Lãnh đạo phe đối lập ở Hàn Quốc bị kẻ xin chữ ký bất ngờ tấn công bằng dao

Hoàng Bách (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo đảng Dân chủ đối lập của Hàn Quốc Lee Jae-myung bị đâm vào cổ khi đang trong chuyến thăm thành phố Busan ở phía Nam hôm 2/1. Chính khách này sau đó đã được trực thăng đưa tới bệnh viện.

ong-lee-jae-myung-lanh-dao-dang-doi-lap-cua-han-quoc-nga-xuong-sau-khi-bi-mot-nam-gioi-chua-ro-danh-tinh-tan-cong-bang-dao-tai-busan-hom-2-1-anh-reuters-398.jpeg
Ông Lee Jae-myung - lãnh đạo đảng đối lập của Hàn Quốc ngã xuống sau khi bị 1 nam giới chưa rõ danh tính tấn công bằng dao tại Busan hôm 2/1. Ảnh: Reuters

Reuters dẫn nguồn tin từ các quan chức Hàn Quốc cho biết, ông Lee Jae-myung, người đã để thua sít sao trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2022, vẫn tỉnh và đã được cấp cứu sau khi bị một kẻ chưa rõ danh tính tấn công trong lúc chính khách này đang thăm địa điểm dự kiến triển khai xây dựng một sân bay.

Đài Truyền hình YTN đưa tin, vụ tấn công khiến ông Lee bị một vết thương dài khoảng 1 cm trên cổ. Các quan chức bệnh viện chưa xác nhận ngay thông tin chi tiết về vết thương của chính khách này.

Nguồn tin từ một quan chức trong đảng Dân chủ và các nhân viên cấp cứu nói với Reuters, ông Lee đã được trực thăng của cơ quan cứu hộ đưa đến Bệnh viện Đại học Quốc gia Pusan.

“Ông ấy tỉnh táo và đang được chữa trị tại bệnh viện”, một quan chức đảng Dân chủ cho biết.

Các bức ảnh cho thấy kẻ tấn công có vẻ là một nam giới ở độ tuổi 50-60, đội một chiếc vương miện bằng giấy có ghi tên ông Lee. Đoạn băng tại hiện trường cho thấy người đàn ông tiến lại gần và xin chữ ký khi ông Lee phát biểu giữa đám đông người ủng hộ và phóng viên, sau đó lao tới và tấn công ông.

Jin Jeong-hwa, một người ủng hộ ông Lee có mặt tại hiện trường đã phát trực tiếp vụ việc, chia sẻ với Reuters rằng, có khoảng hai chục cảnh sát có mặt khi vụ tấn công xảy ra. Kẻ tấn công đã nhanh chóng bị khống chế, tuy nhiên, theo nhật báo Busan Ilbo, y đã từ chối trả lời các câu hỏi của cảnh sát về động cơ gây án.

Các đoạn băng phát trên Đài Truyền hình YTN và một đoạn băng khác đăng trên nền tảng mạng xã hội X cho thấy một người đàn ông lao thẳng vào ông Lee trong tư thế cánh tay duỗi thẳng. Ông Lee sau đó nhăn mặt và ngã gục xuống đất.

Những bức ảnh thời sự cho thấy ông Lee nằm trên mặt đất, mắt nhắm nghiền và chảy máu, và nhiều người áp khăn tay vào cổ của ông.

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã lên án vụ tấn công và chỉ đạo chăm sóc tốt nhất cho ông Lee Jae-myung. Văn phòng tổng thống dẫn lời ông Yoon: “Loại bạo lực này không bao giờ được dung thứ trong bất kỳ trường hợp nào”.

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".