đội bóng Đồng Nai, kết quả này đã đẩy đội bóng xứ Nghệ bật khỏi top 3 và đứng thứ 4 chung cuộc. Điều này không chỉ ảnh hưởng về thành tích mà họ còn đánh mất đi khoản tiền thưởng rất lớn từ BTC và cả giải thưởng của các doanh nghiệp. Song hậu quả của trận thua này không dừng lại ở đó, mà ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị lực lượng cho mùa giải mới.

Kết thúc mùa bóng 2013, sẽ có 12 cầu thủ nội của SLNA hết hạn hợp đồng. Trong số này có một số cầu thủ bị chính CLB thanh lý vì yếu tố chuyên môn trong suốt mùa giải qua, hoặc chuyển sang lĩnh vực khác. Nhưng 5 tuyển thủ là Trọng Hoàng, Văn Bình, Văn Hoàn, Đình Đồng, Quang Tình vẫn là nòng cốt của đội bóng. Điều này càng được củng cố hơn khi chính Hội CĐV SLNA đã ra thư kêu gọi các CĐV trong và ngoài nước yêu mến đội bóng góp tiền để giữ lại các cầu thủ trên.

Sáng 5/9, lãnh đạo SLNA đã xác nhận thông tin 3 cầu thủ Trọng Hoàng, Văn Bình, Văn Hoàn đã chính thức nhận lời về gia nhập đội bóng Thủ Dầu Một - B.Bình Dương. Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bóng đá SLNA Nguyễn Hồng Thanh xác nhận: “Điều SLNA không mong muốn đã tới. Phải chia tay những cầu thủ Trọng Hoàng, Văn Bình, Văn Hoàn là điều đáng tiếc. Nhưng bóng đá chuyên nghiệp là vậy, họ cũng cần phải ra đi để thi đấu và được nhận những giá trị mà họ xứng đáng được nhận”.

Sẽ phải rất lâu nữa CĐV xứ Nghệ mới được chứng kiến cảnh các cầu thủ lứa tuổi 1989 cùng nhau ăn mừng chức vô địch.

Cầu thủ mong muốn ở lại, CLB cũng không muốn mất cầu thủ. Nhưng nghịch lý ở chỗ họ không thể có tiền để đáo hạn ký kết các hợp đồng mới trong giai đoạn kinh tế khó khăn như hiện nay. Vì thế Văn Hoàn, Đình Đồng, Trọng Hoàng đã tìm về đội bóng mới là chuyện “tất - lẽ - dĩ - ngẫu”.  Tuyển thủ Âu Văn Hoàn cho biết: “Bây giờ tôi chưa thể phát biểu gì vì đến thời điểm hiện tại  chúng tôi vẫn là quân số của SLNA. Nhưng đời cầu thủ ngắn lắm, chúng tôi cũng phải tính đến tương lai trước khi giải nghệ”.

Trong khi đó, tuyển thủ Hoàng Văn Bình cũng rất dè dặt khi đề cập đến vấn đề này: “Phải đến 15/9 chúng tôi mới hết hợp đồng với SLNA. Vì vậy vấn đề này tôi cũng không muốn đề cập nhiều vì tương lai của tôi cũng đang ở trong quá trình đàm phán.”  Giá trị tiền bạc trong bản dự thảo hợp đồng chưa được tiết lộ nhưng một số người liên quan cho biết, B.Bình Dương chấp nhận trả gấp đôi so với đề nghị của SLNA (bao gồm cả tiền lót tay + lương thưởng) để sở hữu bộ ba này.

Tuy nhiên, cho dù trong thời điểm nào thì SLNA vẫn có thể ung dung và nắm nhiều lợi thế trên thị trường chuyển nhượng. Vì họ được hưởng quả ngọt từ công tác đào tạo trẻ. Kết thúc mùa giải năm nay, SLNA có 12 cầu thủ hết hạn hợp đồng, thì đã có nhiều cầu thủ trẻ trưởng thành như Ngọc Hải, Mạnh Hùng, Hoàng Thịnh, Nguyên Mạnh, Phi Sơn, Đình Hoàng… và ở mùa giải sắp tới, họ có thể sắm vai trụ cột. Mùa giải tới, theo thỏa thuận, Công Vinh sẽ tiếp tục trở về để đầu quân cho đội bóng xứ Nghệ.

Đó là lý do vì sao SLNA lại khá thoải mái khi để bộ ba trụ cột của đội bóng ra đi.  Trao đổi về vấn đề này, HLV Nguyễn Hữu Thắng đã từng đề cập: “Cuộc đời cầu thủ ngắn lắm, tôi cũng từng là cầu thủ nên tôi hiểu được điều đó. Nay làm HLV ai mà không thích việc có những cầu thủ tốt trong đội hình. Nhưng khi đội bóng khó khăn thì không thể ép họ ở lại phục vụ đội bóng mà họ chịu thiệt được. Tôi nghĩ các em đã ở lại SLNA thi đấu trong năm vừa qua đã là sự tri ân rồi, còn mong muốn họ ở lại chỉ nhận được 4 đến 5 phần giá trị họ xứng đáng được nhận thì không nên. Tôi nghĩ vậy”.

ĐẠI NGHĨA (Báo TT&VH –TTXVN)

tin mới

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

Chế độ đãi ngộ huấn luyện viên các đội trẻ Sông Lam Nghệ An liệu đã thỏa đáng?

(Baonghean.vn) - Do không đảm bảo được trang trải trong cuộc sống, đã có một số huấn luyện viên bóng đá tại lò đào tạo bóng đá trẻ SLNA nói lời ra đi. Và để Sông Lam Nghệ An không phải đối diện với nguy cơ “chảy máu” huấn luyện viên tài năng, rất cần có những chính sách đặc thù để giữ chân họ.

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

U23 Việt Nam gặp U23 Iraq: Điểm tựa nhìn từ quá khứ

(Baonghean.vn) - U23 Việt Nam đã từng tạo nên cơn địa chấn ở Thường Châu tại Giải U23 châu Á 2018 khi đối đầu với U23 Iraq. Và kỳ tích đó sẽ là cú hích để thầy trò huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn viết lại ký ức tươi đẹp năm xưa khi bước đến vòng Tứ kết Giải U23 châu Á 2024.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết

(Baonghean.vn) - Với đẳng cấp thấp hơn, U23 Việt Nam đã phải nhận thất bại đậm đà trước U23 Uzbekistan ở lượt đấu cuối cùng tại vòng đấu bảng Giải U23 châu Á. Tuy nhiên, tại buổi họp báo sau trận đấu, huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khẳng định, U23 Việt Nam sẽ thể hiện bộ mặt khác ở vòng tứ kết.

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

Bại tướng của U23 Việt Nam khiến U23 Thái Lan bị loại; Lộ diện trọng tài chính bắt trận U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan

(Baonghean.vn) -Trận thua trước U23 Tajikistan ở lượt đấu cuối cùng khiến U23 Thái Lan bị loại khỏi vòng chung kết U23 châu Á 2024; Trọng tài chính điều khiển trận đấu U23 Việt Nam - U23 Uzbekistan là ông Kim Woo-sung. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

U23 Việt Nam: Thắng to trong nỗi lo!

(Baonghean.vn) - Dù sớm giành vé vào chơi ở vòng tứ kết sau 2 trận thắng liên tiếp trước U23 Kuwait (3 - 1) và U23 Malaysia (2 - 0), nhưng lối chơi của U23 Việt Nam vẫn chưa khiến giới mộ điệu nước nhà cảm thấy thực sự hài lòng.

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn 'lột xác' của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn khiến AFC kinh ngạc vì màn "lột xác" của U23 Việt Nam; Đua thuyền canoeing Việt Nam lần đầu giành vé Olympic châu Á; Barca chốt giá bán "tội đồ"... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.