Lãnh đạo tỉnh Nghệ An dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ

Thành Chung - Đức Anh

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức dâng hoa, dâng hương tại Quảng trường Hồ Chí Minh, Quảng trường Xô viết Nghệ Tĩnh, Khu tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai, Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Vinh.
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức Anh
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An dâng hoa tại Quảng trường Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức Anh
Dự lễ có các đồng chí: Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo thành phố Vinh, huyện Hưng Nguyên và các sở, ban, ngành.

Tại Quảng trường Hồ Chí Minh, trong không khí thiêng liêng, thành kính, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dâng lẵng hoa tươi thắm trước Tượng đài Bác Hồ.
Thay mặt đoàn đại biểu tỉnh, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức Anh
Thay mặt đoàn đại biểu tỉnh, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Đức Anh

Đoàn đại biểu tỉnh bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và kính trọng sâu sắc đối với tư tưởng vĩ đại và cuộc đời cao đẹp của Bác - vị Lãnh tụ thiên tài của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa kiệt xuất. Người đã sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh dâng hương tưởng niệm trước phần mộ các Anh hùng liệt sỹ tại Khu Di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Đức Anh
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh dâng hương tưởng niệm trước phần mộ các Anh hùng liệt sỹ tại Khu Di tích Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Đức Anh

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh nguyện hứa với Người sẽ không ngừng phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đoàn kết và nỗ lực cao nhất thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp hơn như Bác hằng mong muốn.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm trước phần mộ các Anh hùng liệt sỹ tại Khu Di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Đức Anh
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh dâng hương tưởng niệm trước phần mộ các Anh hùng liệt sỹ tại Khu Di tích Xô viết Nghệ Tĩnh. Ảnh: Đức Anh
Tiếp đó, đoàn đại biểu của tỉnh đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu Lưu niệm Tổng Bí thư Lê Hồng Phong tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên và Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai tại phường Quang Trung, thành phố Vinh.
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Đức Anh
Đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong. Ảnh: Đức Anh

Đoàn đại biểu tỉnh bày tỏ tấm lòng thành kính, biết ơn vô hạn đối với công lao to lớn của Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong, đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai trong sự nghiệp cách mạng của nước nhà; nguyện hứa phát huy truyền thống của quê hương, đoàn kết, phấn đấu vươn lên xây dựng quê hương ngày càng phát triển, đóng góp quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An đến dâng hoa tại Nhà lưu niệm Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Đức Anh
Đoàn đại biểu tỉnh Nghệ An đến dâng hoa tại Nhà lưu niệm đồng chí Nguyễn Thị Minh Khai. Ảnh: Đức Anh

Đoàn đại biểu của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã đến Quảng trường Xô viết Nghệ Tĩnh, dâng hoa, dâng hương tại khu mộ và nhà bia tưởng niệm của Khu Di tích Xô viết Nghệ Tĩnh, huyện Hưng Nguyên; dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Vinh.

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn thắp hương tại phần mộ các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Vinh. Ảnh: Đức Anh
Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn thắp hương tại phần mộ các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ thành phố Vinh. Ảnh: Đức Anh

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh bày tỏ tấm lòng tri ân sâu sắc trước sự hy sinh anh dũng của các Anh hùng liệt sỹ; cầu mong các liệt sỹ luôn phù hộ, độ trì cho quốc thái, dân an; nguyện phát huy truyền thống cách mạng hào hùng của quê hương, tiếp tục xây dựng quê hương, đất nước ngày càng phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.