Lãnh sự quán Ấn Độ ở Afghanistan bị tấn công và xâm nhập

Tờ Dawn đưa tin người phát ngôn cho thị trưởng thành phố Mazar-i-Sharif, miền Bắc Afghanistan cho biết lãnh sự quán Ấn Độ ở thành phố này ngày 3/1 đã bị các tay súng không rõ danh tính tấn công nhằm xâm nhập vào khuôn viên lãnh sự. 

Một cảnh sát Afghanistan đứng gác tại thành phố Mazar-i-Sharif. (Nguồn: huffingtonpost.com)
Một cảnh sát Afghanistan đứng gác tại thành phố Mazar-i-Sharif. (Nguồn: huffingtonpost.com)

Một quan chức trong lãnh sự quán Ấn Độ nói qua điện thoại: “Chúng tôi đang bị tấn công. Giao tranh đang diễn ra.”

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vikas Swarup cho biết hiện chưa có thông tin gì về người Ấn Độ bị thương vong.

Tuy nhiên, một quan chức ở khu vực an toàn trong lãnh sự cho biết mọi quan chức trong lãnh sự đều bình an vô sự.

Trong khi đó, người phát ngôn cảnh sát địa phương cho hay lực lượng an ninh đã phong tỏa khu vực nơi có tiếng súng sau khi xảy ra các vụ nổ. 

Vụ tấn công trên là động thái mới nhất trong một loạt vụ tấn công nhằm vào các mục tiêu của Ấn Độ ở Afghanistan.

Trước đó, 9 thường dân, trong đó có 7 trẻ em, đã thiệt mạng hồi tháng 8/2013 khi những kẻ đánh bom liều chết tấn công lãnh sự quán Ấn Độ tại thành phố Jalalabad, miền Đông Afghanistan và cho kích nổ chiếc xe chở thuốc nổ.

Vụ tấn công mới nhất nói trên xảy ra trong bối cảnh lực lượng an ninh Ấn Độ vẫn đang cố gắng dập tắt vụ tấn công nhằm vào một căn cứ không quân ở gần biên giới với Pakistan.

Vụ khủng bố này đã làm ít nhất 7 quân nhân Ấn Độ thiệt mạng và 20 người bị thương./.

Theo Vietnam+

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.