Kỳ Sơn tiếp nhận hơn 29 tỷ đồng của các tổ chức, cá nhân cứu trợ do lũ quét

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Đến hết ngày 9/10, có 146 tổ chức, cá nhân cứu trợ bằng tiền và hàng hóa với tổng trị giá hơn 29 tỷ đồng cho huyện Kỳ Sơn bởi trận lũ ống, lũ quét lịch sử xảy ra vào rạng sáng 2/10. 
Hàng hóa được các tổ chức, cá nhân hỗ trợ Kỳ Sơn trong đợt lũ quét vừa qua. Ảnh: Xuân Hoàng
Hàng hóa được các tổ chức, cá nhân hỗ trợ Kỳ Sơn trong đợt lũ quét vừa qua. Ảnh: Xuân Hoàng

Những ngày qua, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tiếp tục hướng về vùng lũ ống, lũ quét Kỳ Sơn nhằm hỗ trợ bà con bằng vật chất và tinh thần, sớm vượt qua khó khăn để ổn định cuộc sống.

Thống kê của huyện Kỳ Sơn cho biết, đến hết ngày 9/10 có 146 tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh hỗ trợ địa phương bị ảnh hưởng bởi trận lũ ống, lũ quét lịch sử xảy ra vào rạng sáng 2/10 vừa qua. Tổng số tiền mặt và hàng chục tấn hàng các loại quy đổi ra tiền là hơn 29 tỷ đồng.

Một số tổ chức, cá nhân trực tiếp trao tiền hỗ trợ tận tay cho người dân bị thiệt hại trong đợt lũ ống, lũ quét tại bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ (Kỳ Sơn). Ảnh: Xuân Hoàng
Một số tổ chức, cá nhân trực tiếp trao tiền hỗ trợ tận tay cho người dân bị thiệt hại trong đợt lũ ống, lũ quét tại bản Hòa Sơn, xã Tà Cạ (Kỳ Sơn). Ảnh: Xuân Hoàng

Trong đó, tài khoản ngân hàng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã nhận được gần 20,4 tỷ đồng từ sự hỗ trợ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức, cá nhân khác. Ngoài ra, tại bàn tiếp nhận hàng cứu trợ của huyện cũng nhận được gần 1,6 tỷ đồng tiền mặt và hàng chục tấn hàng hóa nhận tại kho: mỳ tôm, sữa, gạo, nước, chăn... quy đổi thành tiền là hơn 2,9 tỷ đồng; tiền mặt các đoàn tự trao cho người dân hơn 2,7 tỷ đồng và hàng hóa của các đoàn tự vận chuyển đến trao cho người dân trị giá gần 1,4 tỷ đồng.

Người dân vùng lũ ống, lũ quét Kỳ Sơn trực tiếp nhận hàng cứu trợ. Ảnh: Xuân Hoàng
Người dân vùng lũ ống, lũ quét Kỳ Sơn trực tiếp nhận hàng cứu trợ. Ảnh: Xuân Hoàng

Bà Vi Thị Quyên - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết: Do số lượng hàng hóa khá nhiều nên huyện sẽ có kế hoạch sử dụng một cách hợp lý. Theo đó, một phần hàng hóa tại kho, huyện bố trí lực lượng, phương tiện vận chuyển một phần đến tận các bản và toàn bộ người dân bị ảnh hưởng của trận lũ quét vừa qua đã được nhận hàng cứu trợ kịp thời. Một phần huyện dự trữ tại kho, đề phòng khi có thiên tai xảy ra đột xuất thì cứu trợ kịp thời cho người dân; trường hợp không có thiên tai thì huyện sẽ tiếp tục cấp phát cho bà con vùng bị thiệt hại sử dụng.

Đối với số tiền hỗ trợ, tới đây huyện sẽ khảo sát tình hình mức độ thiệt hại của từng gia đình để đưa ra mức hỗ trợ hợp lý.

Sau nhiều ngày nỗ lực khắc phục hậu quả của trận lũ ống, lũ quét của chính quyền địa phương và các lực lượng trực tiếp hỗ trợ, bà con đã sửa soạn đồ đạc trở về nhà sinh sống. Ảnh: Xuân Hoàng
Sau nhiều ngày nỗ lực khắc phục hậu quả của trận lũ ống, lũ quét của chính quyền địa phương và các lực lượng trực tiếp hỗ trợ, bà con đã sửa soạn đồ đạc trở về nhà sinh sống. Ảnh: Xuân Hoàng

Hiện nay, các tập thể, cá nhân trong và ngoài tỉnh tiếp tục hướng về vùng lũ Kỳ Sơn, do vậy, số tiền và hàng hóa sẽ tiếp tục tăng lên. Đây thực sự là nguồn động viên bằng tinh thần và vật chất rất kịp thời đối với bà con bị thiệt hại do lũ ống, lũ quét gây ra, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

tin mới

Các mẫu xe đời mới hầu hết sử dụng nhiên liệu diesel đạt tiêu chuẩn Euro 5. Ảnh: Văn Trường

Người dùng ô tô ở Nghệ An vất vả tìm dầu diesel đạt chuẩn khí thải Euro 5

(Baonghean.vn) -Theo quy định của Chính phủ, từ ngày 1/1/2022, các mẫu xe ô tô mới bán ra tại thị trường Việt Nam đều phải đạt chuẩn khí thải Euro 5. Tuy nhiên tại địa bàn Nghệ An, số lượng cửa hàng bán xăng, dầu đạt chuẩn Euro 5 hiện vẫn còn rất hạn chế, khiến người tiêu dùng gặp nhiều khó khăn.

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

Nghệ An sẽ có khoảng 4.200 ha lúa thiếu nước trong sản xuất vụ hè thu - mùa

(Baonghean.vn) - Theo tính toán dựa trên dự báo thời tiết và nguồn nước hiện tại, vụ hè thu - mùa 2024, Nghệ An có trên 4.200 ha lúa có nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới. Chủ động giải pháp chống hạn là nội dung ngành Nông nghiệp và các địa phương cần tập trung thực hiện ngay từ đầu vụ sản xuất.

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng thuỷ lợi

(Baonghean.vn) - Ngành Nông nghiệp và PTNT đã nỗ lực thu hút các nguồn vốn đầu tư vào hệ thống thuỷ lợi, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hiện đại, thích ứng biến đổi khí hậu, chủ động phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai.

Mực nháy

Du khách chen chân mua đặc sản mực nháy tại phố biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Mực nháy là đặc sản nức tiếng tại phố biển Cửa Lò mà bất cứ du khách nào khi trở về cũng đều muốn thưởng thức. Vào mỗi đêm, ánh đèn của tiểu thương hoà lẫn vào ánh đèn đô thị khiến khu chợ mực nháy sáng bừng, tiếng nói cười râm ran cả một vùng...

Xuân Hoàng

Du lịch Tân Kỳ cần cú hích từ giao thông

(Baonghean.vn) - Huyện Tân Kỳ có tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng và sinh thái, danh lam thắng cảnh. Tuy nhiên, hiện nay một số tuyến đường giao thông chính trên địa bàn xuống cấp, hoặc có điểm du lịch như cây sanh nghìn tuổi ở xã Giai Xuân chưa được đầu tư làm đường nên dần bị lãng quên.

Hạt sở ở Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn đạt chất lượng cao. Ảnh: Văn Trường

Người dân Nghĩa Đàn mở lối thoát nghèo từ cây sở

(Baonghean.vn) -Những năm gần đây, người dân một số xã ở huyện Nghĩa Đàn tích cực khôi phục, mở rộng diện tích, nâng cao giá trị cho cây sở. Hướng đi này mang lại hiệu quả cao, mở lối thoát nghèo cho người dân các xã miền núi đất đai cằn cỗi. 

Giá vàng

Vàng tăng giảm trái chiều; Tỷ giá USD đi lên

(Baonghean.vn) - Vàng trong nước tăng giá mạnh, ngược lại trên thế giới đột ngột giảm sốc; Tỷ giá USD "phăm phăm" đi lên; Thị trường dầu thô thế giới vượt mốc 92 USD/thùng, là những thông tin thị trường được cập nhật trong sáng 13/4.