Tìm đầu ra cho cây Bon bo và Hương bài xứ Nghệ

(Baonghean.vn) - Chiều 22/1, UBND tỉnh có buổi làm việc với Chương trình tài trợ các dự án nhỏ của Qũy môi trường toàn cầu (GES SGP) để nghe báo cáo tình hình thực hiện Dự án Bon bo và Hương bài trong năm 2015 và kế hoạch thực hiện trong năm 2016. Đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Tham dự buổi làm việc có bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Điều phối viên Chương trình tài trợ các dự án nhỏ tại Việt Nam, Quỹ môi trường toàn cầu; đại diện lãnh đạo  các sở, ban, ngành liên quan; lãnh đạo UBND huyện Quế Phong và Quỳ Hợp.

Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Dự án Bon bo được Qũy Môi trường toàn cầu tài trợ với nguồn kinh phí hơn 1 tỷ đồng, được thực hiện tại huyện Quế Phong, trong 2 năm 2015 và 2016.

Sau 1 năm thực hiện, dự án đã hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu và kế hoạch đề ra. Đầu năm 2015 đã lựa chọn 5 thôn bản thuộc 2 xã Nậm Nhoóng, Châu Thôn (huyện Quế Phong) bao gồm 52 hộ để xây dựng việc bảo tồn, quản lý và sử dụng bền vững loài cây Bon bo với 2 mô hình: trồng tập trung 14 ha trồng 800 cây/ha và bảo vệ, khoanh nuôi trồng bổ sung 40 ha trồng 200 cây/ha.

Ông Nguyễn Thành Nhâm – Giám đốc Trung tâm tư vấn phát triển Lâm nghiệp Nghệ An báo cáo về dự án Bon Bo.
Ông Nguyễn Thành Nhâm - Giám đốc Trung tâm tư vấn phát triển Lâm nghiệp Nghệ An báo cáo về dự án Bon Bo.

Đến nay, kể cả hộ tham gia mô hình và các hộ lan tỏa của dự án là 79 hộ. Số cây Bon bo trồng vượt, trồng ngoài dự án là 16.260 cây, theo đó tổng diện tích cây Bon bo đã được trồng mới, trồng bổ sung, bảo vệ khoanh nuôi trên địa bàn dự án khoảng 74,3 ha.

Năm 2016, dự án hướng nhiệm vụ trọng tâm vào việc triển khai tích cực việc xây dựng và quản lý quỹ cộng đồng bảo tồn và phát triển cây Bon bo theo hình thức vay vốn quay vòng để phát triển bền vững tại 2 xã với số tiền là 160 triệu đồng.

Ông Nguyễn Hồng Sơn – Giám đốc Trung tâm khuyến viên và dịch vụ nghề vườn Việt Nam báo cáo dự án Hương bài.
Ông Nguyễn Hồng Sơn - Giám đốc Trung tâm khuyến viên và dịch vụ nghề vườn Việt Nam báo cáo dự án Hương bài.

Mô hình trồng cây Hương bài được triển khai tại 4 bản (Bản Nhạ, Bản Khì, Bản Tèo và Bản Đồng Tiến) ở xã Châu Cường, huyện Qùy Hợp. Đến ngày 31/12/2015, dự án đã trồng được 6,84 ha, tổng số hộ tham gia mô hình là 50 hộ, trong đó đợt 1 tiến hành trồng 5,17 ha, đợt 2 trồng 1,67 ha.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền  – Điều phối viên Chương trình tài trợ các dự án nhỏ tại Việt Nam, Quỹ môi trường toàn cầu đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ các dự án trong thời gian tới.
Bà Nguyễn Thị Thu Huyền - Điều phối viên Chương trình tài trợ các dự án nhỏ tại Việt Nam, Quỹ môi trường toàn cầu đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ các dự án trong thời gian tới.

Trên cơ sở thành công của dự án và nhu cầu bảo tồn, phát triển cây Bon bo và Hương bài, điều phối viên dự án kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục cho chủ trương quy hoạch bảo tồn và phát triển các loại giống cây này, đồng thời có chính sách quan tâm hỗ trợ nguồn đối ứng cho dự án để tiếp tục nghiên cứu xây dựng vùng trồng và sản xuất.

Đồng chí Hoàng Viết Đường kết luận buổi làm việc.
Đồng chí Hoàng Viết Đường kết luận buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Hoàng Viết Đường - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao hoạt động hiệu quả của dự án trong 1 năm qua, đồng thời nhấn mạnh rằng trong thời gian tới Sở Nông nghiệp và PTNT cần phối hợp với Quỹ môi trường toàn cầu nghiên cứu xây dựng vùng trồng và sản xuất, đầu tư về vốn, đặc biệt là thị trường tiêu thụ để giúp đồng bào dân tộc thiếu số phát triển kinh tế xã hội, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của người dân và góp phần bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái./.

Phương Thảo

tin mới

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát tại huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đây là đối tượng sâu hại lần đầu tiên bùng phát nặng trên rừng keo của Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân. Trong khi đó, từ giữa tháng 5 trở đi, sâu non lứa 2 có khả năng phát sinh với mật độ cao, gây hại trên diện rộng.