Kim Jong-un tiết lộ mục đích chế bom hạt nhân

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vừa lên tiếng tuyên bố sẽ đạt được tất cả các mục tiêu về hạt nhân đã đề ra.

Hãng thông tấn nhà nước Triều Tiên (KCNA) dẫn lời ông Kim Jong Un nói rằng mục đích là thiết lập được "sự cân bằng" sức mạnh quân sự với Mỹ.

Kim Jong Un, tình hình Triều Tiên mới nhất, vũ khí hạt nhân Triều Tiên, tên lửa Triều Tiên

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un giám sát vụ phóng Hwasong-12 hôm 15/9. Ảnh: Reuters

Tuyên bố của ông Kim Jong-un được đưa ra sau khi Triều Tiên phóng tên lửa qua không phận Nhật Bản trong vụ thử mà nước này miêu tả là đạt khoảng cách xa nhất vào ngày 15/9. Sự việc ngay lập tức gây ra phản ứng của các cường quốc lớn vốn vừa mới nhất trí áp đặt trừng phạt mới chống Triều Tiên.

"Chúng ta sẽ cho những kẻ mang tư tưởng nước lớn thấy rõ cách thức chúng ta đạt được mục tiêu hoàn thiện sức mạnh hạt nhân, bất chấp sự phong tỏa và cấm vận vô hạn của chúng", KCNA dẫn lời nhà lãnh đạo Triều Tiên.

Ông Kim Jong-un cũng tuyên bố, mục đích của Triều Tiên là "thiết lập sự cân bằng sức mạnh thực sự với Mỹ, và khiến những kẻ thống trị Mỹ không dám nói về lựa chọn quân sự đối với CNDCND Triều Tiên nữa".

Đích thân ông Kim Jong-un đã giám sát vụ phóng tên lửa đạn đạo Hwasong-12 hôm qua (15/9). BBC dẫn thông tin từ quân đội Hàn Quốc xác nhận tên lửa Triều Tiên đạt cao độ 770km, bay xa 3.700km qua đảo Hokkaido ở cực bắc Nhật Bản rồi rơi xuống biển.

Tên lửa này có khả năng bắn tới đảo Guam của Mỹ, và các chuyên gia nhận định đây là tên lửa đạn đạo bay xa nhất mà Triều Tiên có được.

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã triệu tập cuộc họp khẩn, với các thành viên cùng lên án vụ phóng là "khiêu khích cao độ". Triều Tiên mới thực hiện vụ thử hạt nhân mạnh nhất của nước này hôm 3/9.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Triều Tiên "một lần nữa chứng tỏ sự coi thường hoàn toàn các nước láng giềng và toàn thể cộng đồng thể giới".

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vasiliy Nebenzia kêu gọi các bên thận trọng. "Chúng tôi nghĩ rằng các đe dọa, thử nghiệm, phóng thử và cảnh cáo nhau trên thực tế cần phải dừng lại, và chúng ta sẽ tham gia vào các cuộc đàm phán có ý nghĩa".

Phía Trung Quốc cáo buộc Mỹ trốn tránh trách nhiệm. "Thành thật mà nói, tôi nghĩ Mỹ nên làm nhiều hơn so với bây giờ, để có một sự hợp tác quốc tế hiệu quả thực sự về vấn đề này", hãng tin Reuters dẫn lời đại sứ Cui Tiankai của Trung Quốc tại Mỹ. "Họ nên kiềm chế việc đưa ra thêm đe dọa. Họ nên hành động nhiều hơn để tìm ra các biện pháp hiệu quả nhằm phục hồi đối thoại và đàm phán".

Không có đòn trừng phạt mới nào được thông báo tại cuộc họp khẩn của Hội đồng.

Theo Vietnamnet

tin mới

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân