Sẽ rà soát lại quy trình cấp số chứng nhận hợp quy

(Baonghean.vn) - Ông Đào Trọng Dũng, Chi cục trưởng, Chi cục ATVSTP cho biết, sau khi nắm bắt được thông tin 21 mẫu nước không đạt chất lượng, Chi cục đã niêm phong hồ sơ và tiến hành rà soát lại quy trình cấp số chứng nhận hợp quy cho các cơ sở sản xuất nước uống, nước khoáng đóng chai trên địa bàn tỉnh.

Được biết, qua rà soát ban đầu của 76 bộ hồ sơ công bố hợp quy sản phẩm nước đóng chai, đá tinh khiết  đang lưu tại Chi cục ATVSTP thì có đến 37 bộ hồ sơ có sử dụng các phiếu kết quả thử nghiệm giả. Trong 21 cơ sở có mẫu nước không đạt chất lượng thì có 12 cơ sở sử dụng phiếu kết quả thử nghiệm giả.

Đoàn thanh tra liên ngành tỉnh lấy mẫu nước sản phẩm nước đóng chai của 1 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai.
Đoàn thanh tra liên ngành tỉnh lấy mẫu nước  của 1 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai.

 Chi cục ATVSTP đã yêu cầu tất cả cán bộ phòng Thanh tra làm bản tường trình. Đồng thời, cán bộ tiếp nhận và trả kết quả cũng bị yêu cầu viết bản kiểm điểm.

Trong bản tường trình, cán cán bộ của phòng thanh tra không thừa nhận có việc bảo kê cho doanh nghiệp, “cò” phiếu kết quả thử nghiệm giả. Đồng thời, các cán bộ này cũng khẳng định không đưa mẫu nước của các cơ sở này đi kiểm tra. Đối với cán bộ tiếp nhận và trả kết quả thì khẳng định không biết việc các cơ sở này sử dụng phiếu thử nghiệm kết quả giả.

Khâu vệ sinh bình của nhiều cơ sở sản xuất nước uống đóng đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan vi khuẩn
Khâu vệ sinh bình của nhiều cơ sở sản xuất nước uống đóng chai tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan vi khuẩn

Ông Đào Trọng Dũng, Chi cục trưởng, Chi cục ATVSTP cho biết: Để có cơ sở xác minh trách nhiệm của cán bộ, tôi yêu cầu các cán bộ làm lại bản tường trình. Trong tuần tới, chúng tôi sẽ rà soát lại một lần nữa quy trình cấp số chứng nhận hợp quy cho các cơ sở sản xuất nước đóng chai. Cùng với đó, sẽ phối hợp với đoàn kiểm tra để làm rõ các vấn đề liên quan. Nếu phát hiện cán bộ nào sai phạm, có hành vi bảo kê cho doanh nghiệp sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định.

Phạm Bằng

Báo Nghệ An sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

tin mới

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

Cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ đốt thực bì ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.